Thói quen khi đi học khiến teen gặp nguy hiểm

Chuột Chít, Theo Mask Online 00:00 18/02/2012

Chúng sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào cơ thể các ấy đó!

Quên rửa tay sau khi đi vệ sinh

Chắc hẳn bạn nào cũng biết việc rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là bài học đầu tiên cho tất cả mọi người ngay từ khi chúng mình mới vào mẫu giáo. Ấy thế mà, nhiều ấy ở nhà thì còn “nhơ nhớ” chứ khi ghé thăm “chú Cường ở trường” thì lại quên sạch luôn. Lý do vì giờ chuyển tiết của chúng mình vốn không dài mà “nhu cầu” của các ấy lại khá nhiều. Nào là đi vệ sinh, tranh thủ xuống căng tin măm măm hay chạy nhảy vui đùa… khiến các ấy quýnh quáng rồi quên mất. 

Tuy nhiên, thói quen này lại là nguyên nhân chính gây ra rất nhiều những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho chúng mình đó! Theo ước tính của các nhà khoa học, một khu vệ sinh công cộng ẩn chứa đến hơn 100.000 loại vi khuẩn khác nhau. Đa số chúng sẽ bám vào tay của chúng mình khi teen mở cửa buồng vệ sinh, lấy giấy, xả nước… rồi theo đó đi vào cơ thể khi các ấy ăn, uống. Con số này được tính toán dựa trên các nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc tế và trung bình được lau dọn tối thiểu 1 lần/ngày. Thêm vào đó, khi nhà vệ sinh của chúng mình không thể đạt được đến mức “sạch” như vậy thì mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng đáng kể hơn rất nhiều đấy!

Ngủ gật trong lớp học

Thói quen xấu xí này của các bạn là “kẻ gian” gây ra đủ thứ phiền toái cho chúng mình. Nó không chỉ là nguyên nhân gây ra chứng bệnh đột quỵ ở tuổi teen, làm ấy xao lãng học hành mà ngủ gật còn là con đường nhanh nhất cho đủ loại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể chúng mình. Lý do đơn giản vì mặt bàn học của các ấy chính là nơi cư trú của đủ các loại khuẩn gây hại và thông thường, hầu hết teen không hề có thói quen làm sạch bàn, ghế của mình ở trường nữa chứ. Thế nên, khi các ấy gục mặt xuống bàn để ngủ, mũi và mồm sẽ “thi nhau” tiếp nhận hàng đống bụi, vi khuẩn và thậm chí cả nấm mốc vào trong cơ thể. Nếu nhẹ thì các ấy sẽ thấy sức đề kháng của mình giảm dần, dễ bị cảm cúm, ốm yếu hơn còn nặng thì teen sẽ có những biểu hiện của chứng khó thở, tắc đường hô hấp và nhiều căn bệnh đáng ngại khác nữa.

Cắn bút khi nghe giảng

Những ấy chăm chỉ học hành, chăm chú nghe giảng thì lại hay tự tạo cho mình một thói quen không tốt chút nào – cắn đầu bút. Thông thường chúng mình hay cắn đầu bút khi nghe giảng, khi gặp vấn đề cần suy nghĩ… động tác cắn này thường tạo cho chúng ta cảm giác dễ tập trung hơn và học dễ vào hơn. Tuy nhiên, đứng ở góc độ sức khỏe thì đây lại là một thói quen không hề tốt cho chúng mình tí nào đâu nghen!

Nếu như các bạn ở cấp I, cấp II còn “chịu” sử dụng hộp bút thì lên đến cấp III hay đại học, đa số teen đều “tiện đâu vứt đấy” và chiếc bút thường bị quăng quật lung tung. Đây chính là ngọn nguồn của mọi rắc rối liên quan đến sức khỏe của chúng mình. Các ấy thử nghĩ xem, trong hộp bút thì có nào tẩy, nào bút chì, nào bút viết của chúng mình, việc “trao đổi” vi khuẩn từ chiếc này sang chiếc kia là điều cực dễ xảy ra. Và thế là, các ấy cứ thản nhiên “mở đường” cho cả đạo quân vi khuẩn tấn công thẳng vào miệng mình rồi. Chưa kể đến việc bút viết còn hay bị dính bột chì – một trong những chất cực độc có thể gây hại đến chức năng hoạt động của các bộ phận trong cơ thể nữa chứ. Còn với những ấy thích vứt lung tung bút trong cặp thì mức độ nguy hiểm cũng chẳng hề suy giảm. Với thời tiết đặc trưng của Việt Nam, khí hậu lạnh, nóng ẩm khiến chiếc cặp luôn luôn là địa bàn cư trú của các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh. Lẽ tất nhiên, những gã này sẽ chẳng thể buông tha cho chiếc bút viết nằm trong đó rồi! Các ấy đã thấy hết độ nguy hiểm của thói quen tưởng chừng đơn giản này chưa vậy?