Taylor Swift gây tranh cãi khi vô tư ném giấy xì mũi vào khán giả đứng xem bên dưới

Pollyeste, Theo Trí Thức Trẻ 09:47 14/11/2018

Hành động của Taylor Swift bị cho là "kém duyên" và thiếu tôn trọng người hâm mộ của mình.

Trong show diễn nằm trong khuôn khổ Reptuation tour tại New Zealand vừa qua, Taylor Swift lại một lần nữa có duyên với những cơn mưa. Dù là lần thứ 3 phải "dầm mưa" cùng fan nhưng lần này cô nàng lại không gặp may khi bị cảm lạnh ngay trên sân khấu. Nữ chủ nhân "Bad Blood" liên tục sụt sùi vào khăn giấy trong suốt các phần trình diễn của mình. Tuy nhiên vì không đi xuống tìm thùng rác được nên cô nàng vô tư... ném xuống thẳng hàng người hâm mộ đứng bên dưới.

Khi đoạn fancam được đăng tải, hành động quăng giấy xì mũi vào fan của Taylor bị dân mạng đánh giá là kém sang, bởi nó không phải là phản ứng vô tình mà cô đã xin lỗi trước đó rồi mới ném. Họ cho rằng nữ ca sĩ thiếu tôn trọng những người đang đứng xem cô biểu diễn. "Có rất nhiều cách để đặt mẩu giấy kém vệ sinh đó xuống sàn hơn là ném vào mặt khán giả như thế" - một tài khoản bình luận.

Taylor Swift biểu diễn dưới mưa, ném giấy xì mũi vào người hâm mộ.

Taylor Swift gây tranh cãi khi vô tư ném giấy xì mũi vào khán giả đứng xem bên dưới - Ảnh 2.
Taylor Swift gây tranh cãi khi vô tư ném giấy xì mũi vào khán giả đứng xem bên dưới - Ảnh 3.

Buổi diễn hôm đấy diễn ra dưới trời mưa rất lớn, lịch trình đi tour dày đặc cộng thêm việc dầm mưa liên tục đã ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của Taylor.

Taylor Swift gây tranh cãi khi vô tư ném giấy xì mũi vào khán giả đứng xem bên dưới - Ảnh 4.

Trước đây không lâu, Taylor cũng gặp trường hợp tương tự ở Sydney, cơn mưa lớn tới nỗi cô ca sĩ tài năng phải tháo cả lông mi giả của mình để có thể nhìn thấy sân khấu.

Taylor Swift gây tranh cãi khi vô tư ném giấy xì mũi vào khán giả đứng xem bên dưới - Ảnh 5.

Đây không phải là lần đầu cô nàng bị dính mưa khi đang đi tour.

Taylor Swift gây tranh cãi khi vô tư ném giấy xì mũi vào khán giả đứng xem bên dưới - Ảnh 6.

Reputation Stadium Tour của Taylor Swift đã gặt hái được rất nhiều thành công khi thu về số tiền lên đến hơn 300 triệu đô, khiến cô lọt top những nữ ca sĩ có doanh thu tour khủng nhất thế giới.