Thành Lương đã nói gì khiến trọng tài phải liên tiếp rút thẻ vàng rồi thẻ đỏ?

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/05/2018

Tiền vệ Phạm Thành Lương đã tiết lộ đoạn hội thoại giữa anh và trọng tài, dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ rời sân ở những phút cuối trận đấu giữa HAGL và Hà Nội.

Xuất phát từ tình huống tranh chấp giữa Phạm Thành Lương và Vũ Văn Thanh, trọng tài đã quyết định cắt còi, phạt thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ đội khách. Không hài lòng với nhận định của vị Vua sân cỏ, Lương "Dị" đã lên tiếng phản ứng.

Không biết Phạm Thành Lương đã thắc mắc điều gì, nhưng ngay lập tức trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ sinh năm 1988 khỏi sân. Phía bên ngoài BHL Hà Nội FC cũng không giữ được bình tĩnh. Không khí càng căng thẳng hơn khi HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách bị truất quyền chỉ đạo.

Thành Lương đã nói gì khiến trọng tài phải liên tiếp rút thẻ vàng rồi thẻ đỏ? - Ảnh 1.

Chia sẻ sau trận đấu, Phạm Thành Lương tỏ rõ sự thất vọng với quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân. Lương "Dị" cho hay. "Tình huống đó, Văn Thanh đã kê người khiến tôi bị ngã suýt gãy cổ nhưng trọng tài lại thổi phạt tôi. Ngay sau khi nhận thẻ vàng, tôi có thắc mắc tại sao một tình huống va chạm kiểu 50/50 mà lại nặng tay như vậy.

Tôi không hề xúc phạm hay có lời nào nặng nề với trọng tài mà chỉ thắc mắc, tại sao hay phạt thẻ vàng tôi thế. Ngay sau đó, anh ấy đã rút thẻ vàng thứ 2 đuổi tôi ra khỏi sân. Giờ đã bình tĩnh trở lại, tôi vẫn không hiểu sao mình bị đối xử như vậy."

Ngoài tình huống bị đuổi khỏi sân, Thành Lương cũng không hài lòng với một số quyết định của ông Ngô Duy Lân. Chính điều này đã gây ức chế tâm lý cho cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội khách.

Phạm Thành Lương được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu với HAGL để thay thế cho đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Có nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng tiền vệ này đã xử lý tình huống tranh cãi không thực sự sáng suốt.

Dù lên tiếng thanh minh nhưng chắc chắn với tấm thẻ đỏ, cựu tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luận VFF. Ngoài Thành Lương, HLV Chu Đình Nghiêm, tiền đạo Oseni… cũng đứng trước nguy cơ bị phạt nặng vì những phản ứng không đáng có trong và sau trận tứ kết lượt đi trên sân Pleiku.