Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình

Angus - RS Ruby; Ảnh: Trần Hòa, Theo Trí Thức Trẻ 14:43 06/07/2019

Hai cô nàng cá tính Kỳ Duyên và Minh Triệu đã có những chia sẻ trước giờ lên sóng tập 1 "Cuộc đua kỳ thú 2019"?

Từng gây xôn xao cộng đồng mạng về mối quan hệ được cho là vượt mức tình bạn, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên cùng siêu mẫu Minh Triệu khiến "Cuộc đua kỳ thú 2019" nóng hơn bao giờ hết khi bất ngờ xuất hiện cùng nhau dưới màu áo của đội Cam.

Hai cô nàng với ngoại hình cực nóng bỏng cùng cá tính mạnh mẽ không phải dạng vừa chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho mùa giải năm nay.

Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 1.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 2.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 3.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 4.

Chào Kỳ Duyên & Minh Triệu, cơ duyên nào khiến 2 bạn nhận lời tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2019"?

Kỳ Duyên: Khi chương trình năm nay rục rịch bắt đầu trở lại thì mình và Triệu đều không có ý định tham gia đâu. Bản thân mình thì rất thích chương trình này từ những mùa đầu tiên và cũng có ý định tham gia cách đây 3-4 năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp để làm bạn cặp cả.

Sau đó thì mình mới thuyết phục Triệu vì Triệu chưa từng tham gia 1 chương trình truyền hình thực tế nào hết. Sau 1 hồi thuyết phục hết mình thì 2 đứa quyết định đi casting cho mùa giải năm nay.

Minh Triệu: "Cuộc đua kỳ thú" đã là một series quá nổi tiếng trên toàn thế giới và mình cũng có xem một số tập ở phiên bản Việt Nam lẫn nước ngoài nên cũng tưởng tượng được tính chất chương trình là như thế nào.

Giai đoạn này thì mình cũng đang tập trung cho kinh doanh là chính nên phải tham gia 1 chương trình khiến mình phải bỏ ra khoảng thời gian nhất định như "Cuộc đua kỳ thú" thì bản thân mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, mình thì cũng muốn tìm hiểu thêm những cái mới cộng thêm việc Duyên đã thuyết phục cũng nhiều nên mình đã quyết định tham gia.

Khi tham gia chương trình này, Kỳ Duyên có chia sẻ bí quyết gì cho Minh Triệu để bước vào chương trình thực tế hay không?

Kỳ Duyên: Thực ra, mình có cơ hội tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế hơn Triệu nhưng nếu nói về tuổi đời, cũng như tuổi nghề thì Triệu là một bậc tiền bối của mình.

Mình nghĩ rằng với bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào thì cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Những show mà mình tham gia trước đây như "The Look", "Khi đàn ông mang bầu" hay "Siêu mẫu Việt Nam" thì thiên về sắc đẹp và khi xuất hiện đó thì hình ảnh của mình đều được chuẩn bị rất chỉn chu, đến từng chi tiết nhỏ cũng đều phải kỹ lưỡng.

Còn đối với "Cuộc đua kỳ thú" thì lại khác hẳn, khi bọn mình tham gia chương trình này thì phải trải qua nhiều hoạt động, thử thách khác nhau và chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng sẽ thực hiện. Mình nghĩ rằng sẽ gạt bỏ tất cả những cái xinh đẹp đi vì tham gia chương trình thì sẽ không còn đẹp nữa rồi. Điều mà mình tập trung là phải làm sao có thể thi đấu hết sức bằng khả năng và năng lực của bản thân, kể cả xấu hay như thế nào đi chăng nữa cũng không phải là điều mình bận tâm.

Nếu nói rằng mình có thể truyền đạt kinh nghiệm gì cho Triệu hay không thì bản thân mình khi bước chân vào "Cuộc đua kỳ thú" thì cũng không biết sẽ diễn ra những gì vì không có kịch bản gì cả, mỗi ngày trôi qua sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm mới và mình phải chuẩn bị tâm lý làm sao để có thể vượt qua hết những thử thách đó thôi.

Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 5.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 6.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 7.

Từ lúc mà nhận lời tham gia thì 2 bạn cũng có vẻ chuẩn bị khá kỹ lưỡng, từ chuẩn bị đồ đạc rồi tập luyện thể lực đúng không?

Kỳ Duyên: Thực ra thì bọn mình cũng chỉ chuẩn bị những cái cơ bản thôi. Trước khi tham gia cuộc thi thì 2 đứa cũng chuẩn bị trang phục, quần áo này nọ rồi chế độ tập luyện nữa. "Cuộc đua kỳ thú" là một chương trình đòi hỏi sức lực rất nhiều, mình phải hoạt động ở cường độ cao nên cần rèn luyện sức khỏe để có một thể lực thật tốt.

Cũng rất may mắn là trước đây, Triệu cũng đã từng hợp tác với một thương hiệu thời trang đình đám một thời gian khá dài rồi nên khi tham gia chương trình, Triệu cũng có ngỏ lời để thương hiệu đó có thể hỗ trợ trang phục cho đội Cam để 2 đứa có thể có những bộ trang phục thoải mái nhất cũng như đẹp nhất.

Minh Triệu: Vì cả hai đứa mình đều rất thích thời trang và màu cam là một màu khá kén người mặc nhưng lại rất trend (hợp xu hướng) nên cũng chỉ nghĩ đơn giản màu cam sẽ rất thời trang và bắt mắt. Bên cạnh đó, mình cũng muốn chọn một tông màu gần với tính cách của đội mình. Khi đến với "Cuộc đua kỳ thú" thì tâm lý của đội mình cũng rất lạc quan. Không phải vì mình tự tin sẽ chiến thắng hay như thế nào cả mà hai đứa luôn tin tưởng nhau và cố gắng hết sức cho cuộc đua lần này.

Phải dừng lại công việc tầm một tháng rồi rời xa điện thoại thì điều đó có khó khăn với hai bạn hay không?

Kỳ Duyên: Thực ra thì đây cũng là điều mà mình phải mất nhiều công sức nhất để thuyết phục Triệu vì bản thân Triệu cũng là một người mà rất kỹ càng trong công việc, đặc biệt là đối với việc kinh doanh.

Khi mình tham gia "Cuộc đua kỳ thú" và nếu vào sâu được vòng trong thì phải xác định tâm lý là một tháng trời sẽ bị ban tổ chức tịch thu điện thoại. Cả hai đứa sẽ không có bất cứ một cái gì để liên lạc để biết được cửa hàng của mình hoạt động ra sao.

Mình Triệu: Thực sự thì vấn đề không thể sử dụng điện thoại cũng là điều mà mình trăn trở rất nhiều. Mình đã xác định sẽ không dùng điện thoại nên quá trình trước khi đi thi thì khối lượng công việc của mình phải tăng lên gấp đôi, gấp ba lần bình thường để có thể đào tạo nhân viên tốt hơn, thậm chí là những mẫu mã thiết kế hay hàng mẫu như thế nào đều phải được mình duyệt trước hết. Như vậy thì trong lúc mình vắng mặt, tất cả mọi thứ đều đã đâu vào đấy rồi, cứ như thế chạy thôi thì mình cũng sẽ an tâm hơn.

Nhưng chuyện thu điện thoại cũng không phải là vấn đề mình lo nhất đâu. Bản thân mình rất thích thử những cái mới nhưng với điều kiện là phải có đủ thời gian và tâm trí để chuẩn bị cho điều đó. Còn quyết định đến với "Cuộc đua kỳ thú" thì cũng khá vội nên nếu hỏi là hai đứa đã chuẩn bị được tốt nhất chưa thì đương nhiên là chưa. Bọn mình cũng chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất có thể, còn công việc kinh doanh thì cũng cố gắng sắp xếp tốt nhất. Nói chung đã đi thi thì không ai muốn mình về sớm cả nên cả hai cứ chuẩn bị tâm lý là có thể sẽ đi mất một tháng.

Vậy khi rời xa điện thoại để tham gia chương trình thì hai bạn có thấy được thoải mái hơn hay không?

Minh Triệu: Mọi thứ thảnh thơi dữ lắm. Bình thường khi đi cà phê với bạn thì thời gian mình cầm điện thoại lên vẫn rất là nhiều, đó là thói quen hằng ngày của mỗi người luôn trong thời đại bây giờ.

Nhưng trong quá trình tham gia cuộc đua, mình cũng nghĩ ban tổ chức đặt ra những quy luật đó thực sự rất hay. Thứ nhất là mình tập trung để đua nhiều hơn, không bị phân tán vì cứ cầm điện thoại rồi ngày ngày lên đọc báo hay mọi người bàn tán ra làm sao. Các thí sinh cũng có cơ hội gần gũi, hiểu rõ nhau hơn, giao tiếp giữa con người với con người thật hơn. Nó không còn là những mối quan hệ ảo hay những câu hỏi xã giao nữa.

Khi tham gia "Cuộc đua kỳ thú", mình cảm thấy thử thách đặt ra thì các đội đều làm hết sức mình. Nhưng khi hoàn thành xong rồi thì mình cảm giác mọi người thật sự là một gia đình, gắn bó với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vượt qua thử thách và hiểu nhau nhiều hơn.

Cả 2 có gặp khó khăn nào khác khi phải trở về với cuộc sống gần như rời xa thế giới hiện đại?

Minh Triệu: Mình nhớ rằng trong quá trình đi đua, có rất nhiều ngày mà không chỉ riêng đội Cam mà tất cả những đội chơi khác chỉ ngủ được 2 đến 3 tiếng thôi. Thứ nhất là việc di chuyển rất tốn thời gian, thứ hai là khi tham gia một chương trình thực tế thì mình phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoại cảnh. Mình không biết được khi nào sẽ xong cả và vẫn phải quay, vẫn phải làm thử thách tiếp tục cho đến khi nào xong mới thôi. Cho nên, có những lúc mà ngả lưng được xuống giường thì trời cũng gần sáng rồi.

Mình cũng nhớ là trong quá trình di chuyển thì các đội chơi đều được đi xe bus thì cái xe đó không đơn thuần là một phương tiện di chuyển nữa mà gần như là một ngôi nhà di động, thậm chí là móc treo đồ di động luôn. Vì mình gần như không có thời gian để giặt giũ và phơi đồ cho khô nên các đội đều phải đem đồ lên trên xe để phơi. Hoàn cảnh ấy, bình thường mình sẽ không bao giờ phải trải qua nên nhiều lúc nghĩ lại, mình cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, không giống mình bình thường nhưng mà cũng rất hay.

Vậy còn việc ăn uống thì sao? Hình như đội Cam là đội duy nhất cật lực giảm cân sau cuộc đua?

Kỳ Duyên: Thực ra chuyện phải giảm cân thì có mỗi mình mình thôi. Thời gian vừa rồi mọi người có thể sẽ rất khủng hoảng khi thấy hình ảnh của một Kỳ Duyên có hơi… phát tướng (cười). Mình phát tướng rất nhiều và đây cũng là một nỗi khổ tâm của bản thân. Khi tham gia các chương trình về sắc đẹp như "Siêu mẫu Việt Nam" hay "The Look" thì mình sẽ phải ăn kiêng và tập luyện để có vóc dáng hoàn hảo nhất mỗi khi xuất hiện.

Nhưng với "Cuộc đua kỳ thú" thì ngược lại, mình nghĩ phải ăn đầy đủ chất để có sức khỏe tốt. Hơn nữa, khi tham gia chương trình này, mình sẽ không có nhiều thời gian để ăn uống, mỗi thành viên đều ăn cơm theo suất. Bọn mình cũng không được mang theo tiền nên mình có chuẩn bị những thanh protein để khi đói quá thì sẽ ăn những cái đó.

Nhiều khi cũng rất thèm những món khác, mình thậm chí còn đi xin từng cái bánh, từng cái kẹo một để ăn. Mình nghĩ trong đoàn chỉ có Triệu và MLee là bị tụt cân thôi chứ mọi người đều tăng cân vù vù (cười). Khi đi đua về, mình mất khoảng một tháng để đi vào quá trình ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt bởi vì bị… mập quá. Bây giờ nói chung cũng đã giảm được một số cân kha khá rồi.

Hình ảnh mà 2 bạn xây dựng trên mạng xã hội hay ngoài đời có phần hơi cá tính, liệu 2 bạn có những lúc cãi vã gay gắt hay không?

Kỳ Duyên: Đến thời điểm hiện tại thì cũng hơn một năm mà hai đứa thân thiết với nhau rồi. Với mình thì đó cũng là một khoảng thời gian khá dài để hiểu nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, hai đứa cũng không có cãi vã gì quá lớn. Mình thì sinh ra ở lớp sau này, còn Triệu ở thế hệ đi trước nên tất nhiên, hai người cũng sẽ có những cái suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống khác nhau.

Điều mà mình và Triệu tự tin nhất khi tham gia cuộc đua này, không phải mình là đội khỏe nhất hay thông minh nhất mà đội mình là đội hiểu nhau nhất. Khi tham gia thử thách, hai đứa ngày càng xảy ra rất nhiều chuyện, có những tập mà mình và Triệu cảm giác như muốn banh team luôn, không muốn nhìn mặt nhau, không muốn thi nữa. Nhưng mình nghĩ là một mối quan hệ khi mà mình thật sự trân trọng nó, dù có hiềm khích xảy ra thì sau cùng vẫn sẽ có cách giải quyết để mọi thứ trở về êm đẹp.

Hai bạn có nghĩ những tin đồn về mối quan hệ vượt mức tình bạn sẽ khiến hai bạn bị để ý và soi xét nhiều hơn trong chương trình?

Minh Triệu: Thực ra là cả Duyên và mình đều tự tin thì mới đăng ký tham gia. Mọi người nên biết là khi tham gia một show truyền hình thực tế thì người nào diễn giỏi lắm cũng chỉ diễn được đến khúc thứ hai thôi. Áp lực và tính chất của chương trình sẽ rất khó để mình có thể dấu đi tính cách thật, dấu đi những gì mà mình có.

Cho nên, hai đứa cũng chỉ cảm thấy đó là một yếu tố để khán giả xem và hiểu được thêm về hai đứa, về mối quan hệ ấy nó như thế nào. Còn những lời đồn xung quanh mối quan hệ này thì hai đứa cũng không quan tâm nhiều lắm. Mình chỉ tập trung vào cuộc thi để mình thể hiện con người thật nhất, tốt nhất thôi chứ để mà diễn thì mình nghĩ không ai diễn trong chương trình này được.

Trong chương trình có lúc nào hai bạn hoá thân thành "Nữ hoàng tiếng beep" hay không?

Kỳ Duyên: Mình cũng không nhớ nữa, cũng không dám bảo là không có vì lỡ nếu lúc phát sóng mà có thì mọi người chửi chết (cười). Nhưng mọi người phải tưởng tượng là trong cuộc thi này, có những thử thách vượt quá giới hạn chịu đựng của mình nên sẽ có lúc nào đó mà mình không thể kiềm chế được. Lúc đấy, cả mình và Triệu đều không nhớ có *beep* hay nói cái gì khác không nhưng mà có thì chắc chỉ có một lần thôi.

Minh Triệu: Mình cảm thấy cũng không cần lăn tăn quá với vấn đề này. Bởi vì tham gia cuộc thi này thì Duyên và mình đều muốn thể hiện cho khán giả tính cách thật của bản thân thôi, dù có tốt, có xấu thì đó cũng là bản chất của mình. Mình mong mọi người và các fan sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho mình cũng như ủng hộ mình không chỉ trong cuộc thi mà còn cả trong tương lai.

Sau khi đua xong thì Minh Triệu có cảm thấy hứng thú hơn với các chương trình truyền hình thực tế hay không?

Minh Triệu: Thực sự thì tham gia "Cuộc đua kỳ thú", mình thấy nó không giống với những chương trình khác. Như Duyên nói, những chương trình khác hầu như sẽ có kịch bản, có đường dây cụ thể. Tất nhiên, phát ngôn các thứ đương nhiên là từ cá tính mỗi người.

Nhưng "Cuộc đua kỳ thú" lại kiểu như là một phút trước mình ngồi đây thì mình cũng không biết là một phút sau mình đi đâu cả, mọi thứ luôn xảy ra một cách rất bất ngờ và bản thân mình thì luôn thích những điều bất ngờ.

Cư dân mạng dự đoán là đội Cam sẽ là đội cân drama của mùa giải năm nay?

Kỳ Duyên: Như mình nói là những chương trình trước mà mình tham gia đều có kịch bản và đường dây cụ thể nên thành ra những gì mình thể hiện trong đó cũng có thể là do lúc cắt dựng mà ra một câu chuyện khác. Và mọi người lại hiểu theo những gì mà chương trình được chiếu nên sẽ nghĩ Kỳ Duyên là một người rất drama, thích đi gây gổ, đánh nhau hay là như thế nào đó. Nhưng thực tế, mình là một người rất hiền (cười). Mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện đội Cam sẽ đi gây drama với các đội khác đâu.

Minh Triệu: Cái này mình công nhận. Mình và Duyên thân thiết hơn một năm thì mình thấy Duyên đã trưởng thành hơn so với thời điểm một năm trước rất nhiều. Theo thời gian ai rồi cũng sẽ khác, mình mong khán giả khi xem "Cuộc đua kỳ thú" thì hãy xóa hết ký ức của mình về tất cả các đội chơi đi vì nhiều khi họ xuất hiện trong chương trình sẽ tạo nên một hình tượng hoàn toàn khác mà các bạn sẽ không thể nào hình dung được.

Ngay trong trailer tập 1 của "Cuộc đua kỳ thú" thì cũng có đoạn "Sao rồi anh ơi" ghép vào phân cảnh của đội Cam thì hai bạn nghĩ sao về điều này?

Minh Triệu: À, cái đoạn mà bảo là mình gọi Duyên là "anh" đấy à?

Kỳ Duyên: Nói chung là giống như mọi người đang bị nghĩ quá lên hay sao ấy, cái gì cũng phải xoay quanh Kỳ Duyên với Minh Triệu vậy. (cười)

Minh Triệu: Vì mọi người chưa được xem đầy đủ tập 1 nên chưa hình dung ra được khung cảnh diễn ra thử thách đó như thế nào. Mình cũng mới đăng một story khi xem được cái clip đó vì rất là mắc cười. Mình với Duyên, một đứa thì đứng trên đỉnh, một đứa đứng ở chân núi mà mình nói kiểu gì mà Duyên không nghe chỉ có mỗi anh quay phim nghe. Trong một hoàn cảnh nào đó mình mới phát ngôn như vậy mà cũng chưa chắc phát ngôn với Duyên đâu, mình chỉ có thể tiết lộ như vậy để mọi người sẽ hào hứng khi xem tập 1 chứ tiết lộ nhiều quá thì không hay (cười).

Trong quá trình tham gia cuộc đua, đội Cam có gặp phải thử thách nào khiến các bạn cảm thấy tủi thân hay mệt mỏi và có suy nghĩ giá như đồng đội của mình là một bạn nam hay không?

Minh Triệu: Đương nhiên khó khăn nhất là những thử thách nghiêng về thể lực. Nhìn vào danh sách các đội thì có thể thấy sức khỏe của họ quá mạnh, mình không thể nào đọ được, đặc biệt là đội Xám. Ngoài ra, cũng có rất nhiều đội mạnh như đội Xanh lá, đội Nâu nên tất cả các thử thách về thể lực thì hai đứa chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm thôi.

Kỳ Duyên: Thực sự thì cả mình và Triệu trước khi tham gia cuộc thi này thì cũng có xác đinh trước cho nhau mục đích chính rằng không chỉ phải cố gắng hết sức để giành được danh hiệu Quán quân mà sẽ thể hiện cho khán giả thấy khả năng thật sự của hai đứa đến đâu. Bọn mình cũng thường nhắc nhở nhau là không cần biết thứ tự của mình về thứ mấy mà chỉ cần biết rằng sẽ không bỏ cuộc trước bất cứ thử thách nào cả.

Năm nay có đến ba đội là đội Hoa hậu, nên mọi người sẽ có đặt lên bàn cân so sánh giữa đội Cam, đội Vàng và đội Xanh Dương. Vậy cảm nhận của hai bạn về hai đội còn lại như thế nào?

Minh Triệu: Trước khi bước vào cuộc đua mình cũng biết chắc chắn một điều là hai đội Hoa hậu đó đều rất đáng gờm. Mình không bao giờ có suy nghĩ là làm Hoa hậu sẽ yếu đuối cả vì bên cạnh mình cũng là một Hoa hậu nhưng không hề yếu đuối chút nào. Mình sẽ không thể đánh giá được các bạn ấy cho đến khi nhìn thấy được năng lực của họ ra làm sao. Nói chung, mình nghĩ đây cũng là những nhân tố sẽ mang lại nhiều sự hứng khởi, yếu tố bất ngờ, mới mẻ cho cuộc đua năm nay.

Và mình thật sự muốn Duyên tham gia cái cuộc đua này để mọi người biết rằng đằng sau hình ảnh của một Hoa hậu hay một người có tính cách khá drama mà khán giả vẫn thấy thì Kỳ Duyên thực tế là một con người như thế nào (cười).

Ba đội Hoa hậu đều tạo được truyền thông rất tốt cho chương trình nên có ý kiến cho rằng ban tổ chức sẽ có sự nâng đỡ để các bạn có thể đi sâu vào vòng trong?

Kỳ Duyên: Theo mình thì "Cuộc đua kỳ thú" là một chương trình rất hay vì 10 đội chơi, 20 thí sinh đều là những người nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng khi bắt đầu tham gia chương trình thì mọi người đều phải bắt đầu từ con số 0, không cần biết các bạn là ai ở bên ngoài xã hội, nhưng đến với cuộc thi thì các bạn đều không có tiền, không có danh tiếng, không có bất cứ một cái gì cả. Lúc đấy, các bạn chỉ có chính bản thân mình để vượt qua tất cả các thử thách.

Và mình cũng nghĩ cuộc thi này là một sân chơi rất công bằng đối với tất cả mọi người. Mọi người đều phải tự đi bằng chính năng lực của mình, càng vào sâu thì những người mạnh nhất sẽ ở lại thôi.

Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 11.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 12.

Mối quan hệ của đội Cam với các đội khác như thế nào sau khi kết thúc chương trình?

Minh Triệu: Bọn mình mới lập một group để mọi người nói chuyện với nhau vì sau khi đi về thì mọi người đều rất nhớ không khí khi mà tất cả tham gia ghi hình cùng nhau. Bọn mình cũng vẫn nói chuyện với nhau thường xuyên nhưng tùy vào những cái buổi hẹn, nếu sắp xếp được thì mình sẽ tham gia, còn những buổi không sắp xếp được thì mình cũng chỉ có thể follow (theo dõi) từ xa thôi.

Cho nên, nói về mối quan hệ thì không biết những năm khác như thế nào nhưng mình thấy mùa này các bạn mỗi người có một cái màu sắc khác nhau nhưng tổng thể lại rất hòa hợp, chính vì vậy mới có thể chơi với nhau và giữ liên hệ sau cuộc đua được.

Sau khi tham gia cuộc thi và được trở về với cuộc sống hiện đại thì công việc đầu tiên mà hai bạn làm là gì?

Minh Triệu: Mình nhớ ngày đầu tiên về đến nhà là mình dành thời gian để ngủ (cười), và ngủ dậy là nhức mỏi hết cả người luôn vì mình đã quen với việc mỗi ngày phải làm thử thách và vận động nhiều rồi.

Kỳ Duyên: Mình rất là nhớ chương trình. Ở chương trình thì mình phải bỏ điện thoại hết. Sáng được ban tổ chức gọi dậy ăn sáng rồi đi thực hiện thử thách. Mọi người đều làm các hoạt động đó với nhau rất vui, có những lúc vui buồn cùng nhau, cảm giác giống như là một gia đình thứ hai vậy.

Khi trở về thì mỗi người sẽ phải quay lại cuộc sống bộn bề của mình thì sẽ không còn được những ngày vô lo vô nghĩ, chỉ cần biết đến cuộc thi nữa. Nói chung, thay vì mình phải hoạt động bằng hết công suất và thể lực để vượt qua thử thách trong cuộc thi thì giờ mình cũng phải quay trở về công việc bận rộn hằng ngày, mỗi cái đều có những cái thú vị riêng. Nhưng đến giờ mình vẫn rất là nhớ những ngày tham gia "Cuộc đua kỳ thú" với tất cả mọi người.

Mình thấy Kỳ Duyên có đăng hình chân bầm tím lên, có phải là hậu quả để lại cũng khá nhiều?

Kỳ Duyên: Thật sự thì đến bây giờ hậu quả vẫn còn (cười). Thực ra, Duyên là một người rất là trắng nhưng mà khi đua về xong thì bố mẹ cũng không nhận ra luôn, người ngợm cháy đen hết, nhất là hai bả vai. Chân thì cứ khoảng cách từ mắt cá chân đến đầu gối là một màu, từ đầu gối đến đùi lại là màu khác, cứ loang lổ, loang lổ.

Tuy nhiên, đây là một trong những điều mà mình xác định trước khi đến với cuộc đua rồi, mình sẽ gạt bỏ hết những điều này để tập trung cho thử thách. Những hậu quả này sau khi trở về thì mình vẫn cảm thấy vui vẻ với nó vì mình đã vượt qua được những điều mà trước đây tưởng chừng không vượt qua được.

Ví dụ như bây giờ mỗi lần đi biển thì mình rất thích tắm biển không như trước đây, đi biển là mình chỉ có xuống biển để chụp hình thôi, xong bôi kem chống nắng, che chắn rất là kinh khủng, cầm ô cầm dù để khỏi đen da. Còn giờ thì mình thậm chí còn chả quan tâm là có chụp ảnh hay không nữa mà chỉ muốn lao xuống biển để mà tắm, đây là một cái mà làm thay đổi con người mình rất nhiều.

Nếu cho đua lại chắc các bạn vẫn sẽ đua đúng không?

Kỳ Duyên: Chắc chắn.

Minh Triệu: Chỉ có điều là đua với ai thôi! (cười)

Kỳ Duyên: Thực ra thì thời gian từ lúc quyết định đến lúc tham gia cuộc thi của mình và Triệu thì cũng khá ngắn nên có nhiều cái mà bọn mình chưa chuẩn bị toàn diện được. Nếu như có cơ hội vào một dịp khác thì chắc chắn là Duyên và Triệu sẽ tham gia và chuẩn bị một cách kỹ càng hơn, tốt hơn.

Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 13.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 14.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 15.
Team Cam - Cuộc đua kỳ thú 2019: Minh Triệu muốn khán giả thấy con người thực của Kỳ Duyên trong chương trình - Ảnh 16.

Cảm ơn Kỳ Duyên và Minh Triệu đã tham gia cuộc phỏng vấn! Chúc hai bạn sẽ đạt được nhiều thành tích tốt tại "Cuộc đua kỳ thú 2019.