Vài điều có thể bạn chưa biết về dậy thì sớm

Ms. Cà chua, Theo 10:00 26/01/2010

Có dậy thì sớm… đồng tính và dị tính, lại có cả dậy thì sớm thật sự và dậy thì sớm giả mạo nữa đó!!!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Dậy thì sớm giả, dậy thì sớm thật

Nói rằng có dậy thì sớm thật và giả là vì chứng bệnh này cũng có tới 2 nguyên nhân đó nhé. Dậy thì sớm thật sự: do sự tiết ra một chất gọi là GnRH ở vùng dưới đồi bị kích hoạt, buồng trứng sinh ra những thay đổi có chu kì. Trong trường hợp này, XX có thể rụng trứng có quy luật và có khả năng sinh sản rùi đấy.



Còn dậy thì sớm giả là dậy thì do ở một bộ phận nào đó trong cơ thể xuất hiện những khối u hay “nang” có thể tiết ra hormone sinh dục; hoặc do “khổ chủ” uống nhầm phải thuốc, thức ăn hay thuốc bổ có chứa hormone sinh dục; do dùng nhầm loại đồ trang điểm có chứa hormone này. Từ đó “khổ chủ” thấy xuất hiện những dấu hiệu dậy thì hoặc thấy “nguyệt san” lần đầu sớm nhưng không có sự rụng trứng và XX này cũng chưa có khả năng sinh sản.

Dậy thì sớm đồng tính – dậy thì sớm dị tính


Khi mới sinh ra Mai cũng bình thường như bao bé gái khác. Nàng ta cũng có “vùng kín” i xì như của mẹ. Nhưng đến năm 4 tuổi thì âm vật của Mai bắt đầu to ra, năm 6 tuổi thì “vi-o-lon” ở “vùng kín” nhiều lên. Trong thời gian này, Mai có thân hình cao nhất lớp nhưng chỉ sau 12 tuổi thì tốc độ lớn của Mai chậm dần và cuối cùng lại thành thấp hơn các bạn cùng lớp. “Bi kịch” lớn nhất với Mai là hình dáng càng ngày càng giống boys, yết hầu to lên và không hề có “nguyệt san”. Đã thế, tiếng nói của cô nàng cũng trở nên trầm đục hơn. Lo lắng trước sự khác biệt của con gái, bố mẹ Mai đã đưa Mai đi khám. Kết quả hóa nghiệm cho thấy, Mai bị bệnh tăng sinh vỏ thượng thận bẩm sinh. Sau 2 tháng uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, “núi đôi” của Mai đã phát triển và mừng nhất là nàng ta đã thấy “nguyệt san”.


Những trường hợp như Mai được gọi là dậy thì sớm dị tính. Nếu trước 8 tuổi, XX nào đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng giới tính, trước 13 tuổi đã thấy “nguyệt san” lần đầu thì chứng tỏ XX đó dậy thì sớm. Hiện tượng này được gọi là dậy thì sớm đồng tính ở girls. Còn hiện tượng đặc trưng giới tính xuất hiện quá sớm và là những đặc trưng của XY như có râu, yết hầu lớn lên, tiếng nói trầm khàn, đồng thời âm vật cũng lớn lên và “vi-o-lon” cũng phát triển, không có “nguyệt san” thì gọi là dậy thì sớm dị tính ở nữ giới. 

“Mổ xẻ” dậy thì sớm dị tính

Đây là một bệnh rất ít gặp teengirls nhé. Nguyên nhân phổ biến nhất của nó là chứng tăng sinh vỏ thượng thận bẩm sinh, dẫn đến việc testosterone được sản sinh ra quá nhiều. Có những XX ngay từ khi chào đời đã có cơ quan sinh dục ngoài không rõ giới tính, cũng có trường hợp những đặc trưng XY xuất hiện dần sau khi ra đời (như trường hợp của Mai).


Gặp những trường hợp này, “khổ chủ” cần được điều trị tại khoa nội tiết của các bệnh viên. Tại đây, các nhân này sẽ được kiểm tra và xét nghiệm. Việc điều trị tiến hành càng sớm thì càng tốt. Bởi vì càng để lâu thì thể hình, chiều cao của XX sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trạng thái tâm lý cũng không tốt. 

Nếu điều trị sớm và đúng phương pháp, các đặc trưng XY sẽ mất dần đi. Và đến thời kỳ thanh niên, các đặc trưng nữ tính bình thường sẽ xuất hiện, chiều cao cơ thể cũng không bị ảnh hưởng và “khổ chủ” vẫn có khả năng làm mama như bình thường. Song muốn đạt được hiệu quả lý tưởng đó, “khổ chủ” nhất định phải phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, uống thuốc và thực hiện việc kiểm tra đúng quy định. Nếu cơ quan sinh dục ngoài phát triển bất bình thường thì phải chọn thời gian thích hợp để phẫu thuật nữa đó.


Ngoài chứng tăng sinh vỏ thượng thận bẩm sinh, việc xuất hiện khối u tiết ra testosterin ở tuyến thượng thận hoặc buồng trứng cũng gây ra dậy thì sớm dị tính ở XX. Đối với “thủ phạm” này, các bác sĩ sẽ dùng kỹ thuật siêu âm tuyến thượng thận và khoang chậu để “truy tìm” các khối u, sau đó sẽ điều trị triệt để bằng cách cắt bỏ khối u đó.