Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm bằng giả ở Sài Gòn

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 15:42 22/12/2018

Qua điều tra, công an vừa triệt phá thành công 1 đường dây làm giả bằng cấp lớn do nam thanh niên 9X cầm đầu. Bước đầu, công an thu giữ nhiều hồ sơ, con dấu trong đường dây nói trên và đang mở rộng điều tra.

Ngày 22/12, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Hồ Tấn Cảnh (SN 1994), Hồ Ngọc Dương (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi và Lê Anh Trai (SN 1997, ngụ tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm bằng giả ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Thanh niên 9X cùng đàn em tại công an. Ảnh: M.T

Qua điều tra nắm địa bàn, trinh sát công an phát hiện 1 đường dây làm giả bằng cấp lớn do nam thanh niên 9X cầm đầu là Cảnh nên củng cố hồ sơ để triệt phá. Quá trình đeo bám, công an phát hiện nam thanh niên 9X trả công cho Trai và Dương để đi giao hàng cho khách.

Trưa 20/11, trinh sát công an phát hiện Dương đang chuẩn bị giao hàng cho khách ở trước cổng siêu thị Co.op mart xa lộ Hà Nội, gần ngã tư Quang Trung, phường Hiệp Phú nên đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện 2 bộ bằng cấp giả nên đưa về trụ sở.

Dương khai nhận được Cảnh đưa 2 bộ bằng cấp giả đi giao cho khách. Công an đã bắt giữ và khám xét nơi ở của Cảnh và Trai ở căn nhà trọ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 thu giữ nhiều bằng cấp.

Thanh niên 9X cầm đầu đường dây làm bằng giả ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: M.T

Cảnh cùng đồng bọn khai nhận chuyên nhận làm bằng giả với giá rẻ cho người dân có nhu cầu. Theo đó, Cảnh quy định giá chứng chỉ là 1,5 triệu đồng, bằng tốt nghiệp cấp 3 là 2,5 triệu đồng, bằng trung cấp và cao đẳng là 3,5 triệu đồng, bằng đại học 4,5 triệu đồng và nhiều loại giấy tờ khác.

Đường dây của thanh niên 9X hoạt động từ tháng 4/2018 tới nay thì bị công an triệt phá. Nhóm đối tượng đã làm ra hàng trăm bằng cấp chứng từ giả bán cho nhiều người.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày