Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ: Nạn nhân đứng trên đường ray xem lễ hội, không nghe thấy tiếng còi

Phong Linh, Theo Người đưa tin 22:44 20/10/2018

Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đường sắt ở Amritsar, bang Punjab, phía bắc Ấn Độ vào tối 19/10 do các nạn nhân đang đứng trên đường ray để theo dõi các hoạt động mừng lễ hội Dusshera.

Thời điểm xảy ra tai nạn, các nạn nhân đang đứng trên đường ray để theo dõi các hoạt động mừng lễ hội Dusshera, một nghi lễ Hindu đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Sự náo nhiệt của lễ hội cùng tiếng pháo nổ đã khiến những người tham gia lễ hội đứng trên đường ray tàu hỏa không nghe thấy tiếng đoàn tàu đang đến gần, dẫn tới con số thương vong cao.

Cảnh sát trưởng thành phố Amritsar, Srivastava cho biết: "Một chương trình của lễ hội Dussehra đã diễn ra và đường ray rất gần đó. Những người tham gia lễ hội là rất lớn. Vì vậy, khi bất ngờ có điều gì đó xảy ra, có một số chuyển động và đoàn tàu đi qua. Đó là lý do tại sao con số thương vong lớn".

Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ: Nạn nhân đứng trên đường ray xem lễ hội, không nghe thấy tiếng còi - Ảnh 1.

Ít nhất 300 người tham gia lễ hội Dusshera.

VOV đưa tin, tờ Thời báo Ấn Độ (Times of India) cho biết, ít nhất 300 người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Theo các nhân chứng hiện trường, tại thời điểm người tham dự lễ hội đốt hình nộm, nhiều người dân đã di tản ra phía đường ray tàu thì lập tức tàu hỏa lao tới với một tốc độ cao. Nhiều người dân chứng kiến thảm kịch đã gào thét trong sợ hãi.

Tuy nhiên, theo tờ Press Trust of India, sở dĩ thương vong quá cao như vậy là vì thời điểm đó có tới 2 đoàn tàu đi đến trên 2 đường ray từ 2 hướng khác nhau, khiến đám đông không có nhiều khoảng trống để chạy thoát thân. Theo lời nhà chức trách địa phương, tất cả thương vong đều do một đoàn tàu đâm phải, nhưng nếu không có đoàn tàu thứ hai chắn đường mọi người có thể có cơ hội chạy tránh nhanh hơn. Một nhân chứng tại hiện trường còn cho biết, các đoàn tàu không hề bóp còi khi chạy ngang qua địa điểm hàng trăm người đang tập trung xem lễ hội.

Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ: Nạn nhân đứng trên đường ray xem lễ hội, không nghe thấy tiếng còi - Ảnh 2.

Hơn 60 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương sau khi đoàn tàu đâm phải một đám đông gần Amritsar, bang Punjab, phía bắc Ấn Độ.

Trong khi đó, cư dân địa phương Amit Kumar chia sẻ những tai nạn như vậy thường xuyên xảy ra. "Năm nào mọi người cũng ngồi trên đường ray để theo dõi lễ hội", theo tờ Press Trust of India.

Thủ hiến bang Punjab, ông Amarinder Singh miêu tả vụ tai nạn là "một thảm kịch" và thông báo trên Twitter rằng các nhà chức trách địa phương đang được huy động. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những người bị thương", ông nói, đồng thời cho biết họ sẽ được điều trị miễn phí.

Tất cả các công sở và trường học tại Punjab đóng cửa trong ngày 20/10 để tưởng nhớ các nạn nhân.

(Tổng hợp)