Teen 10X – Đã đến lúc chứng minh bạn đủ lớn

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:30 24/03/2017

Bạn đã có thể tự sắp xếp giờ giấc sinh hoạt, bạn đã hoàn thành chương trình Trung học Cơ sở và tự tin bước vào môi trường mới với các mô hình học hiện đại bậc THPT, hãy chứng minh mình có thể “sống” và trưởng thành tốt ngay thôi nào!

Tự chọn cho mình một ngôi trường phù hợp

Đã qua rồi thời học theo bố mẹ, học theo địa phương… Giờ đây là lúc để bạn có thể chọn cho mình một mô hình học phù hợp. Hãy đặt tương lai của bạn vào sở thích của chính mình, bạn muốn học theo chương trình cơ bản hay thiên về năng khiếu, kỹ năng… hiện đại?

Bạn muốn làm người hiện đại, trở thành một công dân toàn cầu? Hãy thử nghĩ thoáng và rộng hơn, đặt mình vào các trường có chương trình kết hợp kỹ năng sống, kỹ năng ngoại ngữ… bên cạnh các chương trình cơ bản thuần tuý. Những lựa chọn như các trường Quốc tế đang là xu hướng, nhưng các trường Tư thục, nội trú cũng là một điểm đến tuyệt vời…

Hãy thẳng thắn đề xuất ý kiến và xin tư vấn tự phụ huynh nhé! Mạnh mẽ lên nào!

Lên kế hoạch học tập cho 3 năm thật kỹ

Thành công không tự nhiên đến, sự chấp thuận từ bố mẹ cũng không thể ngẫu nhiên. Hãy có ý thức chăm lo cho bản thân ngay từ bây giờ và dĩ nhiên là phải thuyết phục được phụ huynh với một kế hoạch rõ ràng nhất.

Dù muốn hay không thì phụ huynh vẫn là "kho bạc" nuôi các bạn trong vài năm tiếp theo. Hãy trình bày ước muốn của mình và giải thích tường tận suy nghĩ, con đường bạn chọn. Học ra sao, sống như thế nào để bố mẹ có thể chia sẻ và đồng cảm với mong muốn của bạn.

Một kế hoạch chi tiết phải bao gồm cả việc học tập, học thêm kỹ năng ngoại ngữ, sinh hoạt nhóm, hoạt động ngoại khoá, cuộc sống tự lập và kể cả là hình tượng mình theo đuổi nữa. Không sao cả, cứ nói và làm nó thật tốt, phụ huynh sẽ bên bạn.

Có trách nhiệm về sinh hoạt cá nhân

Đừng để mỗi ngày bố phải gọi dậy vào giờ học, mẹ phải giặt quần áo và chuẩn bị bữa sáng nữa. Hành động của bạn là minh chứng rõ ràng nhất khiến bố mẹ công nhận bạn đã lớn.

Hãy tự sắp xếp mọi thứ ngăn nếp và có thời gian biểu cho sinh hoạt của mình, đừng để bố mẹ phải bận tâm mấy việc "cỏn con" này giúp bạn nữa.

Teen 10X – Đã đến lúc chứng minh bạn đủ lớn - Ảnh 1.

Đây chính là hành động ngầm truyền thông điệp tới bậc phụ mẫu rằng: "Con biết tự chăm sóc bản thân rồi". Phụ huynh chắc chắn sẽ theo dõi và chấp thuận những đề xuất của bạn đấy!  

Lắng nghe và chia sẻ

Để trở nên "người lớn" hơn đâu khó. Nhớ rằng trưởng thành không nhất thiết phải là lúc bạn biết gánh vác cả gia đình, mà là khi bạn bắt đầu biết cảm thông và chia sẻ từ những việc nhỏ nhất với bố mẹ, bạn bè.

Teen 10X – Đã đến lúc chứng minh bạn đủ lớn - Ảnh 2.

Teen 10X – Đã đến lúc chứng minh bạn đủ lớn - Ảnh 3.

Cùng bố chăm sóc cây kiểng hay rửa cái xe... Cùng mẹ đi chợ hoặc vào bếp tự làm vài món chiêu đãi cả nhà dịp cuối tuần... Đảm bảo bố mẹ "lác mắt" luôn.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc bạn đã trưởng thành, bỏ qua những giấc ngủ nướng, quên đi thời gian online trên internet để chia sẻ công việc cùng gia đình.

Nếu thích trường nội trú – Cứ "Xin ra ở riêng"

Thỉnh thoảng đi tham quan với trường được ngủ lại qua đêm, chắc hẳn bạn nào cũng phấn khích vì có được khoảng thời gian ngắn không bị bao bọc bởi vòng tay bố mẹ, được thức khuya cùng bạn bè. Bạn nghĩ sao nếu việc đó kéo dài 3 năm liên tiếp? Đây chính là bước "khủng" nhất trong 4 bước quyết định bạn đã lớn – xin bố mẹ học trường nội trú.

Nếu 3 bước ở trên chỉ bắt đầu giúp bạn thể hiện cho bố mẹ thấy là mình đã lớn rồi, thì việc xin đi học nội trú này sẽ là lúc bạn thật sự tự lập để trưởng thành luôn.

Teen 10X – Đã đến lúc chứng minh bạn đủ lớn - Ảnh 4.

Học nội trú bạn sẽ học xa nhà, rời xa vòng tay của bố mẹ, phải học cách tự chăm sóc bản thân, lo liệu giặt giũ quần áo cho thơm tho hay ăn uống như thế nào cho đảm bảo sức khoẻ, chủ động giờ giấc học và chơi sao cho đảm bảo kiến thức. Được tự do nhưng cũng vất vả phết đấy nhé.  

Để "nhớn" hơn trong mắt bố mẹ không phải là không thể nhỉ, hãy bắt tay vào thực hiện thôi nào!

THPT FPT - trường nội trú mô hình hiện đại

Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra ngày 9/4/2017, môn thi Trắc nghiệm Toán và Tư duy logic.

Học sinh lựa chọn thi thử một trong hai ngày thi: 26/3 hoặc 2/4/2017

Thi thử càng sớm, bạn càng có khả năng trở thành thành viên của gia đình THPT FPT đó!

Clickngay để đăng ký thi thử.