Team Miley Cyrus giỏi đến mức được "cướp" về nhiều nhất "The Voice Mỹ"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 25/10/2017

Sau vòng Đối đầu, team Miley Cyrus được "cứu" tận 3 thành viên, Blake và Jennifer được 2, Adam chỉ được 1.

Tập 4, cũng là tập cuối vòng Đối đầu "The Voice US" mùa 13 đã vừa được lên sóng. Trong tập này, Blake Shelton là HLV duy nhất còn 1 quyền "cướp" thí sinh.

Ashland Craft đối đầu với Megan Rose trong ca khúc "A Good Hearted Woman" của LeAnn Rimes. Miley Cyrus đã lựa chọn Ashland, Blake dùng quyền "cứu" cuối cùng của mình cho Megan. Như vậy, có tới 3 thí sinh của Miley được các HLV khác "cướp" về đội, bao gồm: Megan (team Blake), Addison (team Adam) và Katrina (team Jennifer). Blake và Jennifer đều có 2 học trò được "cứu" lại, Adam chỉ có 1 thí sinh được "cứu" lại.

Team Miley Cyrus giỏi đến mức được cướp về nhiều nhất The Voice Mỹ - Ảnh 2.

Miley Cyrus hẳn sẽ rất hoan hỉ vì lượng thí sinh của mình bước vào vòng trong là đông nhất

Team Miley Cyrus giỏi đến mức được cướp về nhiều nhất The Voice Mỹ - Ảnh 3.

4 vị HLV đã hoàn thành vòng Đối đầu

Đến từ team Blake Shelton, Adam Cunningham và Natalie Stovall thể hiện "Boondocks" của Little Big Town. Blake đã lựa chọn Adam, giống với ý kiến số đông các HLV khác. Miley cho biết, nếu cô còn quyền thì sẵn sàng "cứu" Natalie.

Eric Lyn đối đầu với Ignatious Carmouche trong ca khúc "Unaware" (Allen Stone). Miley cảm nhận được sự thoải mái của Ignatious, nhưng Eric là người hiểu được giọng hát của chính mình. Adam Levine tất nhiên sẽ lựa chọn Ignatious - thí sinh team anh trong một phiên bản thi online của chương trình, Blake thích Eric hơn vì Ignatious hơi chuệch choạc một chút. Cuối cùng, Jennifer giữ lại người tự tin hơn - Eric.

Đoạn teaser vòng Đo ván cũng vừa được tung ra với sự xuất hiện của cố vấn Kelly Clerkson - HLV mới của mùa 14 đầu năm sau. Ngoài ra, ở vòng thi này, các HLV sẽ còn 1 quyền "cướp" thí sinh cuối cùng trước khi bước vào những đêm thi loại trực tiếp.