Thái Nguyên: Xôn xao nghi án bảo vệ xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay trong trường học

Long Quyền, Theo Nhịp Sống Việt 14:22 09/10/2019

Những ngày gần đây, người dân trên địa bàn phường Đồng Bẩm (Thành phố Thái Nguyên) đã bàn tán xôn xao về việc, một người đàn ông đang làm công việc bảo vệ tại trường THCS Đồng Bẩm bị tố có hành vi xâm hại một học sinh lớp 6 đang theo học tại đây.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 5/10 nữ sinh học lớp 6 đi chơi buổi tối nhưng không thấy về nhà. Đến sáng 6/10, khi nữ sinh trở về nhà gia đình đã hỏi chuyện nhưng nữ sinh này không trả lời.

Thái Nguyên: Xôn xao nghi án bảo vệ xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay trong trường học - Ảnh 1.

Nữ sinh đi chơi qua đêm không về, khi gia đình gặng hỏi và bảo sẽ mua cho điện thoại mới thì em mới kể lại sự việc. (Ảnh minh hoạ).

Để hỏi rõ mọi việc, người thân đã bảo với nữ sinh:"Nếu nói ra thì sẽ được mua cho một chiếc điện thoại mới". Lúc này nữ sinh mới kể lại sự việc rằng tối qua vào trường chơi (THCS Đồng Bẩm) rồi bị bác bảo vệ xâm hại. Theo đó, cả đêm nữ sinh này đã ở tại phòng bảo vệ của nhà trường.

Sau khi hỏi ra sự việc, gia đình nữ sinh này đã trình báo đến cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND phường Đồng Bẩm (TP Thái Nguyên) xác nhận có sự việc trên, tuy nhiên việc nữ sinh có bị xâm hại hay không thì hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra và chưa có kết luận chính thức.

"Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, bảo vệ nhà trường, đại diện lãnh đạo trường cũng đã đến để làm việc. Cháu bé cũng đã được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận từ phía công an", vị lãnh đạo phường Đồng Bẩm thông tin.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Bẩm bà Hà Thị Xuân Hồng thông tin, đúng là dư luận đang bàn tán về sự việc này, tuy nhiên tất cả vẫn đang đợi cơ quan chức năng điều tra.

Theo vị Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Bẩm, người đàn ông bị tố xâm hại học sinh là nhân viên hợp đồng của nhà trường, ông ấy đã làm bảo vệ lâu năm (khoảng hơn 10 năm) tại trường.

"Ngày xảy ra sự việc là ngày nghỉ, hơn nữa lại vào buổi tối nên mọi chuyện vẫn đang được điều tra. Do xảy ra trong khuôn viên trường, bảo vệ cũng là nhân viên của trường nên chúng tôi vẫn đang phối hợp làm việc với cơ quan chức năng khi họ cần thông tin", bà Hồng thông tin thêm.

Về em học sinh bị xâm hại bà Hồng cho biết, nữ sinh này 14 tuổi và đang theo học lớp 6 tại trường. Sau khi vụ việc xảy ra, em này vẫn đi học bình thường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày