Tài khoản Twitter của quản lý Youtube bị hack sau vụ xả súng, thông tin giả phát tán đầy trên mạng

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 04/04/2018

Tài khoản Twitter của quản lý tại YouTube bị hack ngay sau vụ xả súng, và hàng loạt người dùng khác trên Twitter cũng chia sẻ các nguồn tin giả mạo liên quan.

Trong không khí hỗn loạn của cuộc xả súng tại trụ sở YouTube ngày hôm nay, tài khoản Twitter của một quản lý của YouTube còn bị hack để rồi phát tán tin tức giả mạo về kẻ chủ mưu.

Cụ thể, Vadim Lavursik, hiện làm ở vị trí quản lý sản phẩm của YouTube, đã hoảng hốt trốn được thành công ra ngoài khi nghe có tiếng súng. Trước đó, anh đã kịp thông báo cho mọi người và bạn bè trên Twitter rằng "Đang có xả súng ở trụ sở YouTube, tiếng súng liên tục và đám đông đang bỏ chạy tán loạn. Hiện tôi đang cố trốn và chặn các cửa trong một phòng cùng với đồng nghiệp."

Tuy nhiên, sau đó tài khoản Twitter này của anh đã bị hack và đăng một dòng Tweet: "GIÚP TÔI VỚI, BẠN TÔI BỊ LẠC TRONG VỤ XẢ SÚNG MÀ TÔI VẪN CHƯA TÌM THẤY", bên cạnh đính kèm một bức ảnh của Daniel "Keemstar" Keem, một nhà sản xuất video trên YouTube. Dù vậy, "người bạn" Keem được nói đến kia vẫn được thấy là online suốt thời gian xảy ra vụ việc, và sau được kết luận là anh không hề có mặt ở hiện trường khi đó.

Tiếp tục, lại có một dòng Tweet mới hiện lên từ tài khoản của Lavursik, rất lạc lõng và không liên quan một tí gì: "Thật sự đấy, họ tên của tôi thật 'gay' quá đi."

Tài khoản Twitter của quản lý Youtube bị hack sau vụ xả súng, thông tin giả phát tán đầy trên mạng - Ảnh 1.

2 dòng Tweet của Lavursik được bạn bè của anh nghi ngờ ngay là bị hack.

2 dòng Tweet trên sau đó đã được xóa đi. CEO của Twitter - Jack Dorsey đã lên tiếng về vụ việc, cho biết công ty đang tiến hành xử lý và điều tra bảo mật cho nhân viên của mình.

Không chỉ là vấn đề về tin tức giả mạo, mà nhiều khi nó còn có thể khiến cho một ai đó khác bị hiểu nhầm và liên lụy nếu như được nhắc đến một cách công khai, để rồi cộng đồng mạng không biết rõ mà lại đi chia sẻ liên tục. Được biết, cảnh sát đã xác nhận thủ phạm là nữ giới, và đã bị hạ gục do trúng đạn lúc đấu súng, chứ không hề như dòng tin được đăng tải dưới đây:

Tài khoản Twitter của quản lý Youtube bị hack sau vụ xả súng, thông tin giả phát tán đầy trên mạng - Ảnh 2.

Tin tức được thổi phồng lên so với sự thật còn chưa được tiết lộ.

Một bài đăng nữa cũng đang được phát hiện là tin tức lừa đảo khi cho rằng Anita Sarkesian - một nhân vật liên quan đến những vụ quấy rối online trước đây - là kẻ xả súng. Hãy ghi nhớ rằng cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của nữ thủ phạm, và họ sẽ phối hợp cùng các cơ quan mạng xã hội để xử lý triệt để các hành vi cố tình lan truyền tin vô căn cứ, sẽ xóa bỏ ngay lập tức các tài khoản chia sẻ tin giả mạo.

Tài khoản Twitter của quản lý Youtube bị hack sau vụ xả súng, thông tin giả phát tán đầy trên mạng - Ảnh 3.

Cảnh sát chưa hề nói ra danh tính nữ thủ phạm như thế này.