Suốt ngày ôm smartphone, cẩn thận có ngày mắt lác

Hiệp Phan, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/04/2016

Các nhà khoa học cảnh báo rằng việc sử dụng smartphone hay các thiết bị cầm tay quá nhiều sẽ rất dễ bị lác mắt.

Có thể nói, điện thoại thông minh đang dần trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và đối với rất nhiều người smartphone đã trở thành một vật bất ly thân không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Không chỉ người lớn, mà còn rất nhiều trẻ em hiện nay cũng ôm điện thoại suốt ngày chỉ vì bố mẹ muốn bé ngồi yên chơi và không quậy phá.

Tuy nhiên, các nhà khoa học mới đây đã lên tiếng cảnh báo mối nguy mới đe doạ rất lớn đến mắt của con người khi sử dụng thiết bị di động quá nhiều đó là có thể... bị lác.

Suốt ngày ôm smartphone, cẩn thận có ngày mắt lác - Ảnh 1.

Từ người lớn cho đến trẻ em, ai ai cũng dán mắt vào smartphone rất nhiều.

Theo các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc, việc sử dụng thiết bị điện tử nhiều sẽ có nguy cơ bị lác rất lớn với tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Kết luận trên được rút ra sau khi các chuyên gia thuộc Bệnh viện Đại học quốc gia Chonnam tiến hành nghiên cứu ở 12 học sinh trong độ tuổi từ 7 đến 16, có thói quen sử dụng điện thoại từ 4 đến 8 tiếng một ngày.

Cụ thể, những học sinh này thường đặt điện thoại cách mặt chỉ 20cm và khoảng cách quá gần đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới lác mắt. Họ cũng cho biết bệnh này trước đây hiếm khi xuất hiện ở Hàn Quốc nhưng giờ đây nó lại đang ngày càng phổ biến.

Suốt ngày ôm smartphone, cẩn thận có ngày mắt lác - Ảnh 2.

 Sử dụng smartphone ở khoảng cách quá gần là nguyên dân chính khiến chúng ta bị lác.

May mắn thay, các bác sỹ đã có thể trị khỏi chứng lác mắt ở 9 trên 12 học sinh bằng cách cho chúng ngừng dùng smartphone trong vòng 2 tháng. Ngoài ra, họ cũng khuyến cáo để hạn chế khả năng bị lác mắt người dùng nên sử dụng điện thoại ở khoảng cách an toàn từ 30-40cm và hạn chế tối đa việc dán mắt vào màn hình liên tục 30 phút.

Ngoài ra, một nghiên cứu tại Đại học Baylor (Texas) vào năm 2004 cho thấy, nhiều bạn trẻ đang dùng smartphone lên tới 10 tiếng trong ngày. Cụ thể, một số người sẽ cảm thấy stress nếu không được sử dụng điện thoại. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy nữ giới dành trung bình 10 giờ để "sống ảo" trên các phương tiện truyền thông xã hội, trong khi nam giới dành 8 giờ mỗi ngày cho những công việc này.

Suốt ngày ôm smartphone, cẩn thận có ngày mắt lác - Ảnh 3.

 Rất nhiều bạn trẻ đang lãng phí thời gian khi sử dụng smartphone tới 10 tiếng mỗi ngày.

Cuối cùng, ông James Roberts, người ứng đầu nhóm nghiên cứu trên đã lên tiếng cảnh báo rằng chứng nghiện sử dụng điện thoại di động đang trở thành một vấn đề nóng bỏng mà tất cả chúng ta cần lưu tâm đến. Theo đó, lạm dụng smartphone quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tinh thần của người dùng hơn bất cứ thứ gì khác.

(Tham khảo: DailyMail)