Tại sao HLV Park Hang-seo không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam sau khi ĐTQG huỷ tập trung?

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 06:59 14/08/2020

Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách 48 cầu thủ được triệu tập đợt này của U22 Việt Nam. HLV Park Hang-seo hoàn toàn có lý khi quyết định như vậy dù Văn Hậu là ngôi sao số 1 của lứa U22 hiện tại.

Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách 36 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được triệu tập. Tuy nhiên, những cập nhật của FIFA khiến đợt tập trung bị huỷ bỏ. Một số cái tên như thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, tiền vệ Hoàng Anh được chuyển sang danh sách đội U22. Riêng Văn Hậu, dù đủ tuổi, anh được cho trở về tập trung cùng Hà Nội FC.

Tại sao HLV Park Hang-seo không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam sau khi ĐTQG huỷ tập trung? - Ảnh 1.

Văn Hậu ở một đẳng cấp khác so với hầu hết cầu thủ U22 Việt Nam được triệu tập lần này. Ảnh: Tiến Tuấn.

1. Đẳng cấp vượt trội

Ở tuổi 21, nhiều cầu thủ U22 Việt Nam tập trung đợt này còn chưa được nhiều người hâm mộ Việt Nam nhớ mặt, điểm tên nhưng Văn Hậu thì đã là ngôi sao của nền bóng đá.

Hậu vệ sinh năm 1999 là thành viên trụ cột của đội tuyển Việt Nam, vừa sang châu Âu thi đấu. Trở lại Việt Nam, anh tiếp nhận vai trò cũ khi trở thành hậu vệ trái số 1 của đương kim vô địch V.League Hà Nội FC.

Đẳng cấp của Văn Hậu là điều không cần bàn cãi và dĩ nhiên, HLV Park Hang-seo không cần phải kiểm tra năng lực của cầu thủ này. Kiểm tra năng lực, rà soát lực lượng cũng là mục tiêu chính HLV Park Hang-seo đặt ra cho đợt tập trung giữa tháng 8/2020.

2. Chuẩn bị cho một U22 Việt Nam không Văn Hậu

Văn Hậu vừa rời Hà Lan về Việt Nam nhưng ước mơ vươn ra biển lớn thì vẫn còn đó. Văn Hậu vẫn khao khát được ra nước ngoài, chứng tỏ mình ở một nền bóng đá xuất sắc hơn. Điều ấy đồng nghĩa với việc SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2021 chưa chắc đã có sự hiện diện của hậu vệ sinh năm 1999.

SEA Games không thuộc hệ thống giải của FIFA và các CLB có quyền không nhả người cho U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, Văn Hậu cũng đã giúp bóng đá nam Việt Nam có tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Để có được thành tựu đó, anh đã đánh đổi một khoảng thời gian quý báu tu nghiệp tại SC Heerenveen. Nếu khi ấy Văn Hậu đang thi đấu ở nước ngoài, việc bắt anh về Việt Nam đá SEA Games sẽ là một hành động xứng đáng bị chỉ trích.

HLV Park Hang-seo vì thế phải chuẩn bị những phương án không Văn Hậu dành cho U22 Việt Nam sao cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, U22 Việt Nam còn tiếp tục thi đấu vòng loại U23 châu Á 2022 với nhiệm vụ giành vé đến vòng chung kết như đã từng làm 3 lần liên tiếp trước đó.

Tại sao HLV Park Hang-seo không gọi Văn Hậu lên U22 Việt Nam sau khi ĐTQG huỷ tập trung? - Ảnh 2.

Văn Hậu đã giành HCV SEA Games, có đủ các danh hiệu ở trong nước và khu vực. Anh ước mơ được bay xa hơn, tới những chân trời mới. Ảnh: Hiếu Lương.

3. Văn Hậu cần một liệu pháp tâm lý

Đó có thể đơn giản là một kỳ nghỉ ngắn ngày về thăm gia đình ở Thái Bình, là một chuyến đi chơi với người thân sau khi trở về Việt Nam.

Lần gần nhất Văn Hậu có mặt tại Việt Nam đã là từ giữa tháng 11/2019, khi anh cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Thái Lan và UAE ở vòng loại World Cup 2022. Sau đó, Văn Hậu di chuyển sang Philippines dự SEA Games. Hết giải, anh lại bay thẳng sang Hà Lan, dành trọn thời gian tập luyện cùng SC Heerenveen.

Việc gặp gỡ gia đình, người thân, bạn bè sau gần 10 tháng xa cách có thể giúp tinh thần của hậu vệ 21 tuổi được cải thiện và hưng phấn hơn trước khi tập trung cùng Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô có lẽ cũng cần xem xét thể trạng của Văn Hậu thật kỹ khi anh chưa ra sân đá chính thức một trận nào kể từ tháng 3/2020.

Bùi Tiến Dũng tiếc vì Văn Hậu phải về nước. T/H: Hiếu Lương.