Tại sao đội bóng Thái Lan chưa thể ra khỏi hang dù đã được tìm thấy?

Mây, Theo 17:15 03/07/2018

Mặc dù có sự tham gia của lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới cùng với những trang thiết bị tối tân nhất, thế nhưng công cuộc giải cứu vẫn hết sức gian nan do hang động đang bị ngập quá sâu.

Hành trình tìm kiếm 13 người mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan

Vào tối ngày hôm qua 2/7, thống đốc tỉnh Chiang Rai chính thức xác nhận đã tìm thấy toàn thể đội bóng mất tích khiến thân nhân cũng như những người đang hồi hộp quan tâm theo dõi sự việc vô cùng vui mừng và đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên công cuộc giải cứu vẫn chưa kết thúc, cho đến nay vẫn còn rất nhiều nhân viên cứu hộ gấp rút tìm giải pháp để đưa được các nạn nhân ra ngoài. Mặc dù có sự tham gia của lực lượng cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới cùng với những trang thiết bị tối tân nhất, thế nhưng công cuộc giải cứu vẫn hết sức gian nan do hang động đang bị ngập quá sâu.

Tại sao đội bóng Thái Lan chưa thể ra khỏi hang dù đã được tìm thấy? - Ảnh 2.

Hình ảnh các em nhỏ khi được tìm thấy (Ảnh: springnews)

Những khó khăn phải đối mặt

Hang động Tham Luang Nang Non thuộc công viên quốc gia Tham Luang-Khun Nam Nang Noon, tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan - nơi đội bóng mắc kẹt, là lòng hang rộng và sâu bậc nhất trong các hang động tại đất nước này. Đây là một hệ thống hang động lớn với các nhánh rẽ dài đến vài km. 

Tại sao đội bóng Thái Lan chưa thể ra khỏi hang dù đã được tìm thấy? - Ảnh 3.

Hang động Tham Luang là 1 trong những hang động rộng và sâu nhất Thái Lan (Ảnh: Reuters)

Vào mùa mưa, nước trong hang động có thể dâng cao đến 5-7m, khiến việc di chuyển ra vào hang gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, tình hình thời tiết xấu tại Chiang Rai càng góp phần khiến nước trong hang không thể rút bớt. Để trợ giúp cho lực lượng nhân viên cứu hộ, các máy bơm nước đã hoạt động hết công suất trong nhiều giờ liền để bơm bớt nước trong hang ra ngoài, tuy nhiên, nhiều đường ngách trong hang vẫn đang bị ngập. Lúc này, ngay cả việc đưa nhu yếu phẩm tới chỗ các nạn nhân bị mắc kẹt cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi các thợ lặn phải có kỹ năng vững vàng và ổn định.

Tại sao đội bóng Thái Lan chưa thể ra khỏi hang dù đã được tìm thấy? - Ảnh 4.

Mực nước trong hang hiện vẫn rất cao, nhiều đoạn ngập đến trên 5m (Ảnh: The Independent)

Vấn đề tâm lý của các nạn nhân cũng đang là mối quan ngại lớn của các chuyên gia. Theo CNN đưa tin, tiến sĩ Seema Yasmin, một nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford cho biết, việc mắc kẹt trong bóng tối nhiều ngày có thể kéo theo chứng căng thẳng, sợ hãi, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Họ có thể phải đối mặt với trầm cảm, trở nên rất dễ tổn thương cũng như gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ. Rất nhiều tình huống xấu có thể xảy đến nếu các nạn nhân không nhận được hỗ trợ về tinh thần và thể xác kịp thời.

Hoạt động cứu trợ có thể mất đến vài tháng

Peter Wolf, giám đốc Hiệp hội Thợ lặn Australia cho rằng hoạt động cứu hộ có thể mất đến vài tháng và việc đưa cả đội bóng ra ngoài trong thời gian ngắn là không khả thi bởi các các em nhỏ khó có thể bơi hay lặn trong điều kiện địa hình phức tạp như vậy. 

"Cố gắng đưa những người không biết lặn ra khỏi hang là một trong những phương pháp nguy hiểm nhất, ngay cả khi các điều kiện đều thuận lợi. Giải pháp tốt nhất đến thời điểm hiện tại là cứ để họ ở yên một nơi và đảm bảo môi trường cần thiết để duy trì sự sống", ông Peter cho biết.

Tại sao đội bóng Thái Lan chưa thể ra khỏi hang dù đã được tìm thấy? - Ảnh 5.

Việc tiếp tế lương thực cũng gặp phải nhiều khó khăn (Ảnh: Reuters)

Các giải pháp để đưa đội bóng ra khỏi hang

Có 3 giải pháp được đưa ra để đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi hang, đó là chờ nước rút, dạy kỹ năng lặn cơ bản cho các em hoặc tìm được một lối đi khác trong hang. Cả 3 giải pháp này đều cần thời gian và có những ưu nhược điểm khác nhau. Hiện tại, cơ quan chức năng cùng các chuyên gia và lực lượng cứu hộ vẫn đang bàn bạc để lựa chọn được cách giải quyết tốt trong thời gian sớm nhất.

Trước mắt, các bác sĩ đã vào hang để kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho cả 13 người, thức ăn  cũng được vận chuyển vào bên trong hang để tiếp sức cho mọi người. Chuyên gia cho biết các em phải phục hồi sức khoẻ ở mức an toàn mới có đủ điều kiện để lội ngược dòng nước, lặn 3 chặng và đi vài km để ra tới miệng hang.

(Theo BBC, ABCnews)