Phòng chống dịch sởi với kiến thức "không thể thiếu"

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/04/2014

Cùng tìm hiểu để biết cách "tránh xa" dịch sởi nhé!

Phát hiện nhanh các dấu hiệu của sởi

Bệnh sởi là một căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus sởi gây ra. Nó có thể lây truyền từ người này qua người khác do ho, hắt hơi, do tiếp xúc với dịch tiết mũi, họng của người bị nhiễm sởi... Bệnh sởi có khả năng lây nhiễm đối với tất cả những người chưa có miễn dịch. Tuy nhiên, những người khỏe mạnh chưa có miễn dịch mà không biết cách phòng tránh cũng có khả năng mắc bệnh rất cao. Cùng với đó, thời điểm giao mùa hiện nay cũng khiến cho sức đề kháng kém đi.

Sởi có thể bị lây nhiễm và phát bệnh sau 7 – 21 ngày kể từ khi chúng ta tiếp xúc với các mầm mống gây bệnh. Thời gian đầu, bệnh có các dấu hiệu như sốt nhẹ, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, mắt đỏ và đau cổ họng. Đến giai đoạn toàn phát, cơ thể của chúng ta sẽ xuất hiện các nốt đỏ đặc trưng của bệnh sởi ở đầu, cổ, sau đó lan dần sang thân mình và tay, chân. Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể sốt cao tới 40 – 40,5 độ C và có triệu chứng sợ ánh sáng, kèm theo đó là các mảng đỏ gây ngứa xuất hiện trên mặt và sau tai.

Khi mắc bệnh sởi, sức đề kháng bị suy giảm, chúng mình có thể gặp phải rất nhiều biến chứng xấu, đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe, thậm chí còn có thể dẫn đến tử vong. Do đó, các bạn cần chú ý hơn tới các dấu hiệu lạ trên cơ thể để phát hiện và điều trị kịp thời.



Cách phòng tránh kịp thời

Biện pháp an toàn nhất để phòng tránh mắc bệnh sởi chính là tiêm chủng ngừa bệnh theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thông thường, chúng ta cần tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Vì thế, những ai chưa tiêm hoặc mới chỉ tiêm 1 mũi thì nên tới cơ sở y tế để được hướng dẫn và tiêm ngừa đầy đủ.

Bên cạnh đó, để phòng tránh một cách triệt để nhất, các bạn cũng nên tự bảo vệ mình bằng cách giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, tránh tiếp xúc với người bị bệnh hoặc khu vực dịch sởi, vệ sinh sạch sẽ nhà ở và môi trường xung quanh, tẩy trùng đồ dùng bằng dung dịch cloramin B… Ngoài ra, chúng mình cũng cần có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Đặc biệt, nếu trong nhà có người mắc bệnh sởi, cần cách ly ngay người bệnh với những người chưa mắc, đồng thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được điều trị sớm nhất, tránh các trường hợp biến chứng xấu nhé!


Bạn có thể xem thêm: