"Thần tượng 8x" Ngọc Linh kể chuyện từng xuống tóc 2 lần trong 10 năm, một lần do đối mặt khoảnh khắc cận tử

AN, Ảnh và Clip: King Live, Theo Trí Thức Trẻ 22:41 26/03/2019

Ngọc Linh cho biết, trong hơn 10 năm rời khỏi sân khấu cô đã đối mặt với những khoảnh khắc chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời.

Ngọc Linh là cái tên không mấy xa lạ với những khán giả thuộc thế hệ 8x, đời đầu 9x. Cô sinh năm 1979, từ rất nhỏ đã tham gia Đội ca của Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP.HCM và là cái tên được yêu thích. Năm 1993, cô là đại diện duy nhất tại Việt Nam hoà giọng cùng siêu sao Michael Jackson tại Thái Lan trong ca khúc "Heal the world". Khoảng năm 1998-2000, cô kết hợp cùng ca sĩ Diễm Quyên tạo thành một cặp đôi song ca được thế hệ khán giả trẻ khi đó vô cùng yêu mến. Bản hit "Tình thơ" của cả hai có thể xem như một huyền thoại trong giới sinh viên - học sinh Việt Nam, đến nay vẫn còn được rất nhiều người nghe lại.

Dù ngưng hoạt động âm nhạc ngay khi sự nghiệp đang ở giai đoạn chín muồi để chăm lo cho gia đình, nhưng dấu ấn của khán giả về một cô ca sĩ trẻ tên Ngọc Linh dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Có mặt trong chương trình "Ngồi xuống uống trà" tối 26/3, thần tượng 8x một thời bày tỏ, quyết định ngừng ca hát của cô cách đây hơn 10 năm chỉ đơn giản vì cảm thấy đã hết duyên với sân khấu. Theo Ngọc Linh, thời điểm đó cô không còn cảm thấy vui khi bước lên sân khấu biểu diễn, không muốn nhận show khi được mời và cảm thấy có lẽ "cái nghiệp với nghề đã hết" nên sẵn sàng dừng ca hát. "Hơn 10 năm qua tôi sống cuộc sống như 1 người bình thường, đi làm, đón con, về nhà lo lắng cho con học, buổi tối xem tivi rồi đi ngủ, có thể đi cafe, gặp bạn bè", nữ ca sĩ tâm sự.

Thần tượng 8x Ngọc Linh kể chuyện từng xuống tóc 2 lần trong 10 năm, một lần do đối mặt khoảnh khắc cận tử - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Ngọc Linh tại chương trình "Ngồi xuống uống trà".

Khi được MC Hamlet Trương hỏi về khoảng thời gian cạo trọc đầu, Ngọc Linh thoải mái bày tỏ rằng cô đã 2 lần xuống tóc trong vòng 10 năm, lần đầu tiên là đứng trước khoảnh khắc cận tử, lần thứ 2 là cầu bình an cho ba khỏi bệnh. 

"Đó là năm 2006, tôi vừa sinh bé gái được 1 tháng. Nhưng khi có bầu 4 tháng tôi đã thường xuyên chảy máu mũi và tần suất chảy máu ngày càng nhiều hơn, đi khám bác sĩ lại nói đó là tình trạng bình thường của bà bầu. Về nhà tôi đã lấy đèn pin soi thử và thấy một cục ở thành mũi trái, tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn. Cho tới khi sinh con xong máu vẫn chảy liên tục và 1 tháng sau sinh tôi đã vào bệnh viện khám lại, được chẩn đoán có khối u có rễ, có máu, hay nói theo y khoa là ung thư", Ngọc Linh nghẹn ngào nhớ lại.

Ngọc Linh cho biết ngay sau khi nhận được kết quả từ bác sĩ, cô đã quyết định xuống tóc và hai ngày sau vào bệnh viện phẫu thuật. Nữ ca sĩ thừa nhận, 10 ngày chờ đợi kết quả giống như sống trong địa ngục nhưng may mắn đã mỉm cười và giúp cô sống khoẻ mạnh tới tận bây giờ. Cho tới năm 2016, cô tiếp tục xuống tóc để cầu nguyện cho ba khỏi bệnh.

Clip: Ngọc Linh trải lòng về biến cố dẫn đến quyết định cạo đầu 2 lần trong vòng 10 năm

Nói về lần trở lại sân khấu trong một chương trình truyền hình năm 2017, Ngọc Linh cho biết con gái cô là người hạnh phúc nhất vì ngay từ khi còn nhỏ, bé đã rất thần tượng mẹ. Riêng ca khúc "Lộn xộn 3" kết hợp cùng Đen Vâu, Ngọc Linh khẳng định đó là sự hợp tác mà cô không bao giờ ngờ tới. "Lúc thu là quay luôn nên rất áp lực nhưng khi ca khúc ra tôi thấy vui vì đã đồng hành cùng kỷ niệm 10 năm của bạn ấy, trong khi tình bạn hai chúng tôi chỉ mới kéo dài vài tháng", Ngọc Linh chia sẻ.

Qua đây, nữ ca sĩ cũng khẳng định những tháng ngày còn đi hát, diễn chung với Diễm Quỳnh là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ. "Những bài hát của tôi đã ghi dấu ấn nào đó trong ký ức mỗi người và thật sự tôi rất hạnh phúc, dù có nghỉ hát cũng thấy xứng đáng".

Clip: Ngọc Linh thừa nhận lo lắng khi hợp tác cùng Đen Vâu

Thần tượng 8x Ngọc Linh kể chuyện từng xuống tóc 2 lần trong 10 năm, một lần do đối mặt khoảnh khắc cận tử - Ảnh 4.

Ngọc Linh đã ôn lại nhiều kỷ niệm về âm nhạc, cuộc sống sau nhiều năm vắng bóng.