Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13

KLinh, Theo Helino 23:59 22/11/2019

Những idol Kpop mang trong mình 2 dòng máu không những sở hữu nhan sắc cực phẩm mà còn hết mực tài năng.

Dù sự hiện diện của các thần tượng con lai trong Kpop vẫn còn ít ỏi nhưng những người này luôn thu hút sự chú ý của các fan vì nhan sắc đỉnh cao, khí chất thu hút. Tuy nhiên, ngoại hình nổi bật không phải thứ duy nhất họ có, nhiều idol mang 2 dòng máu còn sở hữu tài năng vượt trội, xứng đáng với danh hiệu "tài sắc vẹn toàn".

Vernon (SEVENTEEN)

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 1.

Vernon là 1 trong những idol con lai nổi tiếng nhất Kpop. Khi mới ra mắt cùng SEVENTEEN, nam idol mang dòng máu Hàn – Mỹ lập tức gây chú ý vì ngoại hình hao hao nam tài tử Leonardo DiCaprio thời trẻ. Nhưng Vernon không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm mà còn vô cùng tài năng. Trong SEVENTEEN, anh đảm nhiệm vị trí main rapper kiêm thành viên unit Hip Hop của nhóm. Ngay từ thời mới debut, Vernon đã tham gia sáng tác, xây dựng vũ đạo cùng các thành viên khác.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá cùng SEVENTEEN, Vernon còn kết hợp với 1 số nghệ sĩ Hip Hop tên tuổi như Don Mills và Dok2 và nhận được phản ứng tích cực của người hâm mộ.

"Lotto" - Vernon (SEVENTEEN) ft. Don Mills

Huening Kai (TXT)

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 3.

Khi đội hình TXT được giới thiệu, Huening Kai ngay lập tức gây chú ý vì nhan sắc lai Tây độc đáo. Em út sinh năm 2002 của TXT có cha là người Đức, mẹ là người Hàn và là idol có dòng máu ngoại quốc đầu tiên debut tại Big Hit Entertainment.

Bên cạnh ngoại hình cực phẩm, Huening Kai còn sở hữu khả năng chơi nhạc cụ đáng chú ý. Nam idol biết chơi trống, guitar, piano và thổi sáo từ khi còn nhỏ. Ngoài ra Huening Kai còn có thể nói được 4 thứ tiếng là tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh vì từng sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau trước khi làm thần tượng. Do vậy, anh luôn phụ trách vấn đề phiên dịch cho các thành viên khi TXT có lịch trình ở nước ngoài.

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 4.

Huening Kai bộc lộ tài năng chơi nhạc cụ từ khi còn nhỏ

Huening Kai (TXT) chơi piano

Jeon Somi

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 6.

Somi lần đầu xuất hiện trước công chúng khi tham gia show sống còn Sixteen của JYP vào năm 2015 và nhanh chóng nổi tiếng vì vẻ đẹp lai Tây hoàn hảo thừa hưởng từ người cha mang quốc tịch Canada (gốc Đức) và người mẹ mang dòng máu Hàn Quốc. Danh tiếng của Somi lên như "diều gặp gió" sau khi giành vị trí quán quân chương trình Produce 101 mùa 1 và trở thành center của nhóm nhạc dự án I.O.I. Debut khi mới 15 tuổi nhưng cô gây ngạc nhiên vì khả năng hát live tốt và bản lĩnh sân khấu không thua bất kì idol kì cựu nào.

Sau khi I.O.I tan rã, Somi rời JYP sang The Black Label – công ty "con" của YG và đến tận tháng 6/2019 mới tái debut với vai trò ca sĩ solo. Somi gây chú ý khi tham gia sáng tác trong single đầu tay của chính mình bên cạnh dàn producer đình đám của YG như Teddy, R.Tee, Bekuh Boom,… chứng tỏ cô đa tài chẳng kém ai.

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 7.

Somi tham gia sáng tác cả 2 ca khúc trong single debut solo mang tên "Birthday"

MV "BIRTHDAY" – Somi

Samuel Kim

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 9.

Cái tên Samuel Kim không hề xa lạ với fan Kpop. Sinh năm 2002, chàng "hoàng tử lai" có cha là người Mỹ gốc Tây Ban Nha và mẹ là người Hàn Quốc đã "lăn lộn" trong showbiz xứ Hàn từ năm 2013 khi xuất hiện với vai trò thực tập sinh trong dự án debut nhóm nhạc SEVENTEEN của Pledis Entertainment. Thời điểm ấy, Samuel có kĩ năng vô cùng ấn tượng so với độ tuổi 11, tuy nhiên vì còn quá nhỏ nên sau cùng anh rời Pledis, chuyển sang Brave Entertaiment.

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 10.

Samuel (áo xanh) khi còn trong dự án thành lập SEVENTEEN

2 năm sau ngày gia nhập công ty mới, Samuel debut trong bộ đôi Hip Hop mang tên 1PUNCH. Năm đó nam idol mới 13 tuổi. Tuy nhiên thời gian hoạt động của 1PUNCH không kéo dài khi thành viên PUNCH rời nhóm để gia nhập YG Entertainment.

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 11.

Samuel (trái) debut trong 1PUNCH khi mới 13 tuổi

Không nản chí, Samuel tiếp tục thử sức tại show sống còn Produce 101 mùa 2 và nhận được sự chú ý lớn vì khả năng hát, rap, nhảy toàn tài. Song, dù tài năng đầy mình nhưng Samuel lại không may mắn khi anh không thể debut cùng Wanna One, dù được debut solo ngay sau đó nhưng anh lại vướng vào tranh chấp với công ty quản lý.

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 12.

Tài năng đầy mình nhưng Samuel không có sự nghiệp suôn sẻ

Nancy (MOMOLAND)

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 13.

Nancy nổi đình đám với biệt danh "thiên thần lai", nhưng ngoại hình không phải là tất cả những gì cô có. Năm 2011 – khi mới 11 tuổi, Nancy đã tham gia chương trình "Korea’s Got Talent" với tư cách thành viên nhóm nhảy "Cutie Pies". Năm 2016, nữ idol thử sức trong show sống còn "Finding MOMOLAND" và xuất sắc lọt vào đội hình debut nhờ tài năng và sức hút. Nancy cũng là người có thời gian thực tập lâu nhất MOMOLAND. Cô trải qua 6 năm làm thực tập sinh dù là thành viên nhỏ tuổi nhất.

Nancy cùng nhóm nhảy Cutie Pies tham gia Korea's Got Talent

Shannon

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 15.

Shannon sinh năm 1998 và mang trong mình dòng máu Anh – Hàn. Cô sớm nổi tiếng với chất giọng đầy nội lực, từng trở thành hiện tượng sau khi tham dự chương trình "Hidden Singer" vì dễ dàng chinh phục nốt cao "thần thánh" trong ca khúc "Good Day" của IU dù năm ấy mới 16 tuổi. Năm 2015, Shannon chính thức ra mắt solo nhưng 1 năm sau đó nữ ca sĩ vẫn quyết định thử sức tại show thử giọng Kpop Star mùa 6 và lọt vào top 4 chung cuộc.

"Good Day" - Shannon cover

Nổi tiếng vì tài năng ca hát nhưng sự nghiệp của Shannon lại không bằng phẳng. Cô nhiều lần bày tỏ sự bất mãn với công ty quản lý là MBK Entertainment vì không được comeback, bị đối xử bất công,… Đầu năm 2019, Shannon tuyên bố rời công ty. Các fan của nữ ca sĩ đều ủng hộ quyết định này và hi vọng sẽ sớm được thấy Shannon tỏa sáng hơn cùng chất giọng trời phú của mình.

Lucas (NCT)

Tài năng như hội idol con lai Kpop: Thành viên TXT là “thiên tài nhạc cụ” biết 4 thứ tiếng, “hoàng tử lai” của Produce debut ở tuổi 13 - Ảnh 17.

Lucas sinh ra và lớn lên ở Hong Kong nhưng là con lai mang 2 dòng máu Trung Quốc – Thái Lan. Anh không chỉ có thế mạnh ngoại hình mà còn là 1 rapper đầy triển vọng khi được đánh giá có 1 trong số ít idol có kĩ năng rap tốt tại SM. Ngoài ra, Lucas còn thành thạo 4 ngôn ngữ là tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông (ngôn ngữ tại Hong Kong), tiếng Anh và tiếng Hàn.

"Coffee Break Live" - Jonah Nilsson f.t Lucas (NCT)

Nhờ ưu thế về ngoại ngữ, ngoại hình sáng sân khấu và kĩ năng biểu diễn tốt, Lucas hiện là 1 trong những thành viên NCT "đa zi năng" nhất khi liên tục góp mặt trong các nhóm nhỏ WayV (hoạt động ở Trung Quốc) và SuperM (dự án ở Hàn và Mỹ). Anh còn được coi là "át chủ bài" của SM tại thị trường Trung Quốc.