“Tai họa” ập đến từ những loại áo chíp thời trang

Loan Nguyễn, Theo Mask Online 00:01 23/05/2012

Nó giúp ấy mặc đồ đẹp hơn nhưng cũng tiềm tàng nhiều mối nguy lắm đó!

Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang, các loại áo hai dây, áo hở lưng trần… đã trở nên phổ biến và là “mốt thời trang” không thể thiếu của đa số các XX. Lúc này, để làm đẹp thêm cho trang phục của mình, những loại áo chíp cũng được “cải biên” để phù hợp với áo, váy kiểu mới hơn. Tuy nhiên, hiện đại có thật sự tốt cho vẻ đẹp của vòng 1? Cùng soi vào mặt trái của nó nhé!

Áo chíp silicon và miếng dán nhũ hoa

Trước hết, các nàng phải biết rằng, đa số các loại áo lót này được thiết với lớp bên trong bằng silicon rẻ tiền, bên ngoài là lớp nilon co giãn . Khi các ấy sử dụng trong một thời gian dài, những chất độc hại có chứa trong 2 lớp này sẽ thẩm thấu dần vào da và trở thành một trong những tác nhân gây ra căn bệnh ung thư vú đấy!


Chưa hết, công dụng chính của những loại áo lót “có cũng như không” này là để không ai phát hiện được những đoạn dây áo xấu xí. Tuy nhiên, chính lợi ích này lại trở thành con dao hai lưỡi khiến vòng 1 của XX nhanh chóng bị chảy xệ và mất đi độ căng tròn vốn có nữa. Lý do vì thời điểm dậy thì là lúc ngực chúng mình đi vào giai đoạn định hình dáng và áo chíp có tác dụng củng cố thêm khuôn ngực cho chúng mình. Trong khi đó, các loại bra làm đẹp này lại đánh mất đi “năng lực đặc biệt” này khiến vòng 1 mất điểm tựa và dễ hóa thành xấu xí hơn.

Loại áo này còn có thêm một nhược điểm là không thấm hút mồ hôi đồng thời vòng 1 lại có da nhạy cảm với nhiều dây thần kinh nên sẽ dễ bị dị ứng, mẩn ngứa, nổi mụn khi bị bức bí lắm đó các ấy ạ!

Áo chíp dùng dây cao su thay thế

Loại dây cao su dùng để thay dây áo thường lãnh trách nhiệm giữ cho ngực được đẩy cao mà không bị lộ màu dây áo thông thường rất xấu. Chính vì thế các loại dây này hay được thiết kế dạng mảnh và siết chặt hai bờ vai. Dần dần, sợi dây có độ bền không cao này sẽ tạo ra các vết lằn rất mất thẩm mỹ, thậm chí còn gây cản trở quá trình lưu thông và tuần hoàn máu. Kết quả là XX sẽ thường xuyên cảm thấy khó thở nếu sử dụng trong một thời gian dài.

Áo nâng ngực siêu cấp

Đặc biệt, loại áo nâng ngực có cấu tạo “vừa vun,vừa đẩy,vừa nâng” hết cỡ lại có khả năng gây nguy hiểm rất lớn đối với cơ thể của XX tuổi dậy thì. Để đạt được hiệu quả, cấu trúc của áo chíp loại này thường được thiết kế để ép chặt hai bầu ngực và nâng lên cao. Điều này sẽ làm hạn chế tuần hoàn máu và hô hấp của con gái.Tai hại hơn nữa là nó còn có khả năng biến đổi hình dáng núi đôi trở nên chảy xệ,méo mó, không được cân đối nữa cơ.

Không những vậy loại áo này còn chèn ép đôi gò bồng đảo khiến tuyến sữa phải đối mặt với nguy cơ bị tắc khi sinh con sau này. Nó đồng thời còn ngăn cản quá trình phát triển tự nhiên của con gái khiến ngực ngưng phát triển sớm đó các ấy ạ!

Kết

Dẫu biết rằng những sản phẩm “thần kì” này thật sự là những trợ thủ đặc lực giúp cho chúng ta rất nhiều trong công cuộc làm đẹp nhưng ở lứa tuổi còn trẻ, ngực đang phát triển chưa đầy đủ thì các nàng nên sử dụng sao cho đúng cách, đừng lạm dụng nó quá để ảnh hưởng đến sức khỏe nha!

Bạn đã biết cách giặt áo chíp "chuẩn thật chuẩn" chưa vậy???(click vào hình để xem chi tiết nhá!)