Thanh Hằng: "Tôi muốn giành được cảm tình của khán giả khi trở lại với Next Top Model"

NAMY, Theo Trí Thức Trẻ 14:46 17/05/2016

Trở lại với "ghế nóng" Vietnam's Next Top Model sau nhiều năm, Thanh Hằng không ngại đối mặt với thử thách sẽ giúp chương trình có sự bứt phá, mới mẻ hơn mùa cũ.

Thanh Hằng vừa được công bố chính thức là Host của "Vietnam's Next Top Model" mùa thứ 7. Đây cũng là lần thứ 3 siêu mẫu cầm trịch show thực tế về nghề người mẫu hàng đầu này. Một điều khá thú vị là cả 3 mùa mà Thanh Hằng đảm đương vị trí Host, chương trình đều có những thay đổi đặc biệt. Nếu mùa 4 là mùa đầu tiên đón chào thí sinh nam thì mùa 6 với chủ đề "Keep Moving - Không ngừng chuyển động", yêu cầu sự biến hóa, năng lượng tối đa từ các thí sinh.

Trở lại mùa 7, chương trình tiếp tục mang đến thông điệp "Break The Rules - Phá bỏ mọi giới hạn", tuyển sinh tất cả thí sinh, không còn tiêu chuẩn về chiều cao hay cân nặng. Cùng tìm hiểu xem Thanh Hằng đã chuẩn bị như thế nào cho mùa thi năm nay!

Thanh Hằng: Tôi muốn giành được cảm tình của khán giả khi trở lại với Next Top Model - Ảnh 1.

Chị có thể chia sẻ lý do trở lại với ghế nóng "Vietnam’s Next Top Model" mùa thứ 7?

Đơn giản vì tôi thích chương trình này. Có nhiều ý kiến cho rằng "Vietnam’s Next Top Model" còn nhiều hạn chế nhưng không thể không công nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của chương trình đối với nền thời trang Việt Nam hiện tại. Đây là nơi đã tìm kiếm và đào tạo hàng loạt những gương mặt sáng giá không chỉ phù hợp với yêu cầu trong nước mà còn có thể hội nhập ngay với môi trường quốc tế. "Vietnam’s Next Top Model" là chương trình tìm kiếm người mẫu hàng đầu Việt Nam và rõ ràng từ đây đã có rất nhiều cái tên như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Trang Khiếu, Chà Mi… đã có cơ hội sải bước trên rất nhiều sàn catwalk tại các kinh đô thời trang thế giới như New York, London, Milan… Chính vì vậy, tôi rất muốn có thể đóng góp một phần sức lực của mình vào sứ mệnh này cùng với ê-kíp và ban tổ chức "Vietnam’s Next Top Model".

    Thanh Hằng sẽ trở lại như thế nào với "Vietnam’s Next Top Model" mùa thứ 7?

Làm thế nào để giành được cảm tình của khán giả và để họ đồng tình với mình thật sự khó. Nhưng đó là điều tôi muốn làm nhất trong mùa thứ 7 này. Riêng về mặt hình ảnh, vẫn sẽ là một Thanh Hằng khác biệt và mới mẻ (cười).

    Đa số khán giả không còn hào hứng lắm với "Vietnam’s Next Top Model". Với vai trò là người "cầm trịch" của chương trình này mùa thứ 7, chị sẽ có "bứt phá" như thế nào?

Tôi không phải là người sẽ bỏ cuộc bởi sự quan tâm của khán dành cho chương trình ít đi. Là một người cầu toàn và có cá tính mạnh mẽ, tôi càng thích sự thử thách. Người xưa có câu: "Trong cái khó ló cái khôn". Chính vì vậy, càng yêu cầu cao, càng mang tính thách thức, chúng tôi càng khẳng định được vị trí nếu điều đó được khán giả đón nhận. Bất kỳ một chương trình nào cũng sẽ có những điều hạn chế, nhưng chúng tôi không dành thời gian để than vãn thay vào đó sẽ là nghĩ cách thay đổi và tìm tòi những concept mới để bứt phá. Và tôi cũng không cho phép mình dừng chân và đầu hàng trước những khó khăn, thử thách.

Không thể phủ nhận, việc lặp đi lặp lại cũng sẽ gây nhàm chán. "Vietnam’s Next Top Model" là một chương trình đặc biệt khi luôn cống hiến cho khán giả những thử thách "không tưởng" nhưng vẫn phù hợp với tiêu chí để tìm ra những gương mặt mới cho ngành thời trang Việt Nam. Chương trình vẫn lặp lại format trong từng tập vì đó là quy định chung của phiên bản và sẽ không thể thay đổi được. Tuy nhiên, chính nội dung hấp dẫn, độc, lạ mới chính là yếu tố "hút" khán giả. Hiện tại, Thanh Hằng vẫn có những cuộc họp thường xuyên với BTC để đưa ra những ý tưởng tốt nhất để cống hiến cho khán giả một mùa giải theo đúng thông diệp "Break The Rules – Phá bỏ mọi giới hạn".

Thanh Hằng: Tôi muốn giành được cảm tình của khán giả khi trở lại với Next Top Model - Ảnh 2.

    Trong mùa trước, khán giả có cái nhìn thiện cảm hơn về một Host Thanh Hằng thân thiện và hòa đồng với thí sinh, nhưng họ lại mong muốn chị sẽ mạnh mẽ và thể hiện quyền lực của mình nhiều hơn trên "ghế nóng". Vây với "Vietnam’s Next Top Model" mùa thứ 7, liệu sẽ có một "Thanh Hằng đanh thép"?

Đối với tôi, không phải quyền lực là lúc nào cũng phải trông thật ngầu và khó tính. "Trong nhu có cương" là cách tôi muốn. Việc ép thí sinh sợ là điều không khó khi tất cả đều biết tôi là người nắm giữ cơ hội của họ. Nhưng nếu thể hiện sự quyền lực quá mức, chắc chắn sẽ không nhận được sự thuyết phục từ nhiều phía. Cái tôi muốn thí sinh hiểu rằng khi bị loại họ vẫn cảm nhận được sự trân trọng và định hướng được hướng đi sau khi rời khỏi chương trình.

    "Vietnam’s Next Top Model" mùa trước gây nhiều phản ứng trái chiều về mặt hình ảnh và nội dung. Ở vị trí quan trọng như vậy, chị sẽ làm như thế nào để mang lại một mùa "Vietnam’s Next Top Model" mùa thứ 7 thành công ngoài mong đợi?

Điều này cần sự hợp tác của cả ê-kíp. Ý kiến của một cá nhân sẽ không làm nên sự thành công của chương trình. Đó là thành quả của một tập thể sau một quá trình bàn bạc kỹ lưỡng và chắt lọc những điều phù hợp nhưng vẫn thu hút khán giả xem truyền hình. Tôi thường hay nói ê-kíp của mình rằng có sai là phải nhận nếu bạn muốn nhận được thành công tiếp theo. Vì vậy, "Vietnam’s Next Top Model" mùa thứ 7 chắc chắn sẽ bứt phá mọi giới hạn về mọi mặt đúng với slogan "Break The Rules – Phá bỏ mọi giới hạn".

Thanh Hằng: Tôi muốn giành được cảm tình của khán giả khi trở lại với Next Top Model - Ảnh 3.

    Hiện tại, những vị trí còn lại trên chiếc "ghế nóng" vẫn còn là một ẩn số. Chị có thể hé lộ một chút về những chuyên gia sẽ đồng hành cùng chị trong hành trình sắp tới?

Việc tìm kiếm và chọn ra những gương mặt có thể ngồi trên "ghế nóng" thực sự rất khó. Bên cạnh kinh nghiệm và sức ảnh hưởng của họ trong ngành thời trang, việc truyền tải thông điệp, phong cách ứng xử, giao tiếp và cách giải quyết vấn đề cũng là yếu tố tiên quyết. Hiện tại, tôi xin phép được giữ bí mật công bố những gương mặt này là ai. Nhưng chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng với sự xuất hiện của họ.

    Học viện BeU Academy vừa chính thức thành lập cách đây không lâu, liệu chị có thể dung hòa được vai trò CEO và Host khi tiếp nhận một khối lượng công việc quá nhiều như vậy?

Hiện tại, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu bên cạnh vai trò đại sứ của các nhãn hàng lớn cộng thêm 2 vai trò bạn vừa nói trên, quả thật có sự quá tải. Nhưng tôi là kiểu người sợ rảnh rỗi. Vì thế, tôi cân bằng mọi thứ rất tốt.

    Bận rộn với công việc, người yêu chị có "tủi" khi ở bên cạnh một người phụ nữ yêu công việc như Thanh Hằng?

Chắc chắn, lúc đó lại phải dỗ dành liền tay. Chọn yêu người phụ nữ độc lập thì phải hiểu và chấp nhận ngay từ đầu rồi mà! (cười).

Cảm ơn Thanh Hằng, chúc chị sẽ thật thành công với mùa 7 sắp diễn ra!