Thanh Hằng nói gì khi bị cho là cố tình vấp ngã để PR cho "The Face Vietnam"?

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 24/08/2018

HLV Thanh Hằng không ngần ngại đối diện với dư luận sau sự cố vấp ngã tại họp báo "The Face Vietnam 2018".

Một trong những điểm nhấn trong buổi họp báo chương trình "Gương mặt người mẫuThe Face Vietnam 2018" là sự cố đáng tiếc xảy ra với HLV Thanh Hằng. Nữ người mẫu đã vấp ngã do sàn runway không bằng phẳng và nhanh chóng cởi giày, tiếp tục những sải bước mạnh mẽ trong sự cổ vũ của khán giả.

Thanh Hằng tháo giày catwalk trong họp báo "The Face"

Ngay sau khi sự cố xảy ra, siêu mẫu Thanh Hằng đã có những chia sẻ thẳng thắn về những khúc mắc, nghi ngờ của khán giả.

Thanh Hằng nói gì khi bị cho là cố tình vấp ngã để PR cho The Face Vietnam? - Ảnh 2.

Chị có cảm nghĩ thế nào khi trong buổi họp báo quan trọng lại để xảy ra sơ sót là vấp ngã trên sân khấu?

Sự cố là những thứ chúng ta không lường trước được. Giống như mỗi ngày khi ra đường, có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.

Những bước chân đầu tiên, tôi đã có cảm giác sàn catwalk không bằng phẳng, rất là gồng ghềnh. Vị trí đi hai bên, mặt sàn rất bình thường, nhưng vị trí ở giữa được tạo nên do đẩy hai miếng gỗ ghép vào nhau, nên có đôi chút gồ ghề. Sự cố vừa rồi là điều rất bình thường trên sàn catwalk.

Riêng tôi nghĩ, vị trí đặc biệt nhất luôn chào đón những thử thách cho người đứng ở vị trí trung tâm. Cách bạn xử lý sẽ nói lên được bản lĩnh của bạn, con người của bạn.

Có người nói chị cố tình vấp ngã để thu hút truyền thông nhằm PR cho chương trình. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

Mọi người nghĩ Thanh Hằng dễ sợ như thế ư? Thế thì tôi đành chịu. Nếu như vậy chắc cũng khiến người khác dè chừng hoặc e sợ khi nhắc đến Thanh Hằng.

Thanh Hằng nói gì khi bị cho là cố tình vấp ngã để PR cho The Face Vietnam? - Ảnh 3.
Thanh Hằng nói gì khi bị cho là cố tình vấp ngã để PR cho The Face Vietnam? - Ảnh 4.

Sự cố của chị diễn ra khi có mặt Top 36, chị có quan tâm các thí sinh sẽ nghĩ gì về người sẽ huấn luyện các bạn trong thời gian sắp tới không? Chị sẽ nói gì nếu các bạn thí sinh cho rằng chị thiếu chuyên nghiệp khi để xảy ra sự cố?

Với sự cố như vậy mà khẳng định Thanh Hằng thiếu chuyên nghiệp là điều vội vàng. Và với những người vội vàng như vậy, chắc chắn sẽ là tuýp người không phù hợp để tôi có thể lựa chọn vào đội của mình.

Cảm ơn chị về những chia sẻ trên!