Chỉ cần gom 4 vỏ chai V.Rohto rỗng, chúng ta đã có đủ lượng nhựa tái chế để tạo ra một chai nước 600ml. Mỗi một lượt thu hồi và tái chế tạo thêm một vòng đời nhựa tái sinh, “giảm nhiệt” cho hành tinh và lan toả lối sống xanh.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường và chỉ có khoảng 10% rác thải nhựa được thu hồi và tái chế đúng cách. Ô nhiễm rác thải nhựa gây thiệt hại nặng nề cho môi trường sinh thái của Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân khi hít phải khí đốt rác thải nhựa hoặc tiếp xúc với nguồn nước bị nhiễm vi nhựa. 

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 1.

Trước mối nguy hại đến từ ô nhiễm môi trường, "sống xanh" hay "sống bền vững" đã trở thành từ khoá quen thuộc định hình phong cách sống của nhiều người, đặc biệt là của thế hệ Gen Z. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường như sử dụng túi vải thay cho bịch ni lông, săn đồ cũ tại các "thrift shop", trồng thêm cây xanh, sử dụng phương tiện công cộng và xe đạp,... Những thói quen nhỏ đó đã góp phần tạo ra thay đổi lớn vì một môi trường xanh sạch hơn trong tương lai.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 2.

Một báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc gia (UNEP) cho biết ô nhiễm nhựa có thể giảm 80% vào năm 2040 nhờ vào việc đổi mới chính sách và giảm thiểu rác thải nhựa.

Xu hướng sống xanh tiếp tục trở thành từ khoá của năm 2023

Trong nỗ lực phát triển bền vững, xu hướng sống xanh tiếp tục là trào lưu được các bạn trẻ đón nhận với nhiều ý nghĩa tích cực, thể hiện trách nhiệm đối với "mái nhà chung" - trái đất. Các từ khoá liên quan đến lối sống xanh liên tục lọt top hot trend và trở nên quen thuộc trong năm 2023.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 3.

Trong đó, từ khóa "Tái chế" tuy không phải là một từ khoá mới nhưng được dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Đó cũng là lý do mà vào ngày Môi trường thế giới năm 2023, Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc (UNEP) và Bờ Biển Ngà (Quốc gia đăng cai tổ chức sự kiện) đã lựa chọn SOLUTIONS TO PLASTIC POLLUTION - "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa" làm chủ đề chính và "Beat Plastic Pollution" - "Đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa" là khẩu hiệu, nhằm tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 4.

Có thể thấy, xu hướng sống xanh đang ngày càng trở thành lựa chọn của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Từ những hành động nhỏ tưởng chừng như cực kỳ đơn giản, nhưng càng ngày, những giá trị lành mạnh, bền vững mà lối sống xanh đem lại đã góp phần không hề nhỏ để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ trái đất.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 5.

Không đứng ngoài xu hướng sống xanh, trong năm 2023, V.Rohto Việt Nam đã khởi động chương trình "Thu hồi và tái chế vỏ chai V.Rohto rỗng" để cùng chung tay bảo vệ môi trường và lan toả thói quen tiêu dùng bền vững.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 6.

Với trọng tâm là "tái chế" và thông điệp "Làm mát hành tinh", V.Rohto Việt Nam đã triển khai hoạt động thu hồi và tái chế vỏ chai V.Rohto rỗng trên khắp cả nước, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người bạn cùng yêu môi trường. Mỗi vỏ chai rỗng mà các bạn đóng góp đều thể hiện nỗ lực "làm mát hành tinh", góp phần khẳng định lối sống xanh trong những hành động thiết thực.

Như bạn đã biết, nhựa PET là một trong những vật liệu nhựa được sử dụng nhiều nhất trên thế giới nhờ tính chất tái chế cao và khả năng sử dụng lâu dài. Vỏ chai V.Rohto làm từ nhựa PET nguyên sinh, sau khi thu hồi sẽ được phân loại, làm sạch, nghiền nhỏ bằng quy trình máy móc hiện đại và trở thành Nhựa Tái Sinh Resin, có khả năng tạo thành những sản phẩm nhựa hữu ích để tiếp tục phục vụ đời sống.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 7.

So với việc sản xuất một sản phẩm nhựa mới, tái chế và sử dụng nhựa tái chế giúp tiết kiệm tới hơn 73% năng lượng, đồng thời giảm 86% tình trạng ô nhiễm môi trường và 40% tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Ước tính mỗi vỏ chai V.Rohto rỗng gồm 5.13g nhựa PET sẽ thu được 4.7196g nhựa PET sau khi tái chế. Thật kỳ diệu khi chỉ cần 4 vỏ chai V.Rohto rỗng, chúng ta đã có lượng nhựa tái chế đủ để tạo ra một chai nước 600ml. Mỗi một lượt thu hồi và tái chế, đồng nghĩa với một vòng đời nhựa tái sinh, "giảm nhiệt" cho hành tinh và lan toả lối sống xanh. 

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 8.
Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 9.
Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 10.

Nhằm nhân rộng chương trình "Thu hồi và tái chế vỏ chai V.Rohto rỗng", V.Rohto Việt Nam sử dụng cả 2 hình thức thu hồi online và offline. Đối với hình thức offline, các bạn có thể trực tiếp mang vỏ chai V.Rohto rỗng đến chuỗi nhà thuốc An Khang và các nhà thuốc gần nhà để tham gia chương trình và "thu thập" những phần quà nhỏ xinh.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 11.

Song hành với hoạt động thu hồi trực tiếp, chương trình thu hồi vỏ chai V.Rohto rỗng online diễn ra từ 09/10 đến ngày 15/3/2024 bằng cách điền thông tin tại link. Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn gửi vỏ chai rỗng (và hộp rỗng nếu có) đã qua sử dụng đến các địa điểm trong danh sách dưới đây:

- Khu vực thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 18, Phòng 1808, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (84-28) 3822 9322

- Khu vực Hà Nội: Lầu 2, Phòng 201, Tòa nhà Sao Bắc, 04 P. Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3942 8629

- Khu vực Đà Nẵng: Lầu 9 - Tòa nhà Bưu điện Số, 271 Đ Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng. Điện thoại: (84-236) 384 3061

Bạn lưu ý ghi rõ họ tên, địa chỉ và sđt người gửi trùng khớp với thông tin đăng ký trên link. V.Rohto sẽ liên hệ xác nhận và gửi tặng bạn các phần quà từ công ty Rohto.

Ngoài ra, hành trình xanh của V.Rohto còn di chuyển đến nhiều trường học và toà nhà văn phòng ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. Tại các trạm thu hồi xanh, V.Rohto triển khai nhiều hoạt động thú vị như khám mắt miễn phí với bác sĩ, tư vấn về các sản phẩm chăm sóc mắt theo nhu cầu, check-in và chơi game để nhận quà hấp dẫn. Chương trình thu hồi và tái chế vỏ chai V.Rohto rỗng dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 3/2024.

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 12.

V.Rohto tin rằng cùng với sự đồng hành của những người bạn sống xanh, hành trình thu hồi và tái chế sẽ được nối dài, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, "làm mát hành tinh".

Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 13.
Tái chế nhựa và làm mát hành tinh: xu hướng sống xanh chẳng khó như bạn tưởng - Ảnh 14.