Thần tượng Bolero: Quang Dũng "trắng tay" khi mất đi chiến binh cuối cùng

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 09:01 29/04/2016

Sau liveshow 5 "Thần tượng Bolero", với sự ra về của Minh Thảo, huấn luyện viên Quang Dũng không còn chiến binh nào trong đội mình.

Tối 28/4, liveshow 5 chương trình "Thần tượng Bolero" lên sóng với phần tranh tài của 7 thí sinh đến từ bốn đội của các huấn luyện viên Cẩm Ly, Đan Trường, Quang DũngQuang Linh. Hai MC dẫn dắt chương trình tiếp tục là Thanh Bạch và ca sĩ Thanh Thảo. Kết thúc liveshow 5, 6 thí sinh có được lượng bình chọn cao nhất bước tiếp vào vòng trong và 1 thí sinh có số lượng bình chọn thấp nhất sẽ phải dừng chân.

Dù thể hiện rất tốt nhưng thí sinh Minh Thảo không may mắn khi phải là thí sinh ra về ở liveshow này. Như vậy, "gà chiến" còn lại cuối cùng của team Quang Dũng cũng đã bị loại. Kể từ liveshow 6, chỉ còn 6 thí sinh của 3 đội còn lại tranh tài với nhau đó là: Trung Quang, Cao Công Nghĩa, Đình Phước, Phương Anh, Tạ Đình Nguyên và Yên Nhiên.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 2.

 Minh Thảo và Yên Nhiên là hai thí sinh trong top nguy hiểm của liveshow 5

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 3.

Với sự ra về của Minh Thảo, huấn luyện viên Quang Dũng không còn chiến binh nào trong đội mình

Những diễn biến khác của liveshow:

Mở đầu đêm thi, thí sinh Minh Thảo – thành viên duy nhất của đội huấn luyện viên Quang Dũng - trình diễn ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc" của nhạc sĩ Lan Phương. Phần trình diễn được giám khảo Quang Dũng khen ngợi là thành công. Giám khảo Cẩm Ly nhận xét đây là tiết mục mở màn hoàn hảo và tràn đầy cảm xúc.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 6.

Thí sinh Yên Nhiên của đội Đan Trường thể hiện tiết mục "Chuyện tình Lan và Điệp". Giám khảo Quang Dũng đánh giá cao đoạn ca cổ mà thí sinh này trình bày. Cẩm Ly nhận xét tiết mục khá tốt, tuy nhiên chất "đời", trải nghiệm vẫn chưa khai thác trọn vẹn vào ca khúc này. Một số đoạn xử lý của thí sinh ở cuối bài được nữ giám khảo đánh giá tốt.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 8.

Tạ Đình Nguyên thể hiện ca khúc "Chút kỷ niệm buồn" của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn. Tiết mục được dàn dựng mang màu sắc vui nhộn. Giám khảo Quang Linh cho rằng tuy thí sinh Đình Nguyên sở hữu giọng hát hay nhưng cần có sự tiết chế, nghe nhạc trên sân khấu để làm hài hòa bài thi hơn. "Trong một vài đêm thi, anh thấy phong độ em chưa ổn định", giám khảo nói.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 11.

Thí sinh Đình Phước của đội Quang Linh thể hiện ca khúc "Hai lối mộng" của nhạc sĩ Trúc Phương. Với tiết mục này, anh được vị huấn luyện viên nhận xét là một bài thi tốt.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 13.

Cao Công Nghĩa đến từ đội Cẩm Ly thể hiện ca khúc "Mùa hoa anh đào" của nhạc sĩ Thanh Sơn. Thí sinh hóa thân thành thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục kimono, truyền tải nội dung bài hát đến người nghe một cách cảm xúc. Giám khảo Quang Linh nhận xét thí sinh này hát hay, múa đẹp và anh luôn yên tâm thưởng thức phần thi của cô mà không phải hồi hộp.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 15.

Ngô Trung Quang của đội Đan Trường thể hiện liên khúc "Gió về miền xuôi – Nhớ nhau hoài". Vị huấn luyện viên của anh nhận định, thí sinh đã hiểu được những gì mình chỉ dẫn và hãnh diện về phần trình diễn này.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 18.

Phương Anh của đội Quang Linh thể hiện ca khúc "Tấm ảnh không hồn" của nhạc sĩ Hoài An. Giám khảo Đan Trường có cảm giác thí sinh này dường như chưa thuộc lời nên có đôi chút không tự nhiên khi biểu diễn. Tuy nghiên, anh khen ngợi cách xử lý tinh tế của thí sinh.

Thần tượng Bolero: Quang Dũng trắng tay khi mất đi chiến binh cuối cùng - Ảnh 20.

Liveshow 6 chương trình "Thần tượng Bolero" với chủ đề "Đêm trữ tình sang trọng" sẽ diễn ra vào ngày 5/5.

Ảnh: Windy