"Thách thức danh hài", "Sing My Song" đều có thí sinh gây tranh cãi

Angus; Clip: Ruby, Theo Trí Thức Trẻ 11:33 10/01/2017

Lê Tấn Lợi (Thách thức danh hài) và Lê Thiện Hiếu (Sing My Song) là hai thí sinh có những phần thi khiến khán giả tranh cãi trong TV Show tuần qua.

Hot boy bán trà sữa bị tố diễn sâu tại "Thách thức danh hài"

Tập 10 "Thách thức danh hài" mùa thứ 3 đã vừa lên sóng, mọi sự chú ý đã được đổ dồn vào chàng trai Lê Tấn Lợi, 23 tuổi đến từ Long An. Những đoạn đối thoại giao lưu ngô nghê, có phần run rẩy của thí sinh khiến khán giả và giám khảo thích thú. Tấn Lợi còn giới thiệu người vợ vừa làm đám hỏi của mình và gọi bằng cái tên... "con mập" khiến mọi người bất ngờ. Chàng trai bán trà sữa nhanh chóng thu hút giám khảo và chọc cười họ chỉ bằng 1 kịch bản cực kỳ đơn giản qua 4 vòng thi. 

Tuy nhiên, sau khi phần thi được phát sóng, nhiều khán giả nhanh chóng "phát hiện", "điều tra" được tính cách khác của Tấn Lợi, đó là sự lanh lẹ, năng động, mồm miệng. Anh chàng đã từng dự thi "Thách thức danh hài" mùa 2 và gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất, ăn nói nhanh nhẹn của mình. Thậm chí, xem 2 phần dự thi tuy cùng ngoại hình nhưng dường như là 2 tính cách trái ngược. Không ai ngờ một thí sinh quá lanh, thậm chí hơi "lố" như đoạn clip mùa 2 lại có thể trở nên ngây thơ, "khù khờ" ở mùa 3, nói cũng không ra hơi, đứng cũng không vững.

Nhiều người đang không biết đâu mới là tính cách thật của nam thí sinh. Điều đáng chú ý là ngay cả MC Ngô Kiến Huy hay giám khảo Trấn Thành cũng không hề nhận ra anh chàng.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 3.

Lê Thiện Hiếu gây tranh cãi với ca khúc mới tại "Sing My Song"

Tối 8/1, tập 8 "Sing My Song - Bài hát hay nhất" đã lên sóng VTV3. Tuần này là đêm "tranh tài" của team Lê Minh Sơn. Thí sinh nổi trội nhất team là Lê Thiện Hiếu, người đã "gây sốt" với ca khúc "Ông bà anh". Lê Thiện Hiếu mang đến ca khúc "1+1" cùng câu hát "mình sống mặc kệ đời được không" khiến người nghe thích thú. Chất nhạc đặc trưng và khả năng "khuấy động" Thiện Hiếu đã làm "nổ tung" cả sân khấu. Thiện Hiếu cũng là thí sinh duy nhất của team Lê Minh Sơn bước vào chung kết.

Tuy nhiên, trái ngược với quan điểm của ban giám khảo và hội đồng chuyên môn, cư dân mạng cho rằng sáng tác mới của Thiện Hiếu không vượt qua được cái bóng quá lớn mà "Ông bà anh" đã đem lại trước đó.

Nhiều nhận xét cho rằng, bài hát mới này quá bình thường, so với "Ông bà anh" thì thua xa và họ không thấy được cái hay của "1+1". Thậm chí có người còn nói 2 bài được điểm tuyệt đối là "1+1" của Lê Thiện Hiếu và "Kiều" của Cao Bá Hưng đều có điểm chung là "nhạt".

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 5.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Trung Dân đoạt cúp tuần thi đón năm mới của "Ơn giời"

Để chào đón năm mới, tập 10 của "Ơn giời, cậu đây rồi" là cuộc tái ngộ của bốn khách mời nổi bật mùa 3: Nam Thư, Trúc Nhân, Trung Dân và Lê Giang.

Lão làng nhất tập đặc biệt chắc chắn là danh hài Trung Dân. Nghệ sĩ Trung Dân cùng Hồng Đào hóa thân thành đôi vợ chồng neo đơn. Ngay từ giây đầu tiên, Trung Dân đã "cướp" luôn vai trưởng phòng của Hồng Đào. Trúc Nhân thì vào "sào huyệt" của Trường Giang bằng một máng trượt đặc biệt trong tạo hình thổ dân. 

Giáp mặt với "ông Phúc" Tự Long và "ông Lộc" Anh Đức, Nam Thư đã cất đi vẻ mỹ miều để hoá thân thành ông Thọ. Mở cửa căn phòng cuối, Lê Giang đã chạm trán ngay người em thân thiết Trấn Thành. Trong trang phục kỳ dị, cả hai tự nhận là "tiên mắc đoạ". 

Ở căn phòng cuối, cả bốn khách mời sẽ đọ độ hiếu thảo khi bàn tính lễ thượng thọ cho "ba" Hoài Linh. Sau cùng, người được giám khảo Hoài Linh trao cúp tuần này chính là nghệ sĩ Trung Dân.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 8.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 9.

Cựu thành viên 365 - S.T bất ngờ bị loại ngay tập 1 của "The Remix"

Tối 6/1, tập đầu tiên "The Remix New Generation" đã lên sóng VTV3. Với chủ đề Điện ảnh, S.T và Mai Tiến Dũng là cặp tranh đấu đầu tiên. Ngồi dưới hàng ghế giám khảo chính của chương trình là 3 nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Dương Khắc Linh và Lưu Thiên Hương. Bên cạnh đó, còn có Hội đồng giám khảo chuyên môn 31 người gồm các Nhà báo và chuyên gia âm nhạc.

Sau hai phần thi của Mai Tiến Dũng và S.T được chấm bởi Hội đồng chuyên môn, đến lượt ba giám khảo sẽ dành 2 điểm cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh dành trọn 2 điểm cho S.T, Hồ Hoài Anh dành 2 điểm cho Mai Tiến Dũng. Kết quả, team Mai Tiến Dũng có 29 điểm và team chiến thắng bước đến vòng Liveshow. Tuy nhiên, S.T vẫn còn cơ hội được "cứu" trở lại chương trình.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 11.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 12.

Bản sao nhí Sơn Tùng M-TP gây náo loạn "Biệt tài tí hon"

Vào lúc 20h, tối Chủ Nhật, ngày 8/1/2017 đã tiếp tục lên sóng tập 2 chương trình "Biệt tài tí hon" trên kênh VTV3. 

Video đầu tiên là phần giới thiệu của thí sinh nhí Lê Đăng Bách, 6 tuổi trong trang phục rất phong cách và cá tính. Thí sinh xuất hiện trong bộ trang phục rất chất với áo khoác da đỏ cùng đôi mắt kính ngầu và thể hiện tài năng hát nhép bản hit "Không phải dạng vừa đâu" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP khiến Ban bình luận và khán giả bất ngờ. Bên cạnh đó, em còn khoe khả năng beatbox của mình khiến nghệ sĩ hai đội phải đứng dậy hò reo cổ vũ.

Với tạo hình của nhân vật Harry Potter, đoạn clip giới thiệu về thí sinh đã khiến hai đội bình luận hoài nghi về tài năng của bé Tùng Lâm. John Huy Trần đưa ra quyết định thí sinh là một nhà ảo thuật. Trấn Thành quyết định cuối cùng là diễn viên lồng tiếng. Thật bất ngờ, "Harry Potter nhí" Tùng Lâm xuất hiện và "nhá hàng" một số động tác múa. Những tưởng tài năng của cậu bé sẽ ở lĩnh vực này, nhưng không, khi "thiên thần" Chu Diệp Anh xuất hiện, cả hai đã có sự kết hợp ăn ý qua phần trình diễn thời trang.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 14.

Thách thức danh hài, Sing My Song đều có thí sinh gây tranh cãi - Ảnh 15.