Thanh Hóa: Chồng chém vợ và hai con gái nhỏ tử vong rồi tự gọi điện thoại báo công an đến bắt mình

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 10:19 29/12/2017

Người đàn ông sau khi dùng dao chém tử vong vợ và hai con gái đã gọi điện cho cán bộ xã thông báo và bảo công an tới bắt giữ mình.

Thông tin ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra đêm qua tại địa bàn xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Thanh Hóa: Chồng chém vợ và hai con gái nhỏ tử vong rồi tự gọi điện thoại báo công an đến bắt mình - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Facebook

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An xác nhận trên địa bàn vừa có vụ việc trên.

Vị này cho biết, sau khi sát hại vợ và hai con nhỏ vào đêm qua, người chồng được xác định tên Hùng (sinh năm 1980) có gọi điện cho một cán bộ xã thông báo về việc mình đã dùng dao chém vợ là chị Th. cùng hai con gái nhỏ tuổi tử vong, sau đó đề nghị công an tới bắt giữ mình.

Thanh Hóa: Chồng chém vợ và hai con gái nhỏ tử vong rồi tự gọi điện thoại báo công an đến bắt mình - Ảnh 2.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Facebook

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn thu thập chứng cứ, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.