Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm

Định Nguyễn - Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 11:36 18/10/2016

Máy bay trực thăng chở 3 phi công thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã mất liên lạc sau khi cất cánh chừng 15 phút. Hiện tại, do địa hình lại hiểm trở và nguy hiểm nên lực lượng chức năng đã quyết định tạm dừng công tác tìm kiếm.

Máy bay trực thăng mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu

11h20, Theo nguồn tin cho rằng, máy bay đã rơi ở khu vực núi Dinh. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, 11h trưa đã phát hiện đám cháy tại khu vực núi Dinh, nghi là máy bay rơi. Tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng.

Được biết máy bay trực thăng EC130 là loại máy bay do hãng Aibus Helicopter sản xuất, được đánh giá cao bởi đa năng, tiện nghi, có thể chuyên chở 6 – 7 người.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 1.

Trực thăng EC 130 của Binh Đoàn 18 - Ảnh: Quân Đội Nhân Dân

Máy bay trực thăng được cho là mất liên lạc thuộc biên chế của Binh đoàn 18, Quân chủng Phòng không – Không quân đóng tại Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải xác nhận, đây là máy bay của Binh doàn 18, Quân chủng Phòng không Không quân mất tích sáng nay tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Trên máy bay có 3 người, hiện chưa biết tình hình thiệt hại như thế nào và đang có phương án cứu hộ.

11h20, Trưa 18/10, trao đổi qua điện thoại, ông Vũ Ngọc Thảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận một máy bay chở phi hành đoàn gồm 3 người đã bị mất liên lạc sau khi cất cánh chừng 15 phút.

Ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, chiếc trực thăng của Công ty bay Miền Trung, thực hiện nhiệm vụ bay diễn tập tại Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay. Sau khi cất cánh ít lâu thì bị mất liên lạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm.

Đã tìm thấy vị trí trực thăng EC-130 rơi

11h22, Các cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng đi tìm kiếm tại khu vực xã Long Sơn (Vũng Tàu), Cái Mép, Phú Mỹ (Tân Thành). Và đến khoảng 10h50, nguồn tin này xác nhận, tại khu vực núi Dinh (Bà Rịa) đã phát hiện đám cháy - nghi của máy bay rơi.Nguồn tin này cũng cho hay, máy bay trực thăng mất tích của Tổng công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng). Binh đoàn này đóng tại sân bay Vũng Tàu.

11h34, Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khẩn trương tìm kiếm chiếc máy bay trực thăng nói trên. Một lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP xác nhận đã tìm thấy khu vực máy bay rơi trên núi Dinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường

12h20, ông Nguyễn Văn Thắm – Chủ tịch UBND huyện Tân Thành cho biết, có nhận được thông tin về việc máy bay trực thăng nghi bị rơi tại khu vực núi Dinh trên địa bàn. Hiện nhiều lực lượng đang triển khai công tác tổ chức tìm kiếm trên diện rộng tại khu vực này và cho đến giờ chưa có thông tin cụ thể nào. 

Nguồn thông tin chính thức từ Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đã có thông báo khẩn cho các lực lượng, đơn vị đóng trên địa bàn để tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn máy bay mất tích. 

Các lực lượng tập trung quanh núi Dinh thuộc huyện Tân Thành để tổ chức tìm kiếm máy bay nghi gặp nạn ở đây. Hiện nhiều lực lượng trên bộ, trên không, trên biển đang khẩn trương nhập cuộc tìm kiếm theo lộ trình mà máy bay trực thăng có thể di chuyển qua.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 2.

Xe của các cơ quan chức năng và xe cứu thương trực trên núi Dinh trưa 18/10. Ảnh: Tuổi Trẻ

12h15, Trưa 18/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật cho hay máy bay bị rơi là trực thăng đang bay huấn luyện.

Trên máy bay có 3 người gồm một lái chính và hai học viên. Máy bay trực thăng thuộc biên chế của Binh đoàn 18, Quân chủng Phòng không - Không quân đóng tại Vũng Tàu.

Chỉ đạo của Thủ tướng

13h50, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ máy bay trực thăng EC130 T2 bị nạn tại Vũng Tàu. 

Về việc máy bay trực thăng EC 130 T2 bị nạn sáng ngày 18/10 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Quốc phòng tập trung mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công trong vụ việc nêu trên; tổ chức giải quyết, khắc phục hậu quả; làm rõ nguyên nhân tai nạn. 

Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn bay. 

Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn này. 

13h00, Thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng cho biết, lúc 7h40 sáng ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632EC130T2 thực hiện bay huấn luyện.

Đến 8 giờ 3 phút máy bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 3.

Ảnh trực thăng EC-130T2 trong các chuyến bay trước đây. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Xác định danh tính 3 người trên máy bay gặp nạn

15h30, Trung úy Nguyễn Văn Tùng quê Thanh Hóa, sinh năm 1991, đã tốt nghiệp trường Sĩ quan Không quân, về chuyển loại tại Trung tâm Huấn luyện, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam. 

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 4.

Trung úy Nguyễn Văn Tùng, người gặp nạn trên máy bay

Trung úy Phi công Đặng Đình Duy quê Hà Nam, sinh năm 1991, học viên phi công quân sự khóa 40 và phi công Hải quân khóa 1 (2011-2015), tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân (Nha Trang, Khánh Hòa) đầu năm 2016 với quân hàm trung úy và về chuyển loại tại Trung tâm Huấn luyện, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 5.

Trung úy phi công Đặng Đình Duy trong ngày tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân

14h40, Thời tiết hiện đang mưa lớn khiến việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Đến khoảng 14h cùng ngày UBND xã Tân Hải, huyện Tân Thành nhận được một nguồn tin báo phát hiện chiếc máy bay rơi. Lực lượng chức năng đang họp khẩn trương để tìm phương án tiếp cận hiện trường.

Theo đó lực lượng chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn máy bay trực thăng gặp nạn chính thức thông tin, đã xác định được 3 người có mặt trên chiếc trực thăng. 3 người này gồm giáo viên Dương Lê Minh và 2 học viên Đặng Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng. 

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 6.

Đại úy Dương Lê Minh - giáo viên trên chiếc trực thăng EC-130T2 bị nạn.

14h00, Theo Tuổi trẻ, sau hơn 3 giờ tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc trực thăng. Trên các đường mòn dọc theo núi Dinh gần chùa Phật Quang, lực lượng tìm kiếm đã tỏa ra nhiều ngả để truy tìm. Tuy nhiên một số nhóm tìm kiếm vừa trở ra đều lắc đầu cho biết không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào.

Khó khăn lớn là trên đỉnh núi Dinh không có sóng điện thoại. Phương tiện liên lạc giữa các nhóm cứu hộ vì thế rất hạn chế. Hiện nay một số xe và lực lượng tìm kiếm đã rời khu vực tìm kiếm quanh chùa Phật Quang.

Những người dân xung quanh núi Dinh xác nhận với PV Tuổi Trẻ họ nhìn thấy máy bay bay vào sáng sớm nay nhưng đa số đều không nghe tiếng nổ hoặc thấy các dấu hiệu về một vụ rơi máy bay. Người dân ở quanh núi Dinh chỉ biết về vụ rơi máy bay khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn đổ về.

14h00, Xác định vị trí nghi máy bay EC-130 rơi là khu vực núi cao khoảng 500m. Khu vực tình nghi máy bay trực thăng rơi là núi Dinh (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cao 500 m và cách TP. HCM khoảng 80 km và cách sân bay căn cứ Vũng Tàu chưa đầy 20km theo đường chim bay.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 7.

Vị trí xác định máy bay rơi. Ảnh: Soha.vn

Tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích

16h09, Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận khe núi nghi máy bay rơi. Hiện nay lực lượng cứu hộ đang tiếp cận khe núi Bạch Vân vị trí ngay trước khi máy bay mất tín hiệu.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 8.

Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đang bàn phương án tìm kiếm cứu nạn, ngay trong khuôn viên thiền viện Viên Không - Ảnh: Tuổi trẻ.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 9.

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 10.

Công tác tìm kiếm đang gấp rút được triển khai

16h15, Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành cử người chuẩn bị nước suối, bánh mì, đèn pin và những vật dụng thiết yếu khác để leo núi tìm máy bay, phi công. 

Việc tìm kiếm có thể sẽ kéo dài trong đêm hôm nay. Trong khuôn viên thiền viện Viên Không, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành lắp ráp các thiết bị để dò tìm máy bay rơi.

17h00, Theo những thầy sống tại thiền viện Viên Không, họ không nghe tiếng động nào phát ra từ phía núi Dinh, nên không biết sự việc xảy ra. Chỉ khi quân đội tới tìm thì họ mới biết sự việc máy bay rơi tại khu vực. 

Tạm dừng tìm kiếm trực thăng rơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu vì hiện trường tối và nguy hiểm - Ảnh 11.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm tại Thiền viện

Thiền Viện Viên Không nằm ở núi Bao Quan, gần núi Dinh. Từ thiền viện đi tới đỉnh mất 1 giờ. Địa hình khu vực này vốn hiểm trở, khó di chuyển. Đặc biệt với thời tiết đang mưa nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm tại đây. Sở chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn chính thức được lập tại Thiền viện. Hiện đã có 2 đoàn tổ chức tìm kiếm trên núi theo 2 hướng.

17h30, Thông tin mới nhất, hiện tại lực lượng chức năng đã xác định được tọa độ được cho là vị trí máy bay gặp nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã nhìn thấy những mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay gặp nạn nói trên.

Tạm dừng tìm kiếm máy bay vì hiện trường tối và nguy hiểm

18h40, Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác nhận, đến nay đã khoanh vùng được vị trí máy bay rơi, đang khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ việc ngay trong đêm. 

Ông Lĩnh cho biết thêm, chiều tối ngày 18/10, nhiều cơ quan ban ngành đang tiến hành họp khẩn, do Bộ Quốc phòng chủ trì để đánh giá tình hình, đưa ra phương án tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn hiệu quả. 

Lực lượng chức năng chuẩn bị nhân sự, áo mưa, đèn pin, vật dụng để triển khai tìm kiếm ngay trong đêm. Nhưng với địa hình hiểm trở, phức tạp di chuyển cực kì khó trong đêm tối nên lực lượng chức năng đã quyết định tạm dừng công tác tìm kiếm, sáng ngày mai sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm.

EC-130 T2 do hãng Airbus Helicopters sản xuất là loại máy bay trực thăng được đánh giá cao bởi tính đa năng, sự tiện nghi, hiệu suất hoạt động cũng như tính cơ động.

EC130 T2 có thể chở được 6 hoặc 7 hành khách, rất thuận tiện cho việc chở khách du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh từ trên cao, bay thám sát địa bàn, khảo sát các chương trình kinh tế, tìm kiếm cứu nạn.

- Trọng lượng cất cánh tối đa: 2,500 kg

- Khả năng chuyên chở: 6 hành khách

- Tầm bay xa nhất: 606 km