Những loại nước “thần kì” cấp cứu cơ thể khi ăn no

Tsubaki, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/08/2015

Sau khi ăn no, uống một số loại trà và nước trái cây sẽ làm dạ dày dễ chịu hơn nhiều đấy!

Trước những món ngon khoái khẩu, đôi khi chúng ta không kìm lòng được mà ăn no quá đà, dẫn đến đầy hơi, nặng bụng. Lúc đó, hãy hỗ trợ hệ tiêu hóa đang quá tải bằng những loại nước sau nhé!

Nước cam

n1 copy-2178c

Nước chanh mật ong

n2 copy-2178c

Nước chanh muối

3 copy-2178c

Nước cà rốt

n4 copy-2178c

Nước dứa

n5 copy-2178c

Trà gừng 

n6 copy-2178c

Lưu ý khi ăn để không bị đầy bụng:

- Ăn từ từ để biết khi nào thì no, không ăn "vồ vập", rất dễ nạp thực phẩm quá đà.

- Với những thực phẩm khó tiêu, trước khi ăn bạn nên uống một cốc chanh muối nóng để phòng tình trạng tức bụng, cào ruột.

- Khi ăn không nên uống nhiều nước, không nói chuyện nhiều trong lúc ăn, sẽ vô tình đưa không khí vào bụng, gây nên tình trạng căng tức, ợ hơi.