Tặng quà là phải như các idol Kpop, mang cả xe đồ ăn đến thế này cơ mà

Bánh Bao, Theo Trí Thức Trẻ 09:09 13/05/2018

Hãy cùng khám phá những xe thức ăn do các fandom dành tặng thần tượng của mình có gì thú vị bạn nhé!

Đầu tháng 5 vừa qua, Kpop fan vô cùng thích thú trước những thông tin về việc Lee Min Ho gửi cả xe coffee đến đoàn làm phim "Pretty Noona Who Buys Me Food" để ủng hộ cho đàn chị Son Ye Jin. Thực chất, văn hoá tặng xe thức ăn, đồ uống đến nơi mà thần tượng đang ghi hình không còn xa lạ ở Hàn Quốc. Đặc biệt, chính fandom là những người đã sáng tạo ra món quà đầy ý nghĩa và thiết thực này cho thần tượng của mình. Hãy cùng khám phá xem, những chiếc xe ăn uống lưu động này có gì độc đáo ngay bây giờ bạn nhé.

Xe coffee, hay xe thức ăn thường là những chiếc xe tải cỡ nhỏ, hay đơn giản là xe có gắn những vật dụng pha chế, nấu nướng đơn giản tại chỗ. Thường thì các fan sẽ thiết kế những chiếc xe này, tuỳ theo món ăn hay thức uống phục vụ mà mô hình có khác nhau đôi chút. Tuy nhiên bên ngoài mỗi chiếc xe đều mang băng rôn, hình ảnh thần tượng của họ và kèm theo những lời khích lệ, động viên.

Phổ biến nhất là xe coffee với những máy pha cà phê có sẵn trên xe, được phục vụ không thua kém gì một cửa hàng coffee thứ thiệt. Còn không thì đa dạng hơn như một quầy nước giải khát với đủ loại thức uống, từ nước ép, đá xay đến trà... Đây là một lựa chọn được fan ưu tiên vì tính cần thiết và thông dụng của các loại đồ uống.

Nhưng hiện nay, hình thức này còn mở rộng hơn ở những xe thức ăn hấp dẫn. Bạn cứ tưởng tượng một đoàn làm phim với số lượng lớn nhân viên thay phiên nhau nghỉ ngơi thì một xe thức ăn phục vụ tại chỗ sẽ vô cùng tiện lợi. Đồ ăn trên xe thường là bánh hotdog, hamburger, gà rán, tokbokki, mì xào, salad... Món ăn sẽ được chế biến tại chỗ và dùng nóng vô cùng hấp dẫn.

Nếu chăm chỉ theo dõi Instagram của các sao Hàn như Lee Sung Kyung, Lee Jong Suk, Jung Hae In, IU, Baekhyun (EXO)... thì bạn sẽ thường xuyên thấy họ đăng tải những hình ảnh về "món quà" ấm áp mà các fan đã gửi đến phim trường. Tuy không phải là những món ăn sang trọng, cao cấp nhưng nhờ những món ăn, thức uống được phục vụ tại chỗ như thế lại trở nên thiết thực hơn với cả đoàn làm phim.

Quá trình quay phim rất tốn kém nên đây là cách giúp cả đoàn làm phim tiết kiệm phần nào chi phí. Cứ mỗi giờ giải lao hay giờ nghỉ thì mọi người sẽ đến quầy và chọn thức ăn lót dạ. Và hình thức sinh hoạt chung như thế cũng giúp gắn kết tình cảm các thành viên hơn.

Quan trọng hơn hết, văn hoá tặng xe thức ăn mục đích chính là để người hâm mộ gửi gắm những lời động viên, khích lệ đến thần tượng của mình. Quay phim, ghi hình vô cùng vất vả nhưng khi nhận được sự cổ vũ, tình cảm chân thành từ fan thì họ lại càng có thêm động lực.

Nguồn: Instagram, Naver...