Tân HLV tuyển Thái Lan chọn mục tiêu đầu tiên là xoá bỏ ngôi số 1 Đông Nam Á của Việt Nam

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:53 25/07/2019

Tân HLV trưởng Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan đã ngồi lại với những người đứng đầu bóng đá nước này để bàn về những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, ông nhắc đến việc sẽ đưa đội tuyển Thái Lan quay trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

HLV Châu Âu làm việc tại Thai League: "Việt Nam có tiến bộ đến mấy vẫn thua kém Thái Lan". Nguồn: Mutex.

"Tôi đến Thái Lan làm việc vì nhận thấy những kế hoạch thật sự chi tiết. Chủ tịch (LĐBĐ Thái Lan) muốn đưa bóng đá nước nhà tiến lên. Mục tiêu đầu tiên của tôi là đưa đội tuyển quốc gia Thái Lan trở lại ngôi số 1 Đông Nam Á. Đây là bước đầu tiên", HLV Akira Nishino chia sẻ.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được nhận định đang dẫn đầu Đông Nam Á thời điểm này. Quan điểm này bị thử thách bởi người Thái nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục đánh bại đội tuyển Thái Lan ngay trên sân đối phương ở King’s Cup 2019. Ngôi vị số 1 Đông Nam Á vì vậy được ngầm thừa nhận dành cho đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu cùng Thái Lan đòi lại vị thế kể trên từ Việt Nam vì thế được ông Akira Nishino đặt ra.

HLV Akira Nishino đã có cuộc họp vào sáng 24/7 với Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot, Giám đốc kỹ thuật Carles Romagosa và một vài nhân vật quan trọng khác của nền bóng đá. Cuộc họp nhằm xác định những mục tiêu và đưa ra kế hoạch chuẩn bị cho cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Thái Lan trong thời gian tới.

Tân HLV tuyển Thái Lan chọn mục tiêu đầu tiên là xoá bỏ ngôi số 1 Đông Nam Á của Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Akira Nishino đến Thái Lan làm việc 1 mình thay vì tìm kiếm thêm trợ lý như HLV Park Hang-seo.

Ông Akira Nishino cho biết khó khăn duy nhất của ông nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên ông đi ra nước ngoài làm việc. "Đó là một nhiệm vụ khó khăn và thử thách đối với tôi", HLV Akira Nishino giãi bày.

Vị HLV người Nhật Bản nói tiếp: "Tôi đến Thái Lan làm việc một mình và điều quan trọng nhất chính là sự hợp tác giữa các bên để mọi thứ được hoạt động trơn tru".

Ông cũng cho rằng chất lượng bóng đá Thái Lan có thể tiệm cận trình độ của thế giới. "Khi tôi đi theo dõi các trận đấu tại Thai League 1, tôi đã nghĩ đến việc đội tuyển Thái Lan sẽ đạt đẳng cấp thế giới trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng thúc đẩy để đội tuyển đạt được điều này", HLV Akira Nishino bày tỏ suy nghĩ.

Đội tuyển Thái Lan sẽ có trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 5/9. Đây là thử thách đầu tiên của ông Akira Nishino.

Ngoài vòng loại kể trên, HLV người Nhật Bản sẽ còn một khối lượng đồ sộ công việc khi cùng U22 Thái Lan hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games 2019. Kế tiếp, họ là chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 và đặt mục tiêu lọt vào top 4 để giành vé tham dự Olympic diễn ra trong cùng năm.

Tân HLV tuyển Thái Lan chọn mục tiêu đầu tiên là xoá bỏ ngôi số 1 Đông Nam Á của Việt Nam - Ảnh 3.

Ảnh: Giang Nguyễn.