Tài xế xe buýt nhổ nước bọt vào người đi đường bị buộc thôi việc, từ chối tiếp nhận lại trên toàn hệ thống tại TP.HCM

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 15:52 09/10/2019

Tài xế nhổ nước bọt vào người đi đường sau khi bị nhắc nhở do điều khiển xe buýt ép xe máy trên đường vừa bị buộc thôi việc và từ chối tiếp nhận lại trên toàn hệ thống xe buýt tại TP. HCM.

Liên quan tới vụ việc một tài xế xe buýt có hành vi không đúng quy định, gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua, ngày 08/10, Trung tâm quản lý giao thông công cộng - Sở Giao thông vận tải TP. HCM đã ban hành thông báo tới các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên toàn thành phố về việc thi hành kỷ luật, sa thải đối với tài xế này.

Tài xế xe buýt nhổ nước bọt vào người đi đường bị buộc thôi việc, từ chối tiếp nhận lại trên toàn hệ thống tại TP.HCM - Ảnh 1.

Tài xế nhổ nước bọt phản ứng sau khi bị nhắc nhở (Ảnh cắt từ clip).

Tài xế vừa bị buộc thôi việc là Tăng Quốc Huy (SN 1975), trước đó hoạt động trên tuyến xe số 150 (Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn) do hợp tác xã vận tải 19/5 đảm trách. Quyết định cho thôi việc đối với tài xế Huy có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Cũng trong thông báo nói trên, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP. HCM cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP không tiếp nhận, bố trí công việc đối với tài xế Tăng Quốc Huy.

Trước đó, ngày 20/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tài xế Tăng Quốc Huy lúc điều khiển xe buýt mang BKS 51B-30.270 thuộc tuyến xe số 150, lưu thông qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch (quận 1) liên tục bóp còi, ép xe máy.

Khi đến đường Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch (quận1), một người đi đường lên tiếng nhắc nhở tài xế Huy về việc anh này liên tục bấm còi inh ỏi khi tất cả phương tiện đang dừng đèn đỏ. Sau đó, 2 bên xảy ra cự cãi.

Lúc này, khi bị người đi đường phản ứng, tài xế Huy tiếp tục di chuyển rồi mở cửa xe buýt, phun nước bọt thách thức người đi đường. Clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc về hành vi vô văn hóa của tài xế này.

Ngày 26/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, trung tâm đã tiến hành xác minh sự việc, lập biên bản với tài xế Tăng Quốc Huy. Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đánh giá lời lẽ và hành vi của tài xế Huy trong đoạn clip là thiếu văn minh, lịch sự, vi phạm các quy định của ngành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày