Tan học ăn gì - To-eat-list nghĩ cho bạn rồi này!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 26/12/2018

Tan học kéo nhau đi ăn từ lâu đã trở thành "truyền thống" của bao thế hệ học sinh, sinh viên rồi. Nhưng ngày nào cũng đi ăn thì cũng lắm lúc bí ý tưởng thật! Lỡ có "bí lù" thì bay vù lên To-eat-list xem này.

Học hành cả buổi, tốn bao nhiêu năng lượng như thế, cái bụng đói meo cứ biểu tình thì tan học không thể không đi ăn rồi. Thế nhưng, câu chuyện muôn thuở mà bạn nào cũng gặp phải vẫn cứ là câu hỏi: Ăn gì bây giờ? Nhất là lúc đang đói thì chẳng ai muốn nghĩ, thế là đành ghé hoài các quán quen…

Giờ thì dẹp chuyện đó sang một bên đi, vì nghĩ xem ăn gì đã có To-eat-list làm cho bạn rồi. Việc của bạn chính là xách bụng đi ăn thôi.

Một món ăn vặt đúng nghĩa thì khẩu phần phải đủ để xua đi cơn đói mà lại không gây no vì chúng ta còn phải ăn bữa chính nữa.

Tan học ăn gì - To-eat-list nghĩ cho bạn rồi này! - Ảnh 1.

Thế thì lựa chọn hoàn hảo trên To-eat-list cho bạn chính là món đậu hũ trứng bắc thảo nhé.

Đậu hũ trứng bắc thảo là món được biến tấu rất lạ. Trong nguyên liệu làm đậu hũ có trứng gà, kết hợp cùng một số nguyên liệu bí mật khác, và đương nhiên là không thể thiếu các miếng trứng bắc thảo rồi.

Khi làm đậu hũ, người ta sẽ cho trứng gà đánh đều vào cùng. Trứng bắc thảo cắt miếng cũng được tán đều ra. Đậu hũ trứng gà bao lấy trứng bắc thảo bùi bùi được chiên thơm giòn, ngầy ngậy. Vì được chiên ở nhiệt độ cao và đều lửa nên lớp vỏ đậu hũ chín đều, vàng giòn, thơm lừng. Mỗi phần trứng như vậy sẽ được bày cùng rau sống, đặc biệt là lớp chà bông rắc phía trên nhằm tăng thêm hương vị.

Tan học ăn gì - To-eat-list nghĩ cho bạn rồi này! - Ảnh 2.

Combo đậu hũ trứng bắc thảo với một ly Coca-Cola là lựa chọn chuẩn không cần chỉnh cho giờ tan học bởi món ăn này rất hấp dẫn, dễ ăn mà lại không nặng bụng nên bạn có thể để bụng về nhà ăn cơm.

Từng miếng đậu hũ được cắt nhỏ vừa ăn, cắn một miếng là cảm nhận được ngay lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, lớp đậu hũ mềm mịn bên trong với nhân là miếng trứng bắc thảo bùi ngậy vị đặc trưng. Đậu hũ có thành phần là trứng gà nên vô cùng thơm ngậy. Bên trên lại còn được rắc thêm chà bông mặn mặn, khiến hương vị đậm đà và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Tan học ăn gì - To-eat-list nghĩ cho bạn rồi này! - Ảnh 3.

Đậu hũ trứng bắc thảo thì đã ngon thế rồi, nhưng cứ cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì chính là cần một ly nước uống kèm chứ gì nữa! Hay mình thử uống một ngụm Coca-Cola mát lạnh xem sao!

Ăn đậu hũ trứng bắc thảo mà uống Coca-Cola là một sự kết hợp vô cùng hay ho đó. Chắc chắn vị ngọt có 1-0-2 này sẽ là bạn đồng hành hoàn hảo cho vị đậm đà, thơm ngậy của món ăn, tạo nên một combo "cực phẩm". Bọt gas li ti lăn tăn tan trong miệng sẽ làm dậy mùi hương vị, tôn lên độ bùi thơm đặc trưng của trứng bắc thảo. Quấn vào rau thơm, chấm miếng tương ớt, mùi thơm, bùi, thanh, nồng cùng hòa quyện, bắt vị vô cùng! Ăn một miếng, uống một ngụm, bao nhiêu cái ngon cùng hoà quyện lan toả, còn gì tuyệt vời bằng cơ chứ!

Món đã ngon ngất ngây, giá lại mềm vừa túi, thích mê li đi các bạn ơi! Ghé ngay số 1/1 Hoàng Diệu, P.13, Q.4 sau giờ học để thưởng thức nha.

Tan học ăn gì - To-eat-list nghĩ cho bạn rồi này! - Ảnh 4.

Lựa chọn rất hay ho phải không nào? Giải đáp cho câu hỏi khó "Ăn gì bây giờ?" đã có To-eat-list cứu nguy giúp bạn rồi. To-eat-list được cập nhật hàng tháng, sẽ giúp mọi thực thần nắm bắt mọi trào lưu món ngon, tìm ra món ngon đệ nhất đang khuynh đảo thế giới ảo và 3 món mới phải xơi, hòng dẫn đầu mọi xu hướng ăn uống.

Bạn đã thử món đậu hũ trứng bắc thảo này chưa? Còn chờ gì mà không rủ bạn bè đi ăn ngay thôi nhỉ!