Xắn tay làm nước hoa hồng thích hợp cho mọi loại da

Sa Sa, Theo Mask Online 00:01 26/04/2012

Nước hoa hồng tự chế vừa rẻ vừa đảm bảo nhé!

Trong nhiều phương pháp làm đẹp da tại nhà, cái tên nước hoa hồng có lẽ đã không xa lạ gì với XX. Nước hoa hồng có chứa nhiều vitamin A, C, D, E và B3 có tác dụng giảm sưng tấy cho làn da bị tổn thương, tính chống ôxi hóa làm tế bào da thêm khỏe mạnh và tinh chất dầu trong cánh hoa hồng giúp dưỡng ẩm cho da. Nước hoa hồng có thể được sử dụng trên cả da khô lẫn da dầu nhờ khả năng làm sạch và tính sát khuẩn cao. Ngoài ra, một đặc điểm thú vị của nước hoa hồng là hương thơm rất dễ chịu làm người dùng thích thú sau mỗi lần sử dụng. Chỉ với 6 bước đơn giản, các bạn đã có thể tự sản xuất cho mình một lọ nước hoa hồng tinh khiết rồi đấy!

Nguyên liệu chúng mình cần chuẩn bị:

Hai bông hoa hồng đỏ

1 cái nồi

1 cái rây để lọc cánh hoa

1 lọ thủy tinh nhỏ để đựng thành phẩm

Bắt tay vào làm thôi!

Bước 1:

Cho cánh hoa vào tô sứ và đổ thêm 250ml nước.

Bước 2:

Bắc nồi lên bếp và đổ nước vào nồi sao cho khi cho tô vào, nước cách miệng tô từ 2-3cm.

Bước 3:


Đun bằng lửa nhỏ để nước không tràn vào tô.

Bước 4:

Sau 30-45 phút, tắt bếp và lấy tô ra khỏi nồi. Lúc này, các bạn có thể thấy cánh hoa đã bị mất màu và nước trong tô có màu hồng nhạt.

Bước 5:

Dùng rây lọc cánh hoa và nước.

Bước 6:


Đổ nước vào lọ thủy tinh và trữ trong tủ lạnh. Khi sử dụng, dùng bông thấm đều nước hoa hồng lên mặt và cổ sau đó vỗ nhẹ mặt để nước thấm vào da. Nước hoa hồng có thể được sử dụng mỗi sáng trước khi trang điểm để làm se lỗ chân lông hoặc trước khi đi ngủ để diệt khuẩn. Các bạn nhớ sử dụng nước trong 2 tuần sau khi làm nha!
 

Sản phẩm của chúng mình đây!
 
Lưu ý:

Mặc dù nước hoa hồng ít gây kích ứng cho da hơn so với những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên khác nhưng các bạn vẫn nên thử trước lên tay xem mình có bị dị ứng không nhé!