Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng

Lym Gemini, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/11/2012

Với độ cao vượt trội tương đương tòa nhà 20 tầng, cây sequoia tên "President" được kỳ vọng sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

"President" là tên của một trong những cây sequoia cổ thụ lớn nhất thế giới với dáng vẻ hùng vĩ nằm trên sườn tuyết dãy núi Nevada, thuộc vườn quốc gia Sequoia, sâu về phía Nam nước Mỹ. 

Cây sequoia "President" mọc tới gần 2 tỷ lá, có thân rất to, có chiều cao tương đương với một toà nhà 20 tầng.

Cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh ghi lại hình ảnh của cây sequoia "President" - được mệnh danh là cây cổ thụ lớn thứ hai trên thế giới này. 

Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 1
Những hình ảnh tuyệt đẹp của cây sequoia "President" được đăng trong cuốn tạp chí của National Geographic.

Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 2
Nhiếp ảnh gia Michael Nichols đã dành gần 2 tuần để chụp lại bộ ảnh cây cổ thụ 3.200 năm tuổi này. 

Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 3
Với chiều cao lên đến 247 feet (khoảng 74m), "President" cao tương đương một tòa nhà 20 tầng.
 
Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 4
Các nhà nghiên cứu đang đo chiều cao cho "quái cây" cổ thụ này.
 
Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 5
Gốc cây vĩ đại của "President".

Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 6
 
Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 7Xem "quái cây" 3.200 tuổi, mọc 2 tỷ lá, cao 20 tầng 8
Không ai đứng dưới gốc cây tùng bách này mà không thấy mình thật nhỏ bé. Phải cần tới hơn 15 người lớn cùng nắm tay nhau mới kín được vòng thân của cây này.

Sequoia là một loài cây thuộc họ thông, còn gọi là cù tùng hay tùng bách. 

Sequoia là tên của người đã sáng lập ra văn tự tượng hình cho tộc người này. Như vậy, từ thuở xa xưa, tộc người Cherokee đã coi cây tùng này là một cây linh thiêng.

Loài Sequoia có chiều cao cực đại từ 70 - 120m. Tuổi thọ của nó có thể lên đến 4.000 năm.

Sở dĩ loài Sequoia sống trường tồn với thời gian như vậy, vì nó có một bộ rễ đặc biệt, cứng như thép và lan rộng, ăn sâu trong lòng đất. Bộ rễ cực khỏe ấy đã cung cấp nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào cho cây. 

Ngoài ra, Sequoia cũng chứa nhiều kháng thể nên nó chống chọi tốt với sự tấn công của các loài côn trùng, các loài sâu đục thân và sự khắc nghiệt của thiên nhiên.