Teen Mỹ nghiện công nghệ đến nỗi coi smartphone là duy nhất, đánh răng tắm rửa có hay không không quan trọng

DG, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 03/07/2018

Chỉ bé bằng nửa cục gạch nhưng sức chi phối của smartphone mạnh đến nỗi sẵn sàng khiến chúng ta bỏ cả những thói quen, nhu cầu, sở thích cơ bản của mình.

Con người chúng ta thật kỳ lạ. Chỉ khoảng hơn 10 năm trước thôi, khi điện thoại di động là một món đồ xa xỉ, chúng ta vẫn có thể sống tốt và thậm chí còn làm được nhiều điều ý nghĩa hơn thay vì tốn cả đống thời gian cắm mặt vào cái màn hình chỉ bé bằng lòng bàn tay của mình.

Ấy vậy mà mọi chuyện đã thay đổi 180 độ kể từ sau khi smartphone xuất hiện, kéo theo đó là hàng loạt dịch vụ giải trí mọc lên như nấm sau mưa và ngốn phần lớn thời gian trong ngày của chúng ta. Giờ đây cảnh tượng những cô cậu nhóc, còn chưa bước chân vào lớp 1, tay nhoay nhoáy chơi game trên màn hình cảm ứng, hay các chú bác trung niên sử dụng điện thoại thay cho báo giấy, đã không còn quá xa lạ.

Teen Mỹ nghiện công nghệ đến nỗi coi smartphone là duy nhất, đánh răng tắm rửa có hay không không quan trọng - Ảnh 1.

Smartphone đang chi phối cuộc sống của chúng ta, đến mức ngay cả những đứa trẻ còn chưa đến tuổi đi học cũng đã có thể sử dụng thành thạo món đồ chơi công nghệ này.

Nhưng nghiêm trọng hơn cả là giới trẻ hiện nay, những người đang trong độ tuổi phát triển mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần, lại sẵn sàng từ bỏ hết cả sở thích, đam mê và tốn hàng giờ đồng hồ cho chiếc smartphone của mình. Trước đây, chúng ta có TV để xem phim, có máy MP3 để nghe nhạc, có lũ bạn cùng xóm để nô đùa vào những chiều hè rảnh rỗi. Còn bây giờ, smartphone là thứ tồn tại duy nhất, những cái khác có hay không, không còn quan trọng nữa rồi. Vừa có kho phim đa dạng, vừa có list nhạc cực chất lại còn cả tá bạn bè ảo sẵn sàng thả tim cho những bài đăng vu vơ trên Facebook, chẳng trách cái điện thoại bé bằng nửa cục gạch lại có sức chi phối mạnh đến vậy.

Các bạn có thể không tin, có thể cho rằng vấn đề chẳng nghiêm trọng đến thế và tặc lưỡi: “Chắc nó chừa mình ra”. Nhưng những con số không biết nói dối, và đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng nghiện smartphone của giới trẻ đang ở mức đáng báo động.

Mới đây, nhà mạng Visible của Mỹ đã tiến hành một bài khảo sát về vấn đề này với 1.180 người trong độ tuổi từ 18 - 34 tham dự. Kết quả cuối cùng cho thấy có đến 41% số họ sẵn sàng để đầu bẩn trong 1 tuần; 54% sẽ không thèm xem TV trong 1 tháng; hay 17% không đi đánh răng và dành toàn bộ lượng thời gian đó để sử dụng smartphone. Nói cách khác, họ chấp nhận từ bỏ những thói quen, nhu cầu, sở thích cơ bản để có thêm thời gian dành cho chiếc điện thoại của mình.

Teen Mỹ nghiện công nghệ đến nỗi coi smartphone là duy nhất, đánh răng tắm rửa có hay không không quan trọng - Ảnh 2.

"Xem TV à? Thôi khỏi đi, tôi có smartphone đây rồi".

Hãy thú nhận đi, bạn cũng từng có lần nằm ườn ra đấy lướt Facebook, trong khi đáng lẽ bạn phải đi tắm từ 2 tiếng trước rồi đúng không. Hay thay vì tập trung ôn tập cho bài thi sắp tới, bạn lại đốt thời gian cho những trò chơi vô thưởng vô phạt trên chiếc điện thoại của mình. Và sau tất cả những lần như vậy, bạn vẫn thản nhiên cho rằng mình không nghiện smartphone ư?

Tất nhiên là trong thời đại bùng nổ công nghệ như hiện nay, khó có thể phủ nhận tầm quan trọng của smartphone cũng như một số thiết bị điện tử khác như laptop hay tablet. Không chỉ giúp đơn giản hóa công việc thường ngày của chúng ta, những thiết bị này còn giúp mọi người dễ dàng kết nối và liên tục cập nhật thông tin trên toàn thế giới.

Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta phải trở thành nô lệ cho những chiếc smartphone của mình. Còn gì đáng buồn hơn khi một hội bạn lâu ngày có dịp cafe chém gió lại đứa nào đứa nấy tay khư khư smartphone, thỉnh thoảng giơ màn hình ra khoe một bài đăng, tấm hình hài hước cho đứa khác xem rồi lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Và sau đó là những hình ảnh check-in ngập tràn trên Facebook kèm theo những bình luận đầy ngưỡng mộ về một tình bạn bền chặt, thân thiết. Bạn hạnh phúc vì lượng tương tác ảo của mình đang ngày một tăng lên, mà không hề biết rằng lượng tương tác thực lại ngày càng bị mai một.

Teen Mỹ nghiện công nghệ đến nỗi coi smartphone là duy nhất, đánh răng tắm rửa có hay không không quan trọng - Ảnh 3.

"Mọi người chụp ảnh check in phát nào! OK xong rồi, ai về smartphone người đấy nhé!"

Mọi vấn đề đều có 2 mặt, và smartphone cũng không phải ngoại lệ. Nếu như biết phân phối thời gian và sử dụng một cách hợp lý, nó hoàn toàn có thể trở thành một trợ lý đắc lực giúp nâng tầm cuộc sống của bạn. Thế nhưng nếu quá phụ thuộc và dành toàn bộ thời gian của mình cho nó, smartphone sẽ vô tình trở thành sợi xích kìm hãm bạn đến với những cơ hội, trải nghiệm tuyệt vời trong thực tế.