Nội y mini – Những nguy hiểm đối với sức khỏe XX và XY

Gia đình & Xã hội, Theo 10:00 22/02/2010

Có lẽ ít nhân biết rằng thói quen mặc under wear theo mốt thời thượng lại có thể để lại những nguy hiểm khôn lường cho sức khỏe sinh sản của các XX và cả XY nữa.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

1. Những lần thủ dâm gần đây, em cứ thấy tinh dịch của mình loãng đi rất nhiều so với trước mặc dù thi thoảng lắm em mới “một mình”. Sợ có điều chẳng lành, em vội đăng ký khám ở khoa nam học bệnh viện Việt Đức. Tại đây em được các bác sỹ kết luận nguyên nhân chỉ vì em thường mặc quần áo bó sát, đặc biệt sử dụng những underwear bó sát lấy cậu nhỏ gây siết chặt tinh binh. Điều này có đúng không ạ? (Lê Hiếu, 15 tuổi)

Trả lời:

Chào Lê Hiếu!

Nhiều teen cũng như bạn cứ thản nhiên diện cho mình những nội y mini để thêm gợi cảm mà không hay biết rằng điều này có thể gây tổn thương nhiều cho sức khỏe tinh binh và sức khỏe cậu nhỏ của bạn đấy.

Sẽ càng tai hại hơn khi bạn còn khoác thêm bên ngoài những bộ quần áo thời trang bó sát người. Bởi vì thường xuyên mặc quần áo bó chật chội sẽ ép chặt cậu nhỏ, gây bí hơi, không có lợi cho sự sinh tồn của “tinh binh”.



Bạn biết đấy, nhiệt độ bình thường cần cho “túi hạt” phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 3- 4oC. Trong khi tôi mặc quần áo bó khiến nhiệt độ của “túi hạt” cao hơn nhiều nhiệt độ bình thường. Do đó, bạn hãy thay đổi ý thích mặc đồ bó sát và sử dụng những under wear thoải mái nhất cho cậu nhỏ của mình nhé.

2. Mình rất hay chơi thể thao nên thường bảo mama chọn mua cho mình những bộ quần áo nhỏ mặc bó sát để dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Không ngờ chuyện mặc để thuận lợi cho việc chơi thể thao hàng ngày này lại khiến vùng kín của mình bốc mùi và hơi ngứa ngáy. Điều này làm mình lo lắng lắm, không biết thủ phạm do đâu nữa? (Minh Hoàng, 17 tuổi)

Trả lời:

Minh Hoàng thân mến!

Mặc dù phải công nhận rằng, thói quen mặc quần nhỏ bó sát người sẽ khiến vòng 3 trở nên gọn gàng và tròn trịa hơn. Nhưng nếu sử dụng thường xuyên, một thời gian sẽ khiến vùng kín thường xuyên bị ngứa và xây xát cộng thêm chứng tức bụng, khó thở cho bạn nữa đấy.

Thực tế, mặc chật sẽ khiến môi trường nóng, kín và ẩm, là điều kiện lý tưởng để nấm, vi khuẩn gây hại phát triển, từ đó gây ra các bệnh viêm nhiễm, ngứa vùng kín. Nếu không điều trị kịp thời, vùng kín nhiễm khuẩn nặng sẽ cản trở “tinh binh” vào làm tổ”.


Ngoài ra, theo các chuyên gia sức khỏe giới tính, mặc áo quần chật sẽ khiến máu huyết kém lưu thông. Máu tĩnh mạch khó về tim để trao đổi oxy lấy chất dinh dưỡng, mô và tế bào sẽ thiếu máu nuôi, dẫn đến giảm chức năng, khó đàn hồi, bị xơ hoá...

Do đó, để an toàn tốt nhất ngay cả khi luyện tập thể thao bạn cũng nên chọn quần nhỏ vừa vặn, chất liệu mềm và thoáng, có độ thấm hút cao nhé!

3. Mình là girl 18 tuổi. Do vòng 3 của mình hơi lép nên mình thường xuyên mặc quần độn mông để nâng cấp vòng 3. Hơn nữa, vòng 2 của mình lại phát phì, thế là mình cũng nịt luôn vòng 2 bằng gen. Ngày nào cũng thế, dù hơi khó chịu nhưng bù lại vẻ đẹp cơ thể mình được cải thiện rõ rệt. Song điều mình lo ngại nhất hiện nay là mình đnag bị nhiễm trùng niệu đạo khá nặng. Bạn thân mình nói rằng do chính những hành động làm đẹp trên đây của mình gây nên. Điều này có đúng không? (Minh Huệ, 18 tuổi)

Trả lời:

Chào Minh Huệ!

Đúng là những biện pháp làm đẹp trên của bạn có thể giúp cải thiện các vòng rõ rệt. Thế nhưng nếu cứ lạm dụng biện pháp làm đẹp này, nhất là trong những ngày nóng nực sẽ mang đến nhiều tác hại cho vùng kín của bạn, ảnh hưởng đến sức khỏe “cô bé” đấy.


Đầu tiên, bạn có thể phải chịu những trận ngứa ngáy, khí hư tự nhiên tiết ra rất nhiều... Đây chính là biểu hiện của bệnh nhiễm trùng niệu đạo.

Bạn nên ngưng ngay sử dụng các biện pháp làm đẹp trên và đi khám phụ khoa để được điều trị dứt điểm nhé.