Những “mù màu” khi sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Phụ nữ, Sức khỏe Đời sống, Theo 00:00 25/01/2010

Dù những lưu ý và cách sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp được ghi ngay trên bao bì nhưng khi sử dụng, nhiều nhân vẫn phớt lờ nó dẫn đến việc sử dụng mù màu, sai quy cách!<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

1. Một người bạn gái thân của mình trong một lần không kiềm chế được đã XXX với bạn trai mà không áp dụng một biện pháp bảo vệ nào. Sau đó, theo lời mách nước của bạn trai, bạn của mình đã tìm mua Postinor về uống. Tuy nhiên, sau 4 ngày XXX, bạn ấy mới sử dụng để uống. Như vậy không biết thuốc có còn hiệu lực ngừa thai không? (Hải Liên, HN) 

Trả lời:

Chào bạn!

Thuốc tránh thai có tác dụng ngăn chặn sự rụng trứng, hoặc nếu đang rụng trứng thì sẽ ngăn chặn hiện tượng thụ tinh. Thuốc tránh thai khẩn cấp thường được uống ngay trong vòng 1 giờ sau khi XXX và nếu tiếp tục XXX thì uống viên thứ hai trong vòng 8 giờ sau khi uống viên thứ nhất. Thông thường dùng 1-2 viên và không dùng quá 4 viên trong một tháng.

Hiệu quả của thuốc giảm dần nếu việc dùng thuốc cách xa thời điểm XXX với nhau: dùng thuốc trong vòng 24 giờ, hiệu quả 95%, 24-48 giờ: 85%, 48- 72 giờ: 58%. Vì thế nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấpcàng sớm càng tốt sau khi XXX.



Trường hợp bạn của bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp sau 4 ngày XXX là sai quy cách, thuốc khi ấy sẽ không có tác dụng ngăn chặn sự rụng trứng vì thế nguy cơ mang bầu sẽ rất cao bạn ạ.

2. Để tránh thai hiệu quả, trước khi XXX nhiều bạn bè em kháo nhau là nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trước khi quan hệ 10h đồng hồ. Em không thấy trên vỉ thuốc tránh thai có ghi điều này nên khá băn khoăn. Không biết lời mách nước này của các bạn có "ổn" không ạ? (Thanh Dương, HCM)

Trả lời
:

Bạn thân mến!

Sở dĩ thuốc tránh thai khẩn cấp các bạn gái thường gọi là “viên thuốc ngày hôm sau” là do thuốc có thể uống sau khi đã XXX. Nghĩa là bạn có thể uống viên thứ nhất sau khi XXX càng sớm càng tốt và uống nhắc lại lần hai sau 8-12 giờ để phòng tránh sự cố có thể dính bầu. Tuyệt đối bạn không nên uống  thuốc chậm quá 72 giờ sau XXX vì thuốc sẽ mất tác dụng.


Bạn cũng không nên phòng chuyện ấy bằng việc lo quá xa là uống  thuốc trước khi XXX tận 10h đồng hồ như thế vì khi ấy những tác dụng của thuốc sẽ bị giảm nhiều đấy. Và sự cố có thai ngoài ý muốn vẫn có cơ hội xảy ra.

3. Một tháng nhiều đứa bạn em phải uống 06-08 viên tránh thai khẩn cấp để phòng tránh mang bầu. Với số lượng như vậy có quá nguy hiểm cho sức khỏe không hay là bình thường ạ? (Thảo Nguyên, HN)

Trả lời
:

Chào Thảo Nguyên!

Rất nhiều bạn gái thường lạm dụng sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp mà không hề biết rằng chúng có rất nhiều tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của bạn đấy.


Hãy gọi điện hỏi bác sỹ về việc sử dụng thuốc tránh thai
khẩn cấp như nào là đúng cách nhé


Để sử dụng đúng hướng dẫn, bạn không nên uống quá 4 viên/1 tháng. Bởi  thường xuyên dùng thuốc dễ dẫn đến tai biến do tác dụng phụ của thuốc. Do đó, bạn nên phòng tránh thai bằng những biện pháp an toàn với sức khỏe hơn như bao cao su nhé.