Thái Lan định lách luật giúp cầu thủ U23 đánh Đình Trọng "tẩy thẻ"

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 20:04 19/04/2019

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tính đến phương án giúp Supachai Jaided, cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận U23 Thái Lan thua 0-4 trước U23 Việt Nam, ra sân ngay trận mở màn VCK U23 châu Á 2020 nhưng bất thành.

Theo tờ Siam Sports của Thái Lan, FAT đã gửi thông tin và đề nghị phía Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xem xét trường hợp của Supachai Jaided. FAT muốn án cấm thi đấu 2 trận của Supachai được áp dụng ở King’s Cup hoặc vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngay trong năm 2019. Tuy nhiên, phía AFC khẳng định điều đó là không thể.

Người phát ngôn của FAT cho biết: "Ngay sau khi Supachai Jaided nhận thẻ đỏ, chúng tôi đã liên lạc với AFC về vấn đề này nhưng câu trả lời của họ là không thể áp dụng án cấm kiểu đó.

Supachai Jaided (phải) bị cấm thi đấu 2 trận sau khi nhận thẻ đỏ với hành vi đánh nguội Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Hiếu Lương.

King’s Cup là giải đấu giao hữu không thuộc quản lý của AFC và FIFA. Vòng loại World Cup 2022 thì khác nhưng với điều kiện Supachai không được khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020".

Theo lý giải của AFC, Giải U23 châu Á vẫn chưa kết thúc vì còn vòng chung kết diễn ra vào đầu năm 2020. Trong khi đó, U23 Thái Lan có tham dự vì là nước chủ nhà nên án kỷ luật của Supachai chỉ được áp dụng ở giải đấu trên. Trong trường hợp tiền đạo sinh năm 1998 này không dự VCK U23 châu Á 2020, án treo giò của anh sẽ chuyển sang các trận đấu ở những giải do AFC và FIFA quản lý, không phân biệt đội tuyển quốc gia hay U23.

Việc làm trên của Thái Lan là điều dễ hiểu khi Supachai Jaided là nhân tố chủ chốt của đội tuyển U23. Không những vậy, phía Thái Lan kỳ vọng lứa cầu thủ này tận dụng lợi thế sân nhà, lọt vào bán kết để giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Supachai Jaided nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước Việt Nam. Tiền đạo này có pha đánh nguội trung vệ Trần Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đồng nghĩa với án cấm thi đấu 2 trận. Anh còn bị phạt 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) vì hành vi trên.