Thái Lan công bố HLV trưởng mới, nhận lương gấp 4 lần thầy Park để thực hiện mục tiêu duy nhất: Vượt qua Việt Nam

GN, Theo Trí Thức Trẻ 17:10 19/07/2019

Cuộc đàm phán tốn nhiều giấy mực của báo giới giữa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV người Nhật Bản, ông Akira Nishino đã đi đến hồi kết. Hai bên đã ký vào một bản hợp đồng đắt giá và nhận được rất nhiều kỳ vọng.

Chiều 19/07, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức công bố HLV trưởng mới của đội tuyển bóng đá nam nước này, đó là ông Akira Nishino. Chi tiết bản hợp đồng giữa vị chiến lược gia người Nhật Bản và FAT không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo báo chí Thái Lan đăng tải, ông Nishino sẽ nhận mức lương khoảng 81.000 USD/tháng, tức gấp 4 lần so với mức lương của HLV Park Hang-seo hiện tại. 

Thời hạn của bản hợp đồng sẽ phụ thuộc vào thành tích của HLV Akira Nishino. Được biết, cựu HLV đội tuyển Nhật Bản sẽ trải qua một khoảng thời gian thử việc nhất định. Kết quả của ĐT Thái Lan trong các trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup sẽ quyết định đến tương lai của ông Nishino tại Thái Lan. 

Thái Lan công bố HLV trưởng mới, nhận lương gấp 4 lần thầy Park để thực hiện mục tiêu duy nhất: Vượt qua Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nishino ký hợp đồng với Liên Đoàn bóng đá Thái Lan.

Đây được coi là áp lực rất lớn dành cho HLV Akira Nishino. Trước đó, truyền thông Thái Lan đã đưa ra những lý do khiến ông Nishino chần chừ trong việc dẫn dắt đội tuyển nước này. Theo trang Matichon, nguyên nhân là việc FAT muốn vị chiến lược gia sinh năm 1955 này dẫn dắt cả U23 Thái Lan, đồng thời đặt ra mục tiêu "đánh bại Việt Nam, vô địch SEA Games" và "giành Top 3 tại VCK U23 Châu Á 2020". Nếu không thể đạt được 2 mục tiêu này, hợp đồng đôi bên sẽ chấm dứt.  Bên cạnh đó, chiến thắng trước ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup cũng là mục tiêu mà FAT mong muốn. 

HLV Akira Nishino là cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018. Tại giải đấu trên đất Nga, "những samurai" gây ấn tượng khi đánh bại Colombia, sau đó suýt tạo địa chấn trước Bỉ ở vòng 1/8. Ở cấp độ CLB, ông Akira có quãng thời gian 9 năm dẫn dắt Gamba Osaka, giành 1 chức vô địch J.League 1 năm 2005, vô địch AFC Champions League 2008. Ông cũng có 2 lần nhận danh hiệu HLV của năm tại Nhật Bản (2000 và 2005), 1 lần là HLV của năm do AFC bầu chọn năm 2008.

HLV người Nhật Bản về nước, chưa ký hợp đồng với ĐT Thái Lan vì điều khoản: "Phải vượt qua Việt Nam".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày