Thân hình bà lão 80 của bé gái 11 tuổi bị mắc bệnh lão hóa sớm

Đình Đình, Theo Thời Đại 19:23 07/04/2017

Tuy mới 11 tuổi, nhưng cô bé Tiểu Hân, ở An Huy, Trung Quốc lại sở hữu vẻ bề ngoài như một bà lão 80. Không những vậy, cô bé đáng thương còn bị mắc rất nhiều chứng bệnh của người già.

Lúc mới chào đời, vì sinh thiếu tháng nên cô bé Tiểu Hân (tên nhân vật đã được thay đổi) - năm nay 11 tuổi, ở An Huy, Trung Quốc - chỉ nặng 1,5kg và rất yếu. Đến lúc Tiểu Hân được 7 ngày tuổi, các bác sĩ phát hiện ra cô bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

Thân hình bà lão 80 của bé gái 11 tuổi bị mắc bệnh lão hóa sớm - Ảnh 1.

Thấy cô bé gầy yếu, nhiều người đã khuyên gia đình Tiểu Hân bỏ con đi để đỡ "gánh nặng", nhưng ông bà nội của Tiểu Hân kiên quyết bảo vệ và chăm lo cho cô cháu gái đáng thương. Ngược lại, bố mẹ ruột của cô bé rất ít khi quan tâm tới con gái mình.

Đến khi Tiểu Hân 1 tuổi, ông bà cô bé phát hiện ra cháu gái mãi vẫn không biết nói, gương mặt già dặn hơn bình thường, làn da nhăn nheo, hàm răng mọc lộn xộn. Tuy cô bé vẫn ăn uống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng không hề béo lên, thân hình lúc nào cũng gầy gò.

Thân hình bà lão 80 của bé gái 11 tuổi bị mắc bệnh lão hóa sớm - Ảnh 2.

Năm Tiểu Hân lên 5, cô bé trở nên già nua một cách nhanh chóng, lưng cũng dần còng như bà lão, 2 chân dài ngắn khác nhau, cơ thể càng ngày càng khác thường.

Cuối năm 2012, ông bà Tiểu Hân đến thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc làm thuê và đưa theo đứa cháu tội nghiệp đến khám chữa ở bệnh viện lớn. Thế nhưng, vì vấn đề kinh tế và một số nguyên nhân khác, họ không có điều kiện chữa trị cho cháu gái như mong ước.

Thân hình bà lão 80 của bé gái 11 tuổi bị mắc bệnh lão hóa sớm - Ảnh 3.

Năm 2014, Tiểu Hân đã may mắn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của một nhà hảo tâm. Cô bé được đưa đến bệnh viện Số 2 trực thuộc Đại học Y thành phố Ôn Châu để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện ra ngoài bệnh tim bẩm sinh, Tiểu Hân còn mắc bệnh lão hóa sớm. Mặc dù trí lực phát triển bình thường nhưng cơ thể cô bé xuất hiện ngày càng nhiều dị tật.

Thân hình bà lão 80 của bé gái 11 tuổi bị mắc bệnh lão hóa sớm - Ảnh 4.

Vào lúc ấy, cô bé Tiểu Hân 8 tuổi chỉ cao 1,06m và nặng 6kg - tương đương chiều cao của một đứa trẻ 3 tuổi và cân nặng của đứa trẻ 2 tuổi. Không những vậy, làn da cô bé đã trở nên nhăn nheo như một bà lão 80 tuổi. Tiểu Hân được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng, bị lệch khớp, xương sọ và xương hàm dưới bị biến dạng cùng một số căn bệnh khác của người già.

Đáng tiếc, cô bé được đưa đến bệnh viện quá muộn nên các bác sĩ không thể chữa trị những căn bệnh kia được nữa. Họ chỉ có thể làm phẫu thuật tim giúp Tiểu Hân, để có thể kéo dài sự sống cho cô bé. Được biết, cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp và Tiểu Hân hiện đang hồi phục khá tốt.

Theo bác sĩ Triệu Kỳ Phong, Trưởng khoa Ngoại Tim Mạch bệnh viện Số 2 Ôn Châu, bệnh lão hóa sớm là một căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ mắc bệnh là 1/4-8 triệu người. Những đứa trẻ mắc căn bệnh này khi ra đời có vẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến năm 1 tuổi thì bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Quá trình lão hóa của bệnh nhân nhanh hơn người bình thường 5-10 lần. Không chỉ có vẻ bề ngoài già nua, các cơ quan nội tạng của bệnh nhân cũng "nghỉ hưu" sớm, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, đặc biệt là đối với hệ miễn dịch. Thông thường, những người mắc bệnh lão hóa sớm chỉ sống được từ 7-20 năm, sau đó sẽ chết vì bệnh của người già.

Thân hình bà lão 80 của bé gái 11 tuổi bị mắc bệnh lão hóa sớm - Ảnh 5.

Thân hình nhiều dị tật của cô bé đáng thương bị mắc bệnh lão hóa sớm.