Thái Lan lại thua, nếu không bị loại sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng knock-out

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 21:15 19/08/2018

Thất bại trước Olympic Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng khiến Olympic Thái Lan bị đẩy xuống vị trí thứ 3, phải chờ đợi phép màu mới hy vọng ghi tên mình vào vòng knock-out.

Chỉ có được 2 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên buộc các cầu thủ Olympic Thái Lan phải nỗ lực gấp bội ở trận đấu với Olympic Uzbekistan mới hy vọng tự quyết đến tấm vé đi tiếp.

Quyết tâm, nhưng rõ ràng trình độ giữa hai đội có sự chênh lệch lớn và đại diện của Đông Nam Á gặp muôn vàn khó khăn để thực hiện mục tiêu.

Thái Lan lại thua, nếu không bị loại sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng knock-out - Ảnh 1.

Đẳng cấp vượt trội, Olympic Uzbekistan không mấy khó khăn để chiếm lĩnh thế trận, tạo ra những đường tấn công nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Kwanchai.

Tấn công dồn dập, việc nhà vô địch giải U23 châu Á 2018 có bàn thắng là điều không quá bất ngờ. Phút 17, số 14 Alibaev xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi tạt cho số 9 Zabikhillo dũng mãnh lao người đánh đầu cận thành, khai thông thế bế tắc.

Bàn thắng giúp Uzbekistan thi đấu thanh thoát hơn và nếu Jaloliddin thực hiện thành công quả 11m cuối hiệp 1 thì trận đấu gần như được định đoạt. Thủ môn Kwanchai phạm lỗi dẫn đến tình huống penalty, nhưng xuất sắc cản phá thành công quả đá của đối phương sau đó.

Thái Lan lại thua, nếu không bị loại sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng knock-out - Ảnh 2.

Sau giờ nghỉ, dù bị dẫn bàn nhưng Olympic Thái Lan không thể tấn công như mong muốn, còn Olympic Uzbekistan đã giành vé đi tiếp nên cũng không quá mặn mà đẩy cao đội hình và kết quả 1-0 được giữ nguyên.

Chiến thắng tối thiểu giúp đại diện Trung Á giành vị trí nhất bảng B, còn Thái Lan bị đẩy xuống thứ 3, bởi ở trận đấu cùng giờ, Bangladesh đánh bại Qatar để leo lên vị trí thứ 2.

Đội bóng xứ sở chùa vàng đã mất quyền tự quyết, sẽ phải chờ đợi các trận đấu còn lại của bảng E và F (diễn ra vào tối 20/8) mới biết mình có lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, để tiến vào vòng trong hay không.

Trong trường hợp đi tiếp, Olympic Thái Lan sẽ chạm trán đội tuyển Olympic Việt Nam. Đây sẽ là kịch bản rất thú vị với người hâm mộ 2 nước.

Thái Lan lại thua, nếu không bị loại sẽ gặp Olympic Việt Nam ở vòng knock-out - Ảnh 3.

Thái Lan bị đẩy xuống thứ 3 và phải chờ đợi mới biết mình được đi tiếp hay không.