"Thần y" làng chữa bệnh bằng cách phun nước vào mặt, đạp vào bụng người bệnh

NGUYỄN HUỆ - MINH KHANG, Theo VTC News 09:34 23/04/2019

Tự xưng “quan thầy”, hành nghề xem bói, chữa bệnh mê tín dị đoan, "thần y" đặt tay lên đầu, đạp vào bụng, phun nước vào mặt, bắt người bệnh hút 7 hơi thuốc lá.

Tối 22/4, đại diện Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, sau một thời gian dày công nắm bắt tình hình, ngày 19/4, tổ công tác Đội An ninh - Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng Công an xã Lưu Kiếm và chính quyền địa phương kiểm tra hành chính cơ sở hành nghề mê tín dị đoan, chữa bệnh bằng phương pháp "lập dị” của bà Lê Thị Dung (SN 1967, thôn Mỹ Liệt, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Thần y làng chữa bệnh bằng cách phun nước vào mặt, đạp vào bụng người bệnh - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Dung tại cơ quan công an.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Dung đang khám chữa bệnh cho 16 người. Cơ quan chức năng cũng thu giữ một số lọ thuốc không rõ nguồn gốc.

Bà Dung cũng không xuất trình được chứng chỉ hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh cũng không được cấp phép.

Thời gian gần đây, tại thôn Mỹ Liệt, xã Lưu Kiếm (Thủy Nguyên, Hải Phòng) nổi lên “thần y” chữa bách bệnh bằng phương pháp mang đậm màu sắc mê tín dị đoan.

Ngôi nhà và cũng là “thủ phủ” chữa bệnh của vị “thần y” này luôn tập trung đông người đến khám, chữa bệnh.

Mặc dù tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh nhưng bà Dung không được đào tạo qua trường lớp hành nghề y nào.

Theo tìm hiểu của PV, từ khoảng năm 2014, bà Lê Thị Dung đã tự xưng “quan thầy”, chữa bệnh bằng phương pháp “không giống ai”.

Bà Dung đặt tay lên đầu, đạp vào bụng, phun nước vào mặt, bắt người bệnh hút 7 hơi thuốc lá. Với những người bệnh có “người âm theo”, bà Dung dùng roi mây tẩm nước bẩn quất vào người.

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt nghiêm đối với bà Dung. Đồng thời, cơ quan Công an yêu cầu bà Dung cam kết chấm dứt ngay hoạt động hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan trái phép cho người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày