Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu

KYLIE, Theo Helino 19:43 16/07/2018

Những chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh với tạp chí Harper's Bazaar khiến nhiều người xót xa.

Triệu Lệ Dĩnh vừa trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Harper's Bazaar. Sau nửa năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mỹ nhân "Sở Kiều Truyện" đã có nhiều chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất, đặc biệt là những vất vả người đẹp từng trải qua nhưng giấu kín người hâm mộ.

Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu - Ảnh 1.

Triệu Lệ Dĩnh xuất phát điểm không phải từ bất cứ trường lớp diễn xuất nào, lại không có "chống lưng" vững mạnh như nhiều nghệ sĩ khác, chính vì vậy, cô luôn cố gắng, nỗ lực với từng vai diễn, từng bộ phim.

Năm 2013, khi đảm nhiệm vai diễn trong "Cung Toả Trầm Hương", Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị tai nạn do ngã ngựa, vết thương vô cùng nghiêm trọng, nằm im bất động tại chỗ. Suốt khoảng thời gian dài sau đó, Triệu Lệ Dĩnh không thể cử động được: "Thời điểm đó, tôi không thể xoay người, thậm chí rửa mặt cũng không được, cứ một tay chống bồn rửa, một tay lau, không thể cúi xuống sát được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản mình bị bong gân thôi, không để tâm quá nhiều. Để đến bây giờ, tôi mới biết rằng cú ngã trở thành gốc rễ của vết thương tôi vẫn đang chữa trị, phải đi khám bác sĩ".

Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu - Ảnh 2.

Triệu Lệ Dĩnh và vết thương sa lưng

Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu - Ảnh 3.
Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu - Ảnh 4.

Tai nạn năm ấy khiến Triệu Lệ Dĩnh chủ quan sức khoẻ

Tuy nhiên, khi biết rằng cần phải đi chữa trị thì cũng là lúc căn bệnh chuyển biến xấu. Lúc này, xương đã bị trật khớp, và rồi một vết sưng ngày càng lớn "mọc" ra ở lưng. Trong quãng thời gian quay "Hoa Thiên Cốt", Triệu Lệ Dĩnh phải dán một bông hoa nhỏ sau lưng.

"Bác sĩ nói thể chất của tôi đang bị suy nhược trầm trọng, thậm chí còn "đáng báo động". Phần sau đầu có một cục máu đông, tim suy yếu, gan cũng không tốt, còn nói thêm rằng trong người tôi một vài chiếc xương đều bị thương, cần phải bổ sung thêm canxi, việc lưu thông máu cũng gặp vấn đề vì tắc nghẽn mạch máu và liên quan tới gan yếu".

Nghe xong những nhận xét của bác sĩ, Triệu Lệ Dĩnh bộc bạch: "Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mình không muốn làm bất cứ thứ gì. Tôi đã quá bạc đãi bản thân rồi, bắt đầu phải nghỉ ngơi thôi. Tôi vẫn còn trẻ, vậy mà thân thể cứ giống như một bà già vậy".

Vì tình hình sức khoẻ mà Triệu Lệ Dĩnh dần dần thay đổi thói quen ăn uống: "Ngày trước tôi không ăn 2 bữa liên tiếp, nhưng bây giờ thì cảm thấy như vậy là không tốt cho sức khoẻ, mặt mũi cũng kém sắc. Tôi lo lắng cho vai diễn bị ảnh hưởng, do vậy phải tập trung bồi bổ để khí sắc trở nên tốt hơn, cũng phải uống thêm thuốc bổ nữa".

Tai nạn phim trường khiến Triệu Lệ Dĩnh bị suy tim, tắc nghẽn mạch máu - Ảnh 5.

​Nguồn: iFeng