Gã thanh niên nổ súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh sớm bị công an tìm ra danh tính vì đánh rơi điện thoại tại hiện trường

Bình An, Theo Nhịp Sống Việt 09:42 09/10/2019

Trong lúc bỏ trốn, đối tượng cướp tiệm vàng Lương Oanh đã đánh rơi chiếc điện thoại di động. Chính nhờ chiếc điện thoại này, công an đã sớm tìm ra danh tính nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc nổ súng cướp tiệm vàng, công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thông báo đã xác định được đối tượng gây án.

Gã thanh niên nổ súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh sớm bị công an tìm ra danh tính vì đánh rơi điện thoại tại hiện trường - Ảnh 1.

Hình ảnh Tùng cầm súng cướp tiệm vàng.

Theo đó nghi phạm được xác định là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, đã có vợ, HKTT tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) hiện ở đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tùng trong lúc bỏ trốn, đã đánh rơi chiếc điện thoại di động. Chính nhờ chiếc điện thoại này, Công an thị xã Đông Triều nhanh chóng xác định được danh tính kẻ cướp táo tợn nổ súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày.

Gã thanh niên nổ súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh sớm bị công an tìm ra danh tính vì đánh rơi điện thoại tại hiện trường - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng Tùng.

Công an thị xã Đông Triều đã gửi thông báo nhờ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hải Phòng và các địa phương khác hỗ trợ truy tìm Đinh Thanh Tùng.

Do Đinh Thanh Tùng mang theo súng nên cơ quan công an đề nghị người dân không tự ý truy bắt hắn. Nếu phát hiện tung tích của Tùng thì có thể báo cho cơ quan công an gần nhất.

Nếu phát hiện thông tin về đối tượng hoặc phát hiện thấy đối tượng thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đông Triều theo các số điện thoại: 02033870067 hoặc 09111460266

Gã thanh niên nổ súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh sớm bị công an tìm ra danh tính vì đánh rơi điện thoại tại hiện trường - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 15h ngày 8/10, Tùng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi xe máy Yamaha Exciter đến tiệm vàng Lương Oanh (P.Mạo Khê, TX.Đông Triều) rồi bất ngờ rút súng ngắn K54, uy hiếp chủ tiệm vàng và lấy đi một ba lô chứa tiền.

Khi ra đến cửa, bị người dân phát hiện hô hoán, Tùng bắn chỉ thiên, định lên xe máy bỏ chạy nhưng bị một người điều khiển ô tô bán tải lao thẳng vào khiến ngã xuống đường.

Nghi can sau đó kịp vùng dậy điều khiển xe máy bỏ trốn, bỏ lại hiện trường một túi vải bên trong có khoảng 200 triệu đồng, 1 điện thoại và 4 vỏ đạn K54.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày