Tạm giữ cô gái 17 tuổi cầm đầu nhóm 20 thanh niên truy sát thiếu nữ ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 17:53 03/04/2017

Ngay khi sự việc được đăng tải, Công an quận Tân Bình đã vào cuộc điều tra và tiến hành mời đối tượng được cho là cầm đầu cùng 14 đối tượng nam nữ thanh niên khác đến cơ quan Công an làm việc.

Ngày 3/4, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Phan Thị Cẩm Hằng (SN 2000, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Công an cũng đã mời 14 đối tượng khác được cho là có liên quan đến vụ việc truy sát thiếu nữ 16 tuổi lên trụ sở để làm việc.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2001, ngụ phường 10, quận Tân Bình) đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Các bác sĩ cho biết nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mắt trái bị vỡ giác mạc, tiên lượng rất nặng, có thể dẫn đến mù lòa.

Tạm giữ cô gái 17 tuổi cầm đầu nhóm 20 thanh niên truy sát thiếu nữ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mắt trái có nguy cơ mù hoàn toàn.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa T. với Hằng, không liên quan gì đến việc T. tố cáo một người trong nhóm của Hằng lấy trộm xe máy rồi rao bán như thông tin được đăng tải trước đó.

Được biết, mâu thuẫn giữa T. và Hằng xảy ra trong một thời gian khá dài và hai bên từng nhiều lần thách thức nhau qua lại. 

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó vào ngày 30/3, khoảng 20 thanh niên đã lao vào 1 quán trà sữa tại đường Ni Sư Huỳnh Liên (quận Tân Bình, TP.HCM) dùng hung khí hành hung dã man cô gái tên T., vì cô gái này đã dám đứng ra tố giác một người trộm xe máy của bạn.

Tạm giữ cô gái 17 tuổi cầm đầu nhóm 20 thanh niên truy sát thiếu nữ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Cơ quan công an triệu tập nhóm thanh niên nghi liên quan tới vụ việc lên làm việc.

Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân đã báo cho gia đình và đưa các nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày