Thắng thuyết phục, thầy Park chỉ ra cách khắc chế U23 Thái Lan

TIỂU BẢO, Theo Trí Thức Trẻ 23:40 26/03/2019

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước U23 Thái Lan tại vòng loại U23 Châu Á tối 26/3. Đây lại là một lần nữa, người ta thấy dấu ấn chiến thuật đậm nét của HLV Park Hang-seo.

So với trận thắng mà HLV Park Hang-seo cho là may mắn trước U23 Indonesia, các học trò của ông thầy người Hàn Quốc đã trình diễn một trận đấu mãn nhãn trước người Thái trên sân Mỹ Đình tối 26/3.

Trả lời họp báo sau chiến thắng ấn tượng, vị thuyền trưởng 60 tuổi này đã dành không ít lời khen ngợi cho Đức Chinh cũng như Hoàng Đức ở trận đấu vừa qua. 

Thắng thuyết phục, thầy Park chỉ ra cách khắc chế U23 Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Đức Chinh với vị trí trung phong tại đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê

"Đức Chinh đã ghi bàn ở phút thứ 10 trận đấu với Brunei và hôm nay tiếp tục ghi bàn. Đây là dấu hiệu tích cực sau 1 năm không nổ súng trong màu áo các đội tuyển Quốc gia. Thời gian tới tôi hy vọng Chinh sẽ được thi đấu nhiều hơn tại V.League và sẽ có những bước phát triển hơn nữa", thầy Park vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Chinh "đen" trong tương lai. 

Bên cạnh sự trở lại ấn tượng của Đức Chinh trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành lời khen cho các tình huống phối hợp ghi bàn thắng thứ 3 và thứ 4 của các học trò. 

"Ở bàn thắng thứ hai, Hoàng Đức đã ghi bàn bằng chân thuận và đúng góc ưa thích của mình. Còn bàn thắng của Thanh Sơn, đó là một pha phối hợp đẹp mắt. Tình huống xuống biên của Thanh Thịnh rồi tạt vào rất hay. Sơn và Thịnh đã chơi rất tốt trong pha bóng đó", HLV Park Hang-seo cho biết. 

Những pha làm bàn của Hoàng Đức và Thanh Sơn đến từ những tình huống phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ áo đỏ. Ảnh: Tùng Lê, Tiến Tuấn

Khi được hỏi về màn "lột xác" của các học trò sau trận đấu không thành công trước đó 2 ngày, thầy Park cũng đã chỉ ra phương án mà BHL U23 Việt Nam đã sử dụng để khắc chế lối chơi của U23 Thái Lan. 

"Sau trận đấu với Indonesia, chúng tôi đã đánh giá cẩn thận về lối chơi của Thái Lan. Họ cũng sử dụng lối chơi phòng ngự với sơ đồ 5-3-2 và khi chuyển trạng thái tấn công thành 3-4-3 khá giống chúng ta. Vì thế, chúng tôi đã tìm cách tăng cường quân số ở tuyến giữa để áp đảo Thái Lan", thầy Park chỉ ra phương án để "bắt chết" U23 Thái Lan. 

Sau trận đấu với U23 Indonesia, nhiều cầu thủ chia sẻ rằng họ bất ngờ vì chưa bao giờ thấy đèn ở phòng thầy Park lại sáng khuya đến vậy. Bởi lẽ, đó chính là quãng thời gian mà thầy Park cùng với các cộng sự của mình đang đi tìm "phép màu" cho U23 Việt Nam trong trận đấu khó khăn với người Thái. 

Và rồi, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về đoàn quân áo đỏ, thầy Park đã tiết lộ về "phép màu" ấy cho mọi người biết: "Đối với trường hợp của Đức Chinh, không có ai đá cặp với cậu ấy tốt hơn Hoàng Đức. Còn ở bên dưới, Quang Hải và Việt Hưng đã khẳng định được năng lực của mình. Vị trí còn lại chúng tôi phân vân giữa Thái Quý và Thanh Sơn nhưng cuối cùng tôi đã chọn Quý vì tính cơ động của cậu ấy".

Thắng thuyết phục, thầy Park chỉ ra cách khắc chế U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Chiến thắng của U23 Việt Nam tối 26/3 mang đậm dấu ấn Park Hang-seo. Ảnh: Tiến Tuấn

Như vậy, có thể thấy, HLV Park Hang-seo và BHL U23 Việt Nam đã có sự tính toán nhân sự kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu với Thái Lan. Từng con người, từng vị trí đều được ông thầy người Hàn Quốc cân nhắc một cách cẩn thận. Đó cũng chính là cái cách mà thầy Park luôn sử dụng mỗi khi đội tuyển bước vào một trận đấu lớn: cẩn trọng và chu đáo đến từng chi tiết. 

Với cách làm việc đó và với những con người hiện có, sẽ không ngạc nhiêu nếu HLV Park Hang-seo sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa cùng bóng đá Việt Nam trong tương lai. Chiến thắng 4-0 trước người Thái cũng giúp U23 Việt Nam lọt vào VCK U23 Châu Á 2020 ngay trên đất Thái Lan. Đây cũng là giải đấu mà đội tuyển chúng ta tham dự với tư cách là nhà Á quân của giải đấu.