Thâm nhập vào thế giới "tẩy trắng" da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 21/08/2016

Khác với hình dung của nhiều người, các cô gái châu Phi ngày nay lại không ưa chuộng làn da đen bóng như trước nữa. Thay vào đó, họ điên cuồng theo đuổi làn da trắng mịn không tì vết và bất chấp mọi hậu quả để đạt được vẻ đẹp mà mình ao ước.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng, trong mắt người dân châu Phi thì làn da càng đen, càng bóng thì càng được coi là đẹp. Thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy. Cùng với sự ảnh hưởng của nền văn hóa nước ngoài, đặc biệt là các nước phương Tây, rất nhiều cô gái trẻ ở châu lục này hiện đang điên cuồng theo đuổi vẻ đẹp mới với làn da trắng mịn không tì vết.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 1.

Các cô gái châu Phi đổ xô đi tẩy trắng.

Không chỉ giúp các cô gái tự tin và gặp nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống, làn da trắng còn khiến những thiếu nữ châu Phi hiện đại trở nên xinh đẹp hơn trong mắt người khác giới. Theo kết quả một cuộc khảo sát, số lượng đàn ông châu Phi yêu thích những cô gái da trắng ở nước mình đang ngày một gia tăng.

Chính vì vậy, rất nhiều phụ nữ châu Phi hiện đang phát sốt với các công nghệ làm trắng da bất chấp hậu quả.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 2.

Họ tìm mọi cách để khiến bản thân trở nên trắng sáng hơn, bất chấp mọi hậu quả.

Trên thực tế, những công nghệ làm đẹp này chỉ có thể giúp cho làn da của những người phụ nữ châu Phi trở nên trắng sáng hơn một chút, chứ không thể biến họ từ một người da đen trong chớp mắt biến thành một người da trắng được.

Các trung tâm làm đẹp ở những quốc gia như Uganda, Botswana... đua nhau tung ra các công nghệ làm trắng với nhiều thiết bị hiện đại nhằm thu hút khách hàng. Đối tượng mà họ nhắm đến chủ yếu là những cô gái được sinh ra trong các gia đình giàu có.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 3.

Những trung tâm làm đẹp được trang bị nhiều thiết bị hiện đại.

Tất nhiên việc theo đuổi cái đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Thế nhưng, những sản phẩm làm trắng ở các quốc gia châu Phi này không phải hàng nhập khẩu, mà đa số là các sản phẩm tự chế hoặc được sản xuất trong những nhà máy tồi tàn, không đủ tiêu chuẩn chất lượng. 

Bên cạnh đó, thành phần của những loại kem bôi hay mặt nạ này đều chứa Hydroquinone và nhiều chất độc hại khác có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của con người.

Thẩm mỹ của người dân châu Phi đang ngày một thay đổi, thậm chí đã trở nên khác xa so với những điều mà chúng ta vẫn luôn mặc định trước nay. Ví dụ như khi xưa ai cũng biết người châu Phi thích vẻ đẹp khỏe mạnh và bầu bĩnh của người phụ nữ, thế nhưng trong khoảng 10-20 năm trở lại đây, nhiều cô gái người dây đã trở thành biểu tượng vẻ đẹp mới ở những quốc gia này...

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 4.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 5.

Các loại kem bôi hay mặt nạ tự chế này chứa rất nhiều chất độc hại.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 6.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 7.

Thâm nhập vào thế giới tẩy trắng da còn kinh khủng hơn cả kem trộn của các cô gái châu Phi - Ảnh 8.

Ai cũng có quyền theo đuổi cái đẹp, thế nhưng nên biết chọn đúng phương pháp để không phải rước họa vào thân.