Tết này, giới trẻ có đang “bỏ rơi” gia đình bằng những chuyến đi?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 28/11/2016

Với mong muốn khám phá, trải nghiệm, mở rộng tầm nhìn của mình bằng những chuyến đi, nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch đã vô tình trở nên "vô tâm" với gia đình mình mà không hề hay biết.

Tuổi trẻ để làm gì nếu không để đi và trải nghiệm, để được sống với chính khát khao, để mở rộng tầm nhìn và làm giàu thêm vốn sống. Thôi thúc bởi lí tưởng này, nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch luôn sẵn sàng nhiều kế hoạch chu du đến những chân trời mới. Nhưng cũng chính những chuyến đi ấy lại mở ra vô vàn nỗi niềm của những con người phía sau.

Tết này, giới trẻ có đang “bỏ rơi” gia đình bằng những chuyến đi? - Ảnh 1.

Tết kỳ nghỉ dài nhất trong năm, thời gian vàng để các bạn trẻ hiện thực những kế hoạch du hí của mình, nhưng cũng là dịp để bố mẹ, ông bà được quây quần đủ đầy bên con cháu. Rời nhà du xuân, tự thưởng riêng mình một chuyến đi chơi xa để bù đắp cho những ngày lao động vất vả, liệu các bạn trẻ có đang ích kỷ khi chính sự đoàn viên, sum họp lại là món quà ấm áp mà bố mẹ, ông bà mong đợi nhất trong năm?

Tết này, giới trẻ có đang “bỏ rơi” gia đình bằng những chuyến đi? - Ảnh 2.

Từ câu chuyện phim dưới đây các bạn trẻ có lẽ sẽ nhìn thấy đâu đó hình ảnh của mình và sẽ tìm ra được lựa chọn hợp lí nhất để tận hưởng một mùa xuân thật trọn vẹn.

Bộ phim ngắn còn mang đến một thông điệp vô cùng mới mẻ và ý nghĩa về hai chữ “đoàn viên” trong mùa xuân năm nay. Đoàn viên giờ đây không chỉ gói gọn trong không gian giới hạn của ngôi nhà, mà đoàn viên là được ở bên nhau, được cùng nhau khám phá những điều mới lạ, cùng chia sẻ niềm vui và ghi lại những kỉ niệm thú vị bên những người thương yêu.

Tết này, giới trẻ có đang “bỏ rơi” gia đình bằng những chuyến đi? - Ảnh 4.

Như một bạn trẻ đam mê du lịch chia sẻ: “Những dịp Tết trước mình cũng hay bỏ nhà đi chơi Tết một mình, nhưng có lần mình bắt gặp mẹ buồn so khi nghe cô hàng xóm chạy qua khoe được con trai đưa cả nhà đi chơi Tết. Từ đó, mình quyết định sẽ không để mẹ ở nhà một mình nữa mà thay vào đó hai mẹ con sẽ đi chu du mỗi năm một vùng đất mới”.

Tết này, giới trẻ có đang “bỏ rơi” gia đình bằng những chuyến đi? - Ảnh 5.

Mùa xuân này hãy cứ tiếp tục “xách ba lô lên và đi” nhưng nhớ mang theo những người thân yêu của mình nhé! Bởi vì, sau tất cả thì tuổi trẻ của chúng ta còn rất dài nhưng thời gian để bố mẹ, ông bà ở gần ta sẽ ngày một ngắn đi. Và hơn hết những chuyến du xuân với tình thân sẽ làm cho cái Tết thêm rộn ràng để mở màn một năm mới với thật nhiều điều may và hạnh phúc.