Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một "tiểu tam thanh lịch"?

Bitchi, Theo Trí Thức Trẻ 22:44 17/10/2017

Nếu xem lại cả các tập đã phát sóng của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, không chỉ riêng phần thử thách tình huống đáng ghen của Cẩm Tú bị đem ra mổ xẻ mà các thử thách của thí sinh khác do BTC đưa ra khiến khán giả thấy khó hiểu: đây là giáo trình học làm "chân dài" đấy ư?

Ngay sau khi tập 3 của chương trình thực tế tìm kiếm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam phát sóng, tình huống thí sinh Cẩm Tú bị đặt vào thế "tiểu tam" và phải xử lý thật thanh lịch theo yêu cầu của các giám khảo khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu. 

Nhưng nếu dành ra thời gian xem lại cả tập 3 với chủ đề "Tôi thanh lịch", bạn sẽ càng cảm thấy khó hiểu vì các tình huống mà BTC đưa ra không khác gì đang "training" cho các Hoa hậu tương lai trở thành một "tiểu tam chân dài", nhưng là phiên bản công chúa thanh lịch đẳng cấp sang trọng hơn.

13 thí sinh của Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã được học về các kĩ năng trên bàn tiệc. Đây là một trong các kĩ năng vô cùng cần thiết và được đánh giá cao khi BTC đưa vào bài giảng và chấm điểm cho các Hoa hậu. Sau khi được dạy, được học và kiểm tra bởi ban giám khảo, thì 13 thí sinh phải bước vào tình huống thật để trải nghiệm thực tế. Điều đáng nói, khung cảnh mà BTC bày ra cho các thí sinh, lại dễ làm người xem liên tưởng đến các cuộc hẹn hò của "chân dài và đại gia" như trong truyền thuyết kể lại.

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 2.

Một bữa ăn tối kiểu Tây sang chảnh, gặp gỡ, trò chuyện riêng với những người đàn ông điển trai, giàu có, ga lăng chuẩn soái ca, tình huống BTC đưa ra đó là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người. Từ đó người đàn ông sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá cô gái thông qua cách ăn mặc, ứng xử, xem có "thanh lịch" hay không? 

Đương nhiên, ban giám khảo cũng sẽ là người chấm điểm cuối cùng. Nhưng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam họ cần đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và nhân cách cho phụ nữ Việt Nam và được đánh giá bởi tất cả con người, toàn thể xã hội, chứ đâu chỉ trước mặt một người đàn ông như vậy? Rõ ràng mà, các cô đi thi Hoa hậu chứ có phải đi thi vợ hiền vợ đảm cấp gia đình đâu nhỉ?

Giáo trình mà BTC đưa ra thế này, thật khiến khán giả liên tưởng đến họ đang đào tạo "chân dài" chứ chẳng phải Hoa hậu nữa! 

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 3.

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 4.

Trong phần thi của mình, nhân vật ăn tối cùng các mỹ nhân sẽ lần lượt diễn và tạo tình huống để các thí sinh thể hiện cách xử lý thanh lịch của mình. Từ khiêu vũ thanh lịch, động chạm nhau cũng phải cố giữ cho thanh lịch, hay đỉnh điểm của sáng tạo là làm sao đánh ghen tơi bời mà cô hoa hậu bị đánh ghen vẫn cứ phải lung linh diệu kỳ như một đoá tầm xuân đang rung rinh trong sương gió một cách thanh lịch đến khó hiểu.

Các thử thách mà BTC đưa ra để thể hiện sự thanh lịch của thí sinh, những Hoa hậu tương lai. Nhưng Hoa hậu đâu thì chưa thấy, chỉ thấy các thí sinh như đang trải qua "giáo trình dạy làm tiểu tam" vậy, bởi lẽ, hai chữ Hoa hậu vốn đã không còn trong veo sau hàng loạt scandal tình tiền danh vọng. 

Thay vì đánh giá các thí sinh qua cách thể hiện sự thanh lịch trước đàn ông, thì BTC có lẽ nên dành ra thời gian suy nghĩ các thử thách tinh tế hơn, khơi dậy được trí tuệ và nhân cách của các Hoa hậu tương lai thì hơn!

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 6.

Nhảy múa...

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 7.

Chúc rượu...

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 8.

... và đút nhau ăn! Các hành động này giống như đang "tán tỉnh" nhau vậy!

Tập luyện để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, hay xây giáo trình dạy cách làm một tiểu tam thanh lịch? - Ảnh 9.

Và đỉnh điểm là tình huống đánh ghen mà Cẩm Tú gặp phải đã khiến cho cuộc thi Hoa hậu trở thành cuộc thi dạy làm "tiểu tam thanh lịch"?