Vì sao "cô bé" sưng phồng bằng hạt đậu?

PLXH, Theo 10:00 01/04/2011

Bình thường em chẳng bao giờ để ý đến cô bé của em cả nhưng tự dưng sáng hôm nay thức dậy thấy cô bé bị sưng húp. Híc phải to bằng hạt đậu luôn ấy!!!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Em năm nay 15 tuổi. Bình thường em chẳng bao giờ để ý đến cô bé của em cả nhưng tự dưng sáng hôm nay thức dậy em thấy cô bé bị sưng húp. Híc... phải to bằng hạt đậu luôn ấy. Em sợ quá nhưng vẫn chẳng dám nói với mẹ, kênh 14 giúp em với. Hãy giữ bí mật tên của em nhé! Em cảm ơn lắm ạ!




Trả lời:

Chào bạn gái!

Nếu dấu hiệu cô bé bị sưng phồng này tự hết trong vài hôm nữa thì không có vấn đề gì em nhé. Bởi vì đôi khi vào những ngày rụng trứng, âm đạo của một số bạn gái cũng có thể bị sưng và đau chút xíu. Đây là hiện tượng bình thường và có thể do kích thích tố tăng hoặc do cơ địa của mỗi XX gây nên.


Tuy nhiên nếu "cô bé" của em vẫn ngày một sưng to lên, kèm thêm triệu chứng nóng đỏ, đau hoặc rát thì em nhất định phải bảo mẹ đưa đi khám bác sĩ phụ khoa nha.

Bởi vì trong nhiều trường hợp, sưng phồng "cô bé" có thể là dấu hiệu bạn đang bị bệnh viêm âm đạo do nấm, do trùng roi... gây nên.


Bác sĩ Hoa Súng
Phòng khám Thịnh An
88-94 Dốc Phụ Sản, đường La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội
 

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về sức khỏe sinh sản của lứa tuổi mình, hãy gửi mail về gioitinh@kenh14.vn để được bác sĩ Hoa Súng tư vấn và giải đáp nhé!