Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 24/01/2018

Bản cover “Chiếc bụng đói” của bé Thanh Ngân chính là gợi ý cho những ai còn đang băn khoăn: “Tết này ăn gì?” đấy nhé!

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Tết sẽ về rồi đấy! Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ được tha hồ ăn uống “thả ga”, vui chơi đã đời, quên hết mọi lo âu và công việc bộn bề. Thế nhưng, câu chuyện “Tết này ăn gì, uống gì, đi chơi đâu?” vẫn luôn là nỗi băn khoăn thường trực khiến rất nhiều bạn trẻ đau đầu. “Tết này ăn gì?” - bản cover “Chiếc bụng đói” của bé Thanh Ngân The Voice Kid (Giọng hát Việt nhí 2017) mới ra mắt ngày 19/1 vừa qua sẽ là một gợi ý giúp bạn tìm được giải pháp cho riêng mình. Vì sao ư? Hãy cùng khám phá nhé!

Ngập tràn đồ ăn ngon

Bản cover “Chiếc bụng đói” “Tết này ăn gì” chắc chắn sẽ khiến mọi tín đồ ẩm thực thích mê vì nhìn đâu cũng thấy đồ ăn. MV mở đầu bằng khung cảnh buổi sáng mùng 1 Tết thật trong trẻo, bình yên, khi cô bé Thanh Ngân vừa tỉnh dậy đã lập tức tìm vào… trong bếp. “Khủng long con” đáng yêu liền bị thu hút vào thế giới đồ ăn thần kỳ sau cánh cửa tủ lạnh với biết bao món Tết truyền thống như bánh chưng, giò, chả, nem, thịt gà… Thế nhưng, cô nàng vẫn phụng phịu vì còn mải mơ đến món mì yêu thích của mình với 7 hương vị tuyệt cú mèo như sườn hầm ngũ quả, cua bể rau răm, lẩu tôm chua cay... mà ai cũng thèm thuồng sau những ngày quanh đi quẩn lại với món Tết.

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 2.

Mở đầu ca khúc là hình ảnh cô bé Thanh Ngân thức giấc vào sáng mùng 1 Tết và lập tức bị thu hút vào thế giới “thần kỳ” ngập tràn đồ ăn khổng lồ trong chiếc tủ lạnh.

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 3.

Dù xung quanh toàn món Tết nhưng dường như cô bé đã thấy hơi “ngây ngấy” rồi và ao ước một tô mì Cung Đình ngon lành cơ! Cảm giác này dường như hơi quen quen, phải không nào?

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 4.

Ao ước này theo cô bé cả vào trong giấc mơ. Ai cũng phải bật cười khi thấy bé “Khủng long con” mũm mĩm đáng yêu nhón chân bước trên cây cầu kết bằng những sợi mì vàng tươi, dai dai…

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 5.

Trong mơ, bé còn thấy mình được vây quanh bởi những “chàng mì” 7 vị đang nhảy múa vui tươi!

Và những hình ảnh đậm “màu Tết” khác

Giai điệu sôi động, đồ ăn ngập tràn, nhưng chưa hết đâu nhé! Trong MV, bạn cũng sẽ thấy sự hiện diện của Tết khắp nơi, từ những cành mai, cành đào nở tràn sắc xuân, những mảng màu tươi tắn, rộn ràng, đến khung cảnh gia đình đoàn viên, sum họp bên bữa cơm gia đình. Dù là ăn cao lương mỹ vị cầu kỳ hay cùng nhau sẻ chia những tô mì Cung Đình 7 vị, Tết chỉ cần được bên nhau, sum vầy, đầm ấm, vậy là đủ. Ừ nhỉ, tinh thần Tết chính là vậy thôi chứ còn phải tìm kiếm đâu xa. . Đầm ấm, yêu thương là thế, bảo sao ai cũng mong Tết về thật nhanh, phải không nào?

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 6.

Những cành mai, cành đào tươi tắn mang xuân về hiện diện trong MV cover của cô bé Thanh Ngân.

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 7.

“Ngủ nướng” nguyên sáng rồi dậy là nghĩ xem ăn gì… Tết là thế này chứ còn gì nữa? Trong MV, bé Thanh Ngân phụng phịu vì nghĩ rằng mẹ quên chuẩn bị mì cho mình!

Tết đến là phải xem MV vừa rộn ràng, vừa ngập tràn đồ ăn thế này! - Ảnh 8.

MV khép lại với khung cảnh đoàn viên, gắn kết yêu thương mà bất cứ ai cũng mong ngóng mỗi khi Tết về.

“Muôn vị yêu thương” – cuộc thi tạo thiệp chúc Tết được tài trợ bởi nhãn hàng Mì Cung Đình. Đến với cuộc thi này, bạn là người chơi cũng chính là người trao đi món quà bất ngờ cho những người thân bạn bè của mình. 700 thùng mì Cung Đình phiên bản Tết được trao tới 700 địa chỉ người nhận ngẫu nhiên do ban tổ chức lựa chọn. 7 chỉ vàng sẽ được trao cho 7 người gửi sở hữu tấm thiệp có số vote và cao nhất.

Rất đơn giản, bạn chỉ việc truy cập: https://muonviyeuthuong.kenh14.vn gửi đi thật nhiều lời chúc tới người thân, bạn bè hay một hoàn cảnh nào bạn muốn giúp đỡ, trao yêu thương, share trên facebook, nhớ là để chế độ công khai và đừng quên kêu gọi vote cho mình.