Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 30/08/2018

Nếu cách đây vài năm phong cách tối giản (hay còn được biết đến với thuật ngữ minimalism) trở thành trào lưu dẫn đường trong giới trẻ thì năm 2018 đang chứng kiến sự quay trở lại của các mẫu họa tiết, tôn vinh triệt để cá tính và cái tôi của người mặc.

Minimalism vs Maximalism từ lâu đã trở thành 2 từ khóa thời trang thú vị trong làng mốt. Thú vị là ở chỗ, chúng đối lập nhau ở gần như mọi khía cạnh. Một bên tôn thờ sự đơn giản, thanh lịch, khiêm nhường, tiết chế về họa tiết, chú trọng vào sự thoải mái với các tone màu nhã nhặn. Trong khi đó, maximalism tại tôn vinh những cá tính thời trang đa sắc màu, táo bạo mà tiêu biểu nhất chính là tuyên ngôn “Life is too short to wear boring clothes" (Tạm dịch: Cuộc sống quá ngắn ngủi để phải khoác lên mình những bộ quần áo nhàm chán).

Điều đó tạo nên cục diện thú vị cho giới thời trang. Nhưng nếu các fan của minimalism tin vào logic rằng: khi đã chán với những gì phức tạp, tự khắc người ta sẽ tìm về nhũng điều tinh giản nhất thì tuyệt nhiên một logic khác cũng không thoát khỏi vòng biến chuyển vô cực của thời trang. Đó là khi đã quen mặt với những thứ nhã nhặn, khiêm nhường, người ta tự khắc sẽ lại ưa chuộng những thứ rực rỡ nhất, nổi bật nhất như thể “nếu chỉ còn một ngày để mặc đẹp ra đường, tại sao lại không mặc “lồng lộn” cho một cú chót?”.

Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD - Ảnh 1.

Minimalism vs Maximalism tạo nên đối trọng thú vị trong thời trang. Nguồn ảnh: Internet

Và đó là cách những họa tiết rực rỡ sắc màu tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng cho làng thời trang thế giới trong năm qua. Điển hình nhất cho thực tế này chính là tiếng “gầm” cực mạnh mẽ của cơn sốt họa tiết da báo đang công phá các sàn diễn thời trang quốc tế.

Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD - Ảnh 2.

Họa tiết da báo có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục. Nguồn ảnh: Elle

Song song với đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ trong outfit của các tín đồ thời trang. Thay vì bó buộc mình với những gam màu cơ bản, tinh giản họa tiết như trước kia, giới trẻ đã bớt ngập ngừng mà ngày càng trở nên mạnh dạn hơn trước những món đồ họa tiết khó nhằn với các tông màu chủ đạo như xanh, đỏ cùng các họa tiết bất đối xứng. Tưởng chừng các họa tiết này sẽ dễ gây rối mắt, nhưng khi được phối hài hòa trong một tổng thể tinh tế hay được biến tấu thành những phụ kiện thì những họa tiết này.

Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD - Ảnh 3.

Mẫu họa tiết với gam màu xanh làm chủ đạo cộng hưởng cùng xu hướng bất đối xứng mang đến tổng thể lạ mắt, thú vị thay vì chỉ là những set đồ minimalism của các tín đồ.

Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD - Ảnh 4.

Mẫu jacket ứng dụng mẫu họa tiết đem đến làn gió mới cho thời trang của các bạn nam. Được biết các họa tiết này được lấy cảm hứng từ nước nằm trong BST phiên bản giới hạn Aquafina x Công Trí ra mắt giới trẻ từ hè vừa rồi.

Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD - Ảnh 5.

Các tín đồ thời trang chứng tỏ độ “chịu chơi” với màu sắc và họa tiết. Nhưng để không quá rực rỡ hay chói lòa, 1 chiếc áo thun đơn giản với họa tiết độc đáo được nhiều bạn trẻ lựa chọn là chìa khóa cho cả set đồ, trong đó là mẫu áo thun “I AM WHO I AM” tiếp tục ứng dụng mẫu họa tiết gây chú ý từ cuối hè của NTK Công Trí và Aquafina.

Tạm quên chủ nghĩa tối giản, giới trẻ chuộng thời trang họa tiết rực rỡ cho set đồ OOTD - Ảnh 6.

Chiếc T-shirt với họa tiết được nhấn nhá với sắc đỏ của set đồ tạo nên tổng thể vừa ấn tượng, vừa ấm ấp cho mùa thời tiết đầu thu.